Những cuộc phá hoại chống lại các Ki-tô hữu: Đan viện dòng Xi-tô tại Israel bị xúc phạm

Trong đêm mồng 3 rạng ngày 4-9-2012, một câu lăng mạ Chúa Giêsu (Giêsu là con khỉ) được viết bằng tiếng Do Thái trên tường cạnh cổng Đan viện Dòng Xitô Nhặt Phép, cũng gọi là Dòng Trappiste ở Latrun, gần xa lộ nối liền thành Jerusalem với Tel Aviv. Cửa của Đan viện cũng bị đốt.

——————–

Sự căm phẫn và đau đớn vì những phá hoại của những người chống lại Kitô hữu lại tiếp tục xuất hiện tại đan viện Trappista di Latrun, cách Giê-rusalem một vài kilomet. Cổng của toà nhà đã bị đốt cháy bởi những kẻ lạ mặt, những người này đã để lại những dòng chữ có tính chất lăng mạ và chống lại các Kitô hữu, các dòng chữ này được viết bằng tiếng Hipri. Thủ tướng Netanyahu ngay lập tức lên án hành động này, và quy tội cho các nhóm quốc gia Israel. Sau đây là bài trình thuật của Alessandro Gisotti khi phỏng vấn Fouad Twal, thượng phụ của Giêrusalem, người đã mạnh mẽ lên án hành động này.

 “Chính phủ đã quá buông lỏng, có quá nhiều tự do và những người quá khích này nghĩ rằng họ có tự do để làm mọi sự. Thật ra mọi người đều lên án vấn đề này và chính phủ Israel cũng lên án nhưng việc lên án thôi thì không đủ. Tôi muốn rằng những nguyên nhân dẫn đến những cuộc phá hoại như thế phải được tiêu diệt tận gôc! Thật cần thiết để đặt lại vấn đề về giáo dục: tôi không biết ở đâu và bằng cách nào mà những người dân này đã học được thái độ thiếu tôn trọng những người hàng xóm của mình cũng như không tôn trọng các nơi thánh? Đây là câu hỏi của tôi!”

Bất chấp sự kiện này, các Kitô hữu vẫn tiếp tục nỗ lực để bắc một nhịp cầu đối thoại với Đất Thánh…

“Tôi hy vọng đó điều đó là đúng bởi lẽ đây là mối bận tâm chung của mọi người, và đôi lúc những sự kiện như vậy có thể phá huỷ những ý hướng tốt lành của chúng ta trong nỗ lực đối thoại với người khác và trong đời sống cụ thể mỗi ngày, những hành động của đám người này là một chuyện, còn cuộc đối thoại với các vị lãnh tụ tinh thần Do thái giáo và các vị lãnh tụ Hồi giáo lại là một chuyện khác. Tôi hy vọng sự kiện này sẽ chóng qua và chính phủ sẽ sử dụng những phương tiện cần thiết và quyết liệt hơn để ngăn chặn những cuộc phá hoại này. Việc tuyên bố thôi thì không đủ, tôi sẽ không vui khi nghe về một lời kết án mang tính thủ tục, bởi vì điều này thì không đủ!”

Minh Triệu, SJ

 
Thuộc về mục: Bản Tin, Giáo Hội Hoàn Vũ
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • Một phản hồi cho bài “Những cuộc phá hoại chống lại các Ki-tô hữu: Đan viện dòng Xi-tô tại Israel bị xúc phạm”

    1. Tran Duy khoa
      06/09/2012 at 1:12 pm #

      Lạy Chúa,xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.Amen!

    Để lại lời bình