Điểm tin ngày thứ nhất của Thượng HĐGM thế giới kỳ thứ 13

Thượng Hội Đồng Giáo Mục về Tái Truyền Giảng Tin Mừng bắt đầu phiên họp đầu tiên vào ngày thứ hai tại Vatican với việc các tham dự viên có một cái nhìn tổng quan về trạng huống của đời sống đức tin trong Giáo hội Công giáo ngày nay. Sau bài nói chuyện khai mạc của Đức Thánh Cha về sự khẩn thiết của việc đổi mới đức tin của các Tín hữu, Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, Giám mục Giáo phận Hồng Kong đã nhắc lại nỗi nợ mà các gia đình trong giáo phận này phải gánh chịu trước chế độ Cộng Sản Trung Hoa. Tuy nhiên, chính trong sự khủng hoảng này mà người người Kitô hữu vốn không còn thực hành niềm tin nữa đã trở về với Giáo hội để tìm những niềm an ủi thiên liêng. Một bằng chứng cho thấy sự lớn lên trong niềm khao khát Chúa là ngày càng có nhiều người được rửa tội; cụ thể, vào thánh lễ Phục sinh năm ngoái có 3000 người trưởng thành được rửa tội. Kế đến, vị Giám mục này đã nói đến mối thông hiệp của Thiên Chúa và con người, một cách cụ thể là đối với những người nghèo, sự thông hiệp này sẽ dẫn  đến việc phục vụ và đức ái. Ngài khẳng định rằng chúng ta phải nhiệt thành làm chứng cho Chúa Kitô và một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa sẽ thúc đẩy chúng ta làm chứng cho Ngài.

Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục, Tổng Giám Mục Nikola Eterovic đã trình bày một bản báo cáo về những giai đoạn chuẩn bị cho Tổng hội thường niên của Hội Đồng Giám Mục với chủ đề Tái Truyền Giảng Tin Mừng để thông truyền đức tin Ki-tô giáo. Chủ đề này đã được chọn cho hội nghị lần thứ năm dưới triều đại của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kể từ khi ngài được bầu làm Giáo Hoàng năm 2005. Tổng Giám Mục Eterovic bày tỏ sự hài lòng vì sự cộng tác nhiệt thành của các giáo hội địa phương trong việc trả lời các câu hỏi liên quan đến việc chuẩn tài liệu cho kỳ họp này, tỷ lệ trả lời lên đến 90%.

ĐHY Tổng tường trình viên Donald Wuerl đã phân tích những vấn đề trong việc tái truyền giảng Tin Mừng trong thế giới hôm nay, một thế giới mà còn tồn tại sự phân cách giữa tri thức và ý thức hệ giữa Chúa Kitô và Giáo hội của Ngài, nơi những rào cản của chủ nghĩa cá nhân đã làm cho nhiều người không còn biết quan tâm đến tha nhân, nơi mà chủ nghĩa duy lý đã giản lược tôn giáo thành những vấn đề cá nhân và nơi mà có một sự suy sụp nặng nề của việc thực hành niềm tin tôn giáo. Ngài nói rằng trạng huống này có nguồn gốc từ những sự thay đổi lớn lao từ những năm 70 và 80, khoảng thời gian mà việc dạy giáo lý rất hoạ hiếm và những sai lệch xuất hiện nhiều trong việc thực hành đời sống phụng tự. Ví như một cơn sóng thần, cuộc khủng hoảng này đã quyét sạch nhiều chuẩn mực sống của xã hội như hôn nhân, gia đình, khái niệm về ích chung và sự khác biệt giữa thiện và ác. Bên cạnh đó, “tội của một số ít” đã làm mất uy tín của Giáo hội, vị Hồng Y này đã nói như vậy khi đề cập đến việc lạm dụng tình dục trẻ em. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng lưu ý rằng trong nền văn hoá thế tục, vật chất và cá nhân này, gia đình ngày nay sẽ bị làm suy yếu nhưng dù sao gia đình cũng đưa ra những hứa hẹn lớn lao. Tân Truyền Giảng Tin Mừng không phải là một chương trình, đúng hơn nó là một cách nghĩ mới, một cái nhìn và một phương cách hành động mới. Các Ki-tô hữu phải vượt qua những e ngại khi tuyên xưng niềm tin của mình với một thái độ đơn sơ và chân thực, những kho tàng mà họ nhận được nhờ tình bạn với Chúa Kitô.

Augustine Nguyễn Minh Triệu sj

Tin tức tổng hợp từ Vatican

 
Thuộc về mục: Bản Tin, Giáo Hội Hoàn Vũ
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình