Các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Australia đã mở cửa giáo đường
và trường học làm nơi trú ngụ cho khách hành hương tham dự Ngày
Giới Trẻ Thế Giới trong nỗ lực làm giảm bớt mối căng thẳng giữa
các tôn giáo tại đây. Liên hiệp các Hội đồng Hồi giáo Australia
(Australian Federation of Islamic Councils) cũng dự trù tổ chức
những cuộc tranh tài thể thao giữa thành viên các tôn giáo và
những ngày mở cửa thánh thất Hồi giáo cho lễ hội quốc tế này.
Sau đây là bài tường trình của Phil Mercer, phóng viên đài tiếng
nói Hoa kỳ (VOA) tại Sydney.
Các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Australia đã tìm kiếm sự
giúp đỡ của những tôn giáo khác trong việc cung cấp chỗ ở cho
một đạo quân đông đảo khách hành hương ngoại quốc đến tham dự
Ngày Giới Trẻ Thế Giới tuần lễ này.
Cộng đồng Hồi giáo tại Sydney đã đáp ứng bằng cách tự nguyện
cung cấp chỗ trú ngụ trong các trường học Hồi giáo cho những
thanh thiếu niên tới tham dự.
Các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại đây thấy Ngày Giới Trẻ Thế Giới là
cơ hội phá tan hàng rào ngăn cách giữa các tôn giáo.
Cha Mark Podesta, một linh mục Công giáo, nói rằng sự tham gia
giúp đỡ của các trường học Hồi giáo là một bước tiến tới quan
trọng.
Ngài nói: “Một việc thực sự làm nổi bật Sydney và làm nổi bật
Australia, là sự kiện chúng tôi đến đây từ nhiều thành phần xã
hội khác nhau, nhiều tôn giáo khác nhau, nhiều chủng tộc và quốc
gia khác nhau, vậy mà tất cả chúng tôi chung sống bên cạnh nhau
trong an bình, với thiện chí và hài hòa, và vì vậy đây là cơ hội
để bắc những nhịp cầu, để tạo tình huynh đệ và để phá vỡ những
chướng ngại vật ngăn cách. Đây là cơ hội để tỏ cho thế giới biết
rằng con người từ nhiều thành phần xã hội khác nhau, từ nhiều
niềm tin khác nhau có thể chung sống hoà bình, thiện chí và hòa
hợp.”
Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI hiện đang ở Sydney để chủ trì Ngày
Giới Trẻ Thế Giới. Biến cố này có thể lôi kéo hơn 100 ngàn khách
thăm từ ngoại quốc đến và hàng chục ngàn người Australia tới đô
thị Sydney này.
Các mối liên hệ giữa cộng đồng Hồi giáo Australia (có khoảng 350
ngàn tín đồ) và người Kitô giáo chiếm đa số tại đây đã có những
lúc căng thẳng. Vào tháng 12 năm 2005, những nhóm thanh niên da
trắng Australia đụng độ với thanh niên gốc Trung Đông tại vùng
ven biển Cronula ở ngoại ô Sydney.
Hồi tháng Năm này, các viên chức chính quyền địa phương bác bỏ
kế hoạch xây dựng một trường học Hồi giáo tại vùng ngoại ô đô
thị lớn nhất nước là Sydney. Nhiều người chỉ trích nói rằng
quyết định này dựa trên sự kỳ thị chhủng tộc, nhưng các viên
chức nói rằng việc xây cất trường bị bác bỏ là vì vấn đề quy
hoạch thành phố, liên quan đến lưu lượng xe cộ giao thông.
Năm ngoái, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã làm khơi động mối
giận dữ của cộng đồng Hồi giáo thế giới khi ngài trích dẫn một
văn bản thời trung cổ phê phán một số lời giảng huấn của Tiên
tri Mohamet là “điều ác và vô nhân đạo”.
Tổng giám mục Công giáo tại Sydney là Hồng y George Pell đã bênh
vực lời bình luận của Đức giáo hoàng và mô tả giữa người theo
Hồi giáo và bạo lực có mối dây liên hệ.
Các giới chức Giáo hội nói rằng cuộc viếng thăm của Đức giáo
hoàng đã làm tăng tiến một tinh thần tha thứ và hòa giải mới.
Đức giáo hoàng Bênêđictô đang nghỉ ngơi ít ngày sau khi tới
Sydney hôm Chủ nhật vừa qua. Vào ngày thứ Năm này Ngài bắt đầu
chính thức tham gia Ngày Giới Trẻ Thế Giới với việc di chuyển
tới cảng Sydney.
Người ta dự kiến Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ lôi cuốn nhiều khách
viếng thăm từ nước ngoài hơn du khách tới coi Thế vận hội năm
2000 tại Sydney.