Sydney (CNA) – Buổi sáng hôm nay, ngày 16 tháng 7, Đức giáo
hoàng Bênêđictô XVI có dịp tiếp xúc với các thú vật sinh sản tại
Australia: một con koala (gấu túi), một con wallaby và những thú
vật đặc sản khác của Australia tại Trung tâm Nghiên cứu
Kenthurst.
|
 |
|
Koala đang leo cây |
Linh mục Mark Podesta, người phát ngôn của Ngày Giới Trẻ Thế
Giới nói: “Chúng tôi muốn tạo cho Đức thánh cha cơ hội được thấy
một số trong quần thể động vật độc đáo của Australia và chúng
tôi rất vui mừng khi được các bạn tại sở thú Taronza bằng lòng
giúp đỡ.”
|
 |
|
Wallaby |
“Đức thánh cha tỏ ý muốn được gặp một số động vật sinh sống đặc
biệt tại xứ sở này, vì thế chúng tôi rất lấy làm sung sướng được
dâng hiến ngài cảm nghiệm đó.”
|
 |
|
Python (trăn) |
Ông Casey, Trưởng Ban Điều Hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới nói rằng
toán người thuộc Sở thú là những vị rất chuyên môn, yêu mến
những thú vật họ chăm sóc, trong số này có một con wallaby,
koala, python (trăn), lizard (thằn lằn), cá sấu con và echidna
(nhím).
|
 |
|
Echidna |
Đức giáo hoàng vỗ về các thú vật này và cám ơn toán người của Sở
thú Taronga.
|
 |
|
Lizard |
Trước khi xem các thú vật địa phương này, Đức giáo hoàng
Bênêđictô đã gửi ra thông điệp hàng ngày: “the Holy Spirit
gave the Apostles & gives u the power boldly 2 proclaim that
Christ is risen! – BXVI” (Chúa Thánh Linh đã cho các Tông đồ
và nay cho bạn sức mạnh để can đảm rao truyền sự phục sinh của
Đức Kitô – Bênêđictô XVI)
|
 |
|
Cá sấu |