Sydney, Úc (H2Onews) - Những người tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế
Giới đã nắm lấy cơ hội thiết thực nhân sự hiện diện của các giáo
phái và các tôn giáo khác. Điều hợp viên sự kiện này, Đức Cha
Anthony Fisher nói rằng ngài hy vọng nó sẽ xây dựng những cầu
nối giữa các nhóm (tôn giáo) qua Đức Thánh Cha và qua những dấn
thân của Đại hội: “Nó mang đến cho chúng ta cơ hội nói với thế
giới rằng tôn giáo không phải là điều hoặc không nên là điều
chia cắt con người, làm cho họ giận dữ và làm cho họ đấu tranh
với nhau. Nhưng nó là khả năng tiềm tàng mang con người lại với
nhau mà không có điều gì làm được”.
Giáo sĩ cao cấp của Đại Giáo đường Do Thái Sydney, Jeremy
Lawrence thì cho rằng: “Sự thực là chúng ta có thể được chào đón
trong những buổi lễ như thế là điều gì đó bày tỏ một suy nghĩ
hướng về phía trước, tiếp tục gia sản của Đức Gioan Phaolô II
nhưng cũng bắt nguồn từ Tuyên ngôn Nostra Aetate (Thời đại Chúng
ta - Tuyên ngôn về Quan hệ của Giáo hội với các Tôn giáo Ngoài
Kitô giáo, Công đồng Vatican II). Và sự thực là Đức Thánh Cha
Bênêđictô XVI đang thực hiện trong truyền thống đó và mang lại
cho chúng ta trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới là điều mà chúng ta
phải thấy như là một bước đi tích cực”.
Đức Hồng y George Pell của Tổng Giáo phận Sydney cho hay về vấn
đề liên tôn: “Chúng ta đã luôn nói rằng đây là Đại hội Công Giáo
vốn mở ra cho tất cả mọi người và đó là phần lớn trong tâm trí
những người trẻ đang đến đây”.
Mục sư Tara Curlewis, Chủ tịch Hội Đồng Hiệp Nhất New South
Wales và Mục sư của Uniting Church cho hay: “Các Giáo Hội Kitô ở
Úc Châu là duy nhất vì họ có giao ước cùng nhau cầu nguyện và
giao ước cầu nguyện cho nhau. Vì thế đây là cơ hội trỗi vượt để
các Giáo Hội và các vị lãnh đạo Giáo Hội đến với nhau để cầu
nguyện cho hòa bình, công lý và các khía cạnh khác cho người
hành hương, cộng đoàn của chúng ta, thế giới của chúng ta. Đó
cũng là cơ hội vượt trội để cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha
Bênêđictô XVI trong chuyến tông du đầu tiên đến nước Úc”.
Masheed, Một sinh viên Luật Hồi giáo thì suy nghĩ: “Là một người
hồi giáo và là một tín hữu cùng tin vào Thiên Chúa, tôi thật sự
hạnh phúc khi hiện diện ở đây và thấy người trẻ đang thiết tha
với đức tin, tôi thấy thánh giá và biểu tượng như là một cơ hội
cho liều thuốc về mặt tinh thần, như tôi nói, cho cả quốc gia
chúng ta. Vì thế, tôi nghĩ rằng thật sự tốt khi người ta đang
nghĩ về đức tin và tôn giáo trong thời đại ngày nay”.