Vì như lời Đức Hồng Y Pell đã từng nói: "Không có một quốc
gia Tây Phương nào sinh sản vừa đủ để giữ cho dân số ổn định"
SYDNEY (LifeSiteNews.com) - Trong một cuộc họp báo đón chào Đức
Thánh Cha Bênêđíctô 16 đến tham dự Ngài Đại Hội Giới Trẻ Thế
Giới 2008 tại Úc, vị đứng đầu Giáo Hội Công Giáo tại đất nước
này, Đức Hồng Y George Pell, đã nói đến sự giảm sút về mức độ
sinh đẻ tại hầu hết những quốc gia Tây Phương, mà theo ngài
chính là vì hệ quả của "những thế lực thương mại tàn nhẫn."
Theo báo cáo của News.com.au, vị Tổng Giám Mục của Sydney
cho biết:
"Hiện đang có sự khủng hoảng tại thế giới Tây Phương. Không
có một quốc gia Tây Phương nào có mức sinh sản vừa đủ để giữ cho
dân số được ổn định. Trong rất nhiều trường hợp, có sự gia tăng
đáng kể về những vụ ly dị mà thôi."
Đề cập cụ thể đến Giáo Hội Công Giáo tại Úc Châu, Đức Hồng Y
Pell nói rằng:
"Hiện đang có hai thách đố đang diện đối với những người Úc
Châu. Thách đố thứ nhất chính là kểu cám dỗ của xã hội Úc Châu
cho rằng bạn có thể có một đời sống tốt đẹp và hạnh phúc mà
không cần có Thiên Chúa. Và thách đố thứ hai có liên quan đến
khái niệm về giới tính, hôn nhân, và gia đình."
[Mà ai nấy cũng đều biết kể từ khi Kevin Rudd (với quan điểm
phò phá thai, và phò lối sống phóng túng, và tình ái điên loạn
giữa hai người cùng phái với nhau) lên nắm quyền Thủ Tướng thay
cho John Howard (một người có quan điểm thủ cựu hơn) - NV]
Đức Hồng Y nói rằng: giới trẻ Úc Châu bị oanh tạc mạnh mẽ bởi
những bức thông điệp hết sức sai lầm và tội lỗi về giới tính
phần lớn đến từ giới truyền thông của Úc Châu.
Ngài nói:
"Những thế lực thương mại tàn nhẫn hiện đang nói với những
người trẻ của quốc gia này rằng đây mới chính là lối sống tiến
bộ, mới chính là cách sống hiện đại để vươn tới, và họ hoàn toàn
im lặng trước những khó khăn và sự hủy hoại mà điều này mang đến
cho đời sống gia đình."
Vị Tổng Giám Mục của Sydney cũng đề cập đến mức tự tử rất cao
xảy ra nơi những người trẻ ở Úc Châu, cho thấy những mối nguy
hiểm của những kiểu nói ám chỉ hiện đại này.
Đức Hồng nói:
"Đó chính là một dấu hiệu nguy hiểm. Đó chính là một nghịch lý
rất lớn. Chúng ta có một xã hội tuyệt vời ngay tại đất nước Úc
Châu này, phần nhiều có công lý, thế nhưng chúng ta lại có mức
độ tự tử nơi các thanh niên trẻ tuổi đứng hàng thứ 3, thứ 4 trên
cả thế giới.
Lời đáp trả Kitô Giáo cơ bản nhất cho vấn nạn này chính là hãy
nói với tất cả những người trẻ của chúng ta rằng các em rất cần
đến đức tin, niềm hy vọng và tình yêu; và chúng ta sẽ làm cho
tình hình ngày càng tệ hơn bằng việc khuyến khích một cách thiếu
trách nhiệm để hướng các em vào con đường lầm lạc, hay vào ma
túy, hoặc rượu bia. Vì những đó chỉ là tù ngục mà thôi. Các em
sẽ không thể nào tìm ra một lối thoát nếu như cứ mãi kiên quyết
lâm vào con đường đó."