10 sự kiện Công Giáo đáng nhớ trong năm 2016

 

  1. Cha Jacques Hamel bị giết hại tại một nhà thờ ở Normandy

Hồi tháng Bảy, Cha Hamel 86 tuổi, đang cử hành Thánh Lễ tại nhà thờ thánh Etienne-du-Rouvray vùng Normandie, thì hai kẻ tấn công ISIS đã xông vào nhà thờ. Các nhân chứng thuật lại rằng vị linh mục đã nói: “Cút đi Satan” trước khi chúng cắt cổ ngài.

Sau biến cố đó, Đức Thánh Cha Phanxicô gọi cha Hamel là một vị tử đạo.

  1. Hàng triệu bạn trẻ Công Giáo tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Kraków

Cuối tháng Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô chụp một bức hình selfie chung với các bạn trẻ Công giáo, sau khi ngài dùng bữa trưa với họ tại tòa Tổng Giám Mục Kraków.

Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ bế mạc Đại Hội với sự có mặt của hơn một triệu người trẻ.

Chuyến tông du của Đức Thánh Cha, bao gồm cả cuộc viếng thăm trại tập trung Auschwitz, đã đánh dấu lần đầu tiên ngài viếng thăm Đông Âu trong tư cách Giáo Hoàng.

  1. Phát hành Tông Huấn Amoris Laetitia và cuộc tranh luận ‘dubia’

Hồi tháng Tư, Đức Thánh Cha công bố một Tông Huấn dày 255 trang liên quan tới hôn nhân và gia đình.

Tới tháng Chín, vì muốn tìm kiếm sự rõ ràng về vấn đề ly dị, tái hôn cũng như rước lễ, bốn Hồng Y đã đệ trình các bản “dubia” (bản câu hỏi) lên Đức Thánh Cha. Ngài từ chối trả lời.

  1.  Phong thánh cho Mẹ Têrêsa

Sau tiến trình điều tra cho việc phong thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên thánh cho Mẹ Têrêsa hồi tháng Chín.

Các nữ tu đã quy tụ về Nhà Mẹ, trụ sở chính của Dòng Thừa sai Bác ái ở Calcutta, để theo dõi buổi lễ phong thánh cho Mẹ Têrêsa.

  1. Đức Thánh Cha Phanxicô mời người tị nạn tới sống tại Vatican

Sau chuyến viếng thăm một trại tị nạn trên đảo Lebos của Hy Lạp cùng với Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I, Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập một nhà lưu trú tại Vatican cho 12 người tị nạn Syria.

Những người tị nạn này được lựa chọn qua việc chọn số ngẫu nhiên.

  1. Bế mạc Năm Lòng Thương Xót

Năm Thánh Lòng Thương Xót đã cho thấy một sự tập trung vào các hành động bác ái và tha thứ.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng chuyến viếng thăm khoa sơ sinh tại bệnh viện San Giovanni ở Rome vào tháng Chín được xem như một trong những ký ức quan trọng nhất trong năm của ngài.

  1.  Đức Thánh Cha Phanxicô thăm Thụy Điển nhân dịp kỷ niệm 500 năm Cuộc cải cách Tin Lành

Trong một buổi cầu nguyện đại kết tại Thủy Điển vào hồi tháng Mười nhân dịp kỷ niệm Cuộc cải cách Tin Lành, Đức Thánh Cha đã kêu gọi sự hòa giải giữa các Kitô hữu.

Đức Thánh Cha chào thăm Tổng Giám Mục Ante Jackelén, Giáo trưởng Giáo Hội Tin Lành Thụy Điển, với một nỗ lực hàn gắn các mối tương quan giữa người Công Giáo và Tin Lành.

  1. Các Kitô hữu Iraq trở về những ngôi nhà thờ đã được giải phóng

Một cuộc tấn công của quân đội Iraq đã tạo điều kiện cho các Kitô hữu trở về với những ngôi nhà của họ ở gần Mosul.

Trong bức ảnh trên, một cụ bà Ki-tô Giáo đã bật khóc sau khi bước vào nhà thờ thánh Addai, một nhà thờ đã đã bị hư hỏng trong thời gian các kẻ tấn công thuộc nhóm ISIS chiếm đóng ngôi làng Keramlis. Sau hơn hai năm, tiếng chuông nhà thờ lần đầu tiên vang lên, và các Ki-tô hữu lại quy tụ để thờ phượng Thiên Chúa.

  1. Người Công giáo giúp Donald Trump giành chiến thắng

Donald Trump đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng Mười Một.

Vị tổng thống mới đắc cử giành chiến thắng với sự ủng hộ của các cử tri Công giáo. Các cuộc thăm dò cho thấy người Công giáo bỏ phiếu 52% cho ông Trump và 45% cho bà Hillary Clinton.

  1.  Đức Hồng Y Sarah kêu gọi các linh mục bắt đầu cử hành Thánh Lễ quay mặt về hướng Đông.

Tại một hội nghị ở London, Đức Hồng Y Robert Sarah mời gọi các linh mục quay mặt về hướng Đông khi cử hành Thánh Lễ.

Ngài nói: “Điều rất quan trọng là chúng ta trở về với một định hướng chung càng sớm càng tốt, các linh mục và giáo dân quay về cùng một hướng – hướng Đông hoặc chí ít là hướng vòm cung thánh- nơi Thiên Chúa ngự đến.”

Vatican đã bác bỏ đề nghị này.

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J.

Nguồn: Catholic Herald 27-12-2016

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *