Các nhà khoa học và các vị đại diện tôn giáo thảo luận về thông điệp “Laudato Si”

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=42iXaTdSGE0[/youtube]

Họ là các nhà khoa học và các vị lãnh đạo tôn giáo đến từ mười lăm quốc gia và tám giáo phái. Hội thảo Quốc tế về Khoa học và Tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường đã quy tụ họ tại Thánh địa Torreciudad, Tây Ban Nha. Tại đây, họ đưa ra một Tuyên bố đầy hoài bão về việc Bảo vệ Môi trường.

Buổi hội thảo xoay quanh thông điệp “Laudato Si” của Đức Thánh Cha Phanxicô sau một năm được công bố. Các tham dự viên nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho những thách đố như việc biến đổi khí hậu, một vấn đề liên quan đến tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo hay tín ngưỡng của họ.

 

HILLARY MARLOW

Giám đốc Viện Khoa học và Tôn giáo Faraday

Tôi nghĩ đây thực sự là một dịp quan trọng để các nhà khoa học và mọi người thuộc nhiều truyền thống tôn giáo cùng ngồi lại với nhau. Khi chúng ta thảo luận các vấn đề về môi trường, điều thực sự quan trọng là chúng ta biết được những gì mà khoa học đang bàn tới.”

 
NANDITHA KRISHNA

Chủ tịch tổ chức C. P. Ramaswami Aiyar Foundation

Nơi đây, thánh địa Torreciudad, thật là lý tưởng. Tôi muốn nói rằng đây là điều Thiên Chúa mong ước. Chúng ta sở hữu những thành phố lớn và chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Vì thế, tôi nghĩ rằng đó là điều tốt đẹp. Địa điểm thảo luận thật thích hợp. Bầu khí quyển và môi trường cũng thật tuyệt vời. Ở nơi này, tôi thực sự cảm thấy mình là một phần của môi trường.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi tới các tham dự viên một thông điệp. Ngài bày tỏ mong muốn rằng cuộc họp sẽ mang lại ích lợi trong việc “thúc đẩy những nỗ lực chung và tinh thần đoàn kết.”

 

ĐỨC ÔNG MARCELO SANCHEZ SORONDO

Chủ tịch Giáo hoàng Học viện về Khoa học Xã hội

Chúng ta phải cùng nhau hành động để có thể bảo vệ phẩm giá con người, tôn trọng giá trị của Trái đất cũng như công bình cho môi trường và cho con người.”

 

YONATAN NERIL

Giáo sĩ Do Thái

Tôi thấy Laudato Si được rất nhiều người Do Thái hào hứng đón nhận. Một số người Do Thái đã đọc thông điệp này, trong đó có bản thân tôi. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự luận bàn của Đức Thánh Cha Phanxicô về các câu trong sách Sáng Thế liên quan tới việc làm chủ Trái đất, cách chúng ta hiểu những câu Kinh Thánh này dưới khía cạnh đạo đức của việc quản lý, và cách mà Sáng Thế Ký (St 2,15) nói rằng Thiên Chúa đặt con người trong Vườn E-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Chính điều này dạy chúng ta phải trở nên những người quản lý của Tạo hóa.”

 

Các nhà khoa học đã giới thiệu biểu đồ và các số liệu thống kê của họ liên quan đến việc biến đổi khí hậu để cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.

 

Ngoài việc ký kết tuyên bố chung, các tham dự viên đã trồng một cây ô liu tại thánh địa Torreciudad như một biểu tượng cho sự cam kết của các truyền thống tôn giáo và cộng đồng khoa học trong việc bảo vệ môi trường. Đó là một cam kết hứa hẹn sẽ bén rễ và sản sinh hoa trái tốt đẹp.

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J.

Nguồn: Rome Report 13-07-2016

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *