Cha Bề Trên Cả Dòng Tên viếng thăm Tỉnh Dòng Việt Nam

Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 01 năm 2012, cha Bề Trên Cả Adolfo Nicolas, S.J. cùng với cha Dany Huang, S.J. Tổng phụ tá bề trên cả Vùng Châu Á – Thái Bình Dương và cha Francisco Javier Álvarez, S.J. Thư kí tổ chức Công Bình Xã Hội và Sinh Thái Dòng Tên đã đến viếng thăm tỉnh Dòng Tên Việt Nam.

Sau những giây phút chào đón tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cha Bề Trên Cả và phái đoàn đã được cha Giám tỉnh Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J. và quý cha tháp tùng về trụ sở Tỉnh Dòng trong niềm hân hoan đón chào của toàn thể anh em Dòng Tên Việt Nam. Từ các thầy học viên trẻ đến quý cha đang hưu dưỡng, ai nấy đều hân hoan đón mừng vị cha chung của Dòng lần đầu đến thăm Tỉnh Dòng trong cương vị là Đầu của thân thể Dòng.

Sau khi nghỉ ngơi và dùng cơm trưa tại Curia, cha Bề Trên Cả đã có cuộc gặp gỡ thân mật với các tập sinh và học viên của Dòng từ 15h30 đến 17h. Trong cuộc gặp mặt này, ngài đã chia sẻ với các anh em đang trong giai đoạn huấn luyện về linh đạo và sứ mạng tông đồ của Dòng. Ngài đặc biệt lưu ý anh em trẻ về một nền huấn luyện mang tính chiều sâu.

Sau cuộc gặp gỡ với các tập sinh và học viên, đúng 17h 30, cha Bề Trên Cả đã chủ sự Thánh Lễ tại nhà nguyện Học Viện cùng với toàn thể anh em Dòng Tên Việt Nam.

Sau Thánh  Lễ, anh em Dòng Tên Việt Nam đã tổ chức một buổi văn nghệ chào mừng cha Bề Trên Cả với sự cộng tác của các thầy học viện và lớp tiền tập thuộc Nhà Ứng  Sinh.

Cùng hái lộc Xuân

Trong hai ngày 19 và 20, cha Bề Trên Cả tiếp tục gặp gỡ các Giêsu hữu đã khấn cuối, quý thân hữu và cộng tác viên tông đồ của Dòng  Tên tại  Việt  Nam. Ngài đã ngỏ lời tri ân quý cộng tác viên, ân nhân và thân hữu đã đồng hành với anh em Dòng  Tên trong các sứ vụ tông đồ cách quảng đại, đầy dấn thân và hy sinh. Ngài cũng tiếp tục mời gọi mọi người cùng dấn thân quan tâm đến giới trẻ – tương lai của Giáo Hội, việc hướng dẫn linh thao, giáo dục, phục vụ người nghèo và rao giảng ở những nơi còn nhiều thách đố, khó khăn.

Chuyến thăm của cha Bề  Trên Cả diễn ra trong những ngày người Việt đang chuẩn bị đón Tết Âm Lịch  Nhâm Thìn, vì thế ngài cũng gửi đến mòi người lời chúc mừng Năm Mới và cũng hội nhập văn hóa Việt bằng cách gửi đến mọi người bao lì xì đỏ nhân dịp Năm Mới.

Trong khuôn khổ của chuyến viếng thăm Việt  Nam, cha Bề Trên Cả và phái đoàn cũng đã đến Tòa Tổng Giám Mục  Sài Gòn chào thăm Đức  hồng y JB Phạm Minh Mẫn. Hai bên đã có những trao đổi thân tình về hoạt động tông đồ của  Dòng Tên cũng như đời sống của Giáo Hội tại Việt Nam.

Sau 3 ngày thăm viếng Tỉnh  Dòng Việt  Nam, cha Bề Trên Cả cùng quý cha phụ tá đã nói lời chia tay trong sự lưu luyến và tình thương mến để tiếp tục cuộc hành trình đến Úc tham dự cuộc họp của  Vùng Châu Á – Thái Bình Dương.

Cuộc viếng thăm của vị lãnh đạo Dòng Tên quả là một niềm khích lệ lớn lao và nguồn động viên tinh thần đối với Tỉnh Dòng Việt  Nam vốn còn non trẻ và đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách trong sứ mạng phục vụ Giáo Hội cách riêng tại  Việt  Nam.

Cha Bề Trên Cả, các học viên và tập sinh

Cha Bề Trên Cả với quý cộng tác viên

Chỉnh  Trần, SJ

 

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *