Cha Bề Trên Cả Adolfo Nicolás thăm hai Tỉnh Dòng tại Ba Lan

Từ ngày 23 đến 30 tháng 9, cha Bề Trên Cả đã thăm viếng 2 tỉnh Dòng tại Ba Lan. Lý do của chuyến thăm này liên quan đến hai dịp kỷ niệm quan trọng của Dòng Tên tại Ba Lan. Trước hết, ngày 27 tháng 9 là ngày kỷ niệm 400 năm ngày mất của cha Peter Skarga, một tu sĩ Dòng Tên rất quan trọng trong lịch sử văn hóa Ba Lan. Thứ đến, ngày 12 tháng 10 sắp tới sẽ là ngày đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày mất của cha Jan Beyzym, một nhà truyền giáo nhiệt thành đã hiến dâng trọn đời mình để chăm sóc người phong tại Madagascar và đã được Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong  chân phước năm 2002.

Từ ngày 23 đến 26 tháng 9, cha Bề Trên Cả thăm Tỉnh Dòng Bắc Ba Lan. Bắt đầu ở thành phố Gdynia, ngài đã thăm Học viện và gặp gỡ các Giêsu hữu đang làm mục vụ giáo xứ. Ngài đã gặp các Giêsu hữu thuộc cả hai Tỉnh Dòng cùng các cộng tác viên làm việc trong sứ vụ Linh Thao. Từ Gdyani, ngài đến thủ đô Warsaw để tham dự nhiều hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước.

Cha Bề Trên Cả đã gặp các học viên thần học của Học viện Bobolanum ở thủ đô Warsaw và các học viên triết học của Đại học Ignatianum ở Cracow, anh chị em cộng tác viên trong các sứ vụ của Dòng, các phong trào và các cộng đoàn (bao gồm cả các thành viên của Cộng đoàn Sống đời Kitô – Christian Life Communities – CLC), các cha tuyên úy trong trường đại học và đại diện sinh viên từ hai Tỉnh Dòng.

Từ ngày 27 đến 30 tháng 9, cha Bề Trên Cả thăm Tỉnh Nam Ba Lan có trụ sở tại thành phố Cracow với một lịch làm việc dày đặc. Ngài đã gặp các Giêsu hữu và các cộng tác viên của cả hai Tỉnh vốn đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông (xuất bản, biên tập, truyền thông đa phương tiện, cổng thông tin mạng Deon…) và những người đang phục vụ trong sứ mạng tông đồn trí thức. Tại Nowy Sacz ngài đã có những cuộc gặp mặt với các sinh viên và giáo sư (trong và ngoài Dòng Tên) đến từ các trường đại học và cao đẳng của Dòng cũng như gặp các Giêsu hữu đang làm mục vụ giáo xứ. Ngoài ra, một cuộc gặp gỡ với họ khác cũng đã được sắp xếp tại Gliwice với sự tham dự của các bạn trẻ và các Giêsu hữu thuộc cộng đoàn Magis. Trong ngày 27 tháng 9, cha Bề Trên Cả đã làm phép bia kỷ niệm để tưởng nhớ cha Skarga và cũng để đánh dấu việc khởi động tiến trình xin phong chân phước cho ngài. Lễ kỷ niệm chính thức 100 năm ngày cha Beyzym qua đời sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 9. Cha Bề Trên Cả đã gửi lời mời các chức sắc tôn giáo lẫn dân sự nơi các thành phố mà ngài đã lên lịch trình viếng thăm.

[youtube width=”600″ height=”400″]http://www.youtube.com/watch?v=W1crSdFAuf0[/youtube]

Chỉnh Trần, SJ

chuyển ngữ  từ bản tin của Curia Roma

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *