Hội nghị các bề trên thượng cấp Dòng Tên Vùng Châu Á – Thái Bình Dương (JCAP)

2013.01.major_superiors_palau

SJVN – Bản tin điện tử của Vùng Châu Á- Thái Bình Dương của Dòng Tên (Jesuit Asia Pacific Conference – JCAP) cho hay cuộc họp của các bề trên thượng cấp của các Tỉnh và Miền Dòng: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Campuchia, Đông Timor, Lào, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Phi Luật Tân, Indonesia, Úc, New Zealand và Micronesia đã được tổ chức tại nước Cộng Hòa Palau, một đảo quốc nằm ở Nam Thái Bình Dương, cách Philippines 500 dặm về phía đông, và Tokyo (Nhật Bản) 2000 dặm về phía Nam. Cuộc họp kéo dài từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 01 năm 2013 dưới sự chủ tọa của cha Mark Raper SJ, chủ tịch của Vùng.

Trong cuộc họp, các bề trên thượng cấp đã cùng nhau suy tư và bàn thảo về Năm Đức Tin cũng như làm sao để Dòng Tên có thể phục vụ các sứ mạng phổ quát tốt hơn, hữu hiệu hơn trong bối cảnh đa dạng của Vùng. Cuộc họp cũng bàn về các chủ đề trọng tâm để xây dựng và phát triển Vùng như: việc huấn luyện các Giêsu hữu và việc quản trị trong Vùng.

ihsĐối với việc huấn luyện, các bề trên đã cùng nhau bàn thảo về sự hợp tác tài chính nhằm hỗ trợ việc huấn luyện các Giêsu hữu trẻ, đặc biệt là tại các nước có số ơn gọi đang gia tăng như Việt Nam, Myanmar và Đông Timor. Cuộc họp cũng bàn đến các nhu cầu liên quan đến sứ mạng quốc tế vốn đòi hỏi các Giêsu hữu phải thông thạo các ngôn ngữ và nền văn hóa khác. Cụ thể, một lớp Dự bị triết học quốc tế đã được mở tại Yogyakarta. Cư sở quốc tế Arrupe cũng đã trở thành nơi đón tiếp các học viên thần học năm 1 và 2 cũng như các Giêsu hữu từ các nước khác đến học chuyên môn tại Manila. Các bề trên cũng ủng hộ đề nghị cho Cư sở quốc tế Arrupe mở rộng cửa đón các học viên Giêsu hữu khắp thế giới đến học thần học bằng tiếng Anh trong môi trường Á Châu.

Về việc quản trị, hội nghị cũng thảo luận về cách quản trị làm sao để các Giêsu hữu và các cộng tác viên tại Á Châu có thể thực thi sứ mạng thăng tiến công bình tốt hơn dựa trên tinh thần lá thư của cha Bề trên Cả gửi ngày 27 tháng 09 năm 2011 trong đó ngài kêu gọi đánh giá lại việc quản trị của Dòng khắp thế giới. Lá thư của ngài là để tiếp nối yêu cầu của Tổng Hội 35 theo đó yêu cầu “cơ cấu quản trị của Dòng phải hợp lý, hiện đại và linh hoạt ở nơi đâu có thể.”

 asia-pacific-map

Bản đồ Vùng Châu Á – Thái Bình Dương

  • Để biết thêm thông tin về Vùng Châu Á – Thái Bình Dương, xin mời bấm vào đây: http://sjapc.net/about-us/more-about-conference
  • Trang web của các Tỉnh và Miền Dòng thuộc Vùng Châu Á – Thái Bình Dương

Australia & New Zealand

Cambodia

China

Indonesia

Japan

Korea

Malaysia-Singapore

Micronesia

Myanmar

Philippines

Thailand

Timor Leste

Vietnam

Chỉnh Trần, SJ

Biên tập từ bản tin của JCAP

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *