Đại học Dòng Tên Marquette tưởng nhớ cựu sinh viên bị phiến quân Hồi giáo IS sát hại

marquette-11

27.08.2014 – Cộng đồng Đại Học Marquette của Dòng Tên Hoa Kỳ đã quy tụ tại một buổi canh thức được tổ chức tại nhà thờ Giêsu ở Milwaukee để tưởng nhớ và cầu nguyện cho James Foley, nhà báo và cựu sinh viên của trường bị phiến quân Hồi giáo IS chặt đầu. Foley, tốt nghiệp Đại học Marquette năm 1996, là một phóng viên chiến trường trước khi bị bắt cóc tại Syria tháng 11 năm 2012 và sau đó bị phiến quân tự xưng là “nhà nước Hồi giáo” sát hại tuần trước.

Các lãnh đạo chính trị và tôn giáo khắp thế giới, trong đó có tổng thống Barack Obama và Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bị sốc và bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của Foley. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gọi điện và chia buồn với gia đình của nhà báo Foley. Ông John Foley, cha của nhà báo James nói rằng “hôm nay, chúng tôi cảm thấy được nâng đỡ và an ủi”.

marquette-church1

Phát biểu khai mạc buổi canh thức, ông Michael Lovell, chủ tịch của Đại học Marquette đã nói với hơn 300 người tham dự rằng Foley “là hiện thân của công bình xã hội” và ông “rất tự hào” vì Foley là gương mặt tiêu biểu cho nhà trường.

Foley, người bị bắt cóc tại Lybia năm 2011, được mô tả là người sống đức tin rất sống động ngang qua công việc của mình. Trong lá thư gửi cho cộng đồng Đại học Marquette sau thời gian bị giam cầm ở Libya, Foley đã nói về về nguồn sức mạnh và động tlực mà anh nhận được từ lời cầu nguyện của gia đình và bạn bè.

“Khi chẳng còn bất cứ điều gì nữa, cầu nguyện mang lại cho tôi tự do, một sự tự do nội tâm…” Foley viết.

marquette-candles1

Cộng đồng Đại học sẽ nhớ về cuộc đời của Foley ngang qua việc thành lập Quỹ Học bổng James Foley và qua lời cầu nguyện. Cha Frederick Zagone, Dòng Tên, tuyên úy của Hội cựu sinh viên Đại học Marquette đã viết: “Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện không chỉ cho James, mà còn cho những điều mà anh đã phải nhọc công tranh đấu để đưa vào trong ý thức của thế giới. Chúng tôi cầu nguyện cho những người đang bị giam giữ và cho hòa bình trên thế giới của chúng ta.”

Chỉnh Trần, S.J.

(Chuyển ngữ từ bản tin của Vùng Dòng Tên Hoa Kỳ)

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *