Đại học Loyola Chicago tổ chức chương trình đào tạo điều dưỡng tại Việt Nam

Khoa điều dưỡng thuộc Đại học Loyola Chicago đã hợp tác với Khoa Điều dưỡng của Đại học Yersin Đà Lạt và Hiệp hội Điều dưỡng tỉnh Lâm Đồng trong một dự án đào tạo thạc sĩ của chương trình Khoa học Điều Dưỡng. Sáu giảng viên về điều dưỡng Việt Nam được ghi danh tham gia một chương trình đào tạo kéo dài 2 năm rưỡi, bắt đầu vào tháng 6 năm 2011.

Đây là một trong những chương trình được tổ chức bởi Trung tâm Loyola Việt Nam. Trung tâm này là một tổ chức giáo dục được thành lập bởi Đại học Loyola Chicago như là một phần cam kết hỗ trợ giáo dục dài hạn tại Việt Nam. Trường đại học này đã hỗ trợ tài chính và nhân lực để nâng cao năng lực chuyên môn của giáo dục Việt Nam, vốn nhấn mạnh về “đào tạo giảng viên” và “đào tạo các nhà giáo dục”. Loyola Chicago là trường đại học Mỹ duy nhất được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam cấp giấy phép hoạt động tại đất nước này.

“Sau khi xem xét những nhu cầu của các nhà giáo dục chuyên nghiệp Việt Nam và những gì Loyola Chicago có thể cung cấp để đáp ứng những nhu cầu đó, Đại học Loyola quyết định tập trung vào những năng lực và tài nguyên của mình về điều dưỡng chuyên nghiệp và chăm sóc sức khỏe”, Cha Julio Giulietti SJ, Giám đốc Loyola Trung tâm Việt Nam cho biết.

“Hệ thống y tế Việt Nam hiện nay rất quá tải. Trong số 92 triệu dân, có một nửa dân số ở độ tuổi dưới 35. Vì thế, việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ các điều dưỡng viên rất quan trọng cho sự phát triển sức khoẻ và sự phát triển tổng thể của quốc gia. “ Cha Julio nói thêm.

Chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng được tiến hành theo ba giai đoạn bắt đầu vào ngày 25 tháng 6. Giai đoạn đầu tiên bao gồm năm tuần ở Chicago. Trong đó, một nửa thời gian sẽ được dành riêng cho các lớp học tiếng Anh và nửa thời gian còn lại sẽ làm việc tại Trung tâm Y tế của đại học Loyola.

Phần thứ hai là hai năm học tại Việt Nam. Mỗi học kỳ, một điều dưỡng chuyên nghiệp từ Đại học Loyola Chicago sẽ đến Việt Nam để tiến hành một khóa học kéo dài ba tuần, tập trung vào khoa học điều dưỡng. Những hướng dẫn sẽ được cung cấp trực tuyến.

Phần cuối của chương trình sẽ diễn ra tại Trung tâm y tế Loyola Chicago vào tháng 6 năm 2013. Các điều dưỡng viên Việt Nam sẽ theo sát những người hướng dẫn của mình khi những người này dạy cho sinh viên điều dưỡng, hoặc khi họ làm việc trên lĩnh vực được chọn như chuyên môn điều dưỡng hoặc điều dưỡng nhi khoa.

Sau khi hoàn thành chương trình, sáu giảng viên điều dưỡng sẽ nhận được bằng thạc sĩ từ Loyola Chicago để sử dụng tại Việt Nam. Họ cũng sẽ có đủ điều kiện để dạy điều dưỡng ở những cấp độ cao hơn  trong nước.

“Loyola Chicago hy vọng rằng những y tá này sẽ là những người đầu tiên có thể từ từ mang lại thay đổi tích cực cho một hệ thống chăm sóc y tế vốn đã quá tải”, Cha Julio nói.

Chỉnh Trần, SJ

Theo http://sjapc.net/content/loyola-chicago-offers-vietnam-nursing-programme

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *