ĐGH Phanxicô bổ nhiệm thêm 6 nghị phụ vào nhóm soạn thảo báo cáo cuối cùng của Thượng HĐGM

Opening_Session_of_the_Extraordinary_Assembly_of_the_Synod_of_Bishops_at_the_Vatican_on_Oct_6_2014_Credit_Mazur_catholicnewsorguk_CC_BY_NC_SA_20_2_CNA_10_7_14

Trong tất cả các Thượng Hội đồng Giám mục từ xưa đến nay, bản báo cáo cuối cùng luôn được điều phối viên, thư ký đặc biệt và tổng thư ký soạn thảo. Tuy nhiên Vatican thông báo hôm thứ 7 rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô đã quyết định bổ nhiệm thêm 6 nghị phụ vào nhóm phác thảo báo cáo cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục.

6 nghị phụ vừa được bổ nhiệm là Đức Hồng y Gianfranco Ravasi, người Ý, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa, Đức cha Donald William Wuerl, Tổng Giám mục Washington DC, Đức Tổng Giám mục Victor Manuel Fernàndez, Viện trưởng Đại học Công Giáo Buenos Aires và là cố vấn thần học chính của Đức Giáo hoàng tại hội nghị Aparecida năm 2007, Đức cha Carlos Aguiar Retes, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ La Tinh, Đức cha Peter Kang U-IL, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc và cha Adolfo Nicolas Pachon, S.J., Bề trên Tổng quyền Dòng Tên.   

Báo cáo cuối cùng này vốn được đúc kết từ các bài phát biểu và thảo luận trong suốt kỳ Thượng Hội đồng Giám mục 2014, sẽ là một tài liệu quan trọng cung cấp chất liệu cho cuộc thảo luận của các Hội Đồng Giám mục và các Giáo hội khắp thế giới từ đây cho đến Thượng Hội đồng Giám mục sẽ diễn ra tháng 10 năm 2015.

Chỉnh Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *