ĐTC Phanxicô trả lời phỏng vấn trên chuyến bay trở về từ Thánh Địa

Mặc dù khá thấm mệt sau khi trải qua lịch trình ba ngày thăm Thánh Địa, nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn dành hơn 1 giờ đồng hồ để lắng nghe và trả lời câu hỏi của các phóng viên tháp tùng trên chuyến bay trở về Rôma.

_68891779_68891778ĐTC Phanxicô – bên cạnh ngài là cha Federico Lombardi, Dòng Tên, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh

Các câu hỏi của giới phóng viên chủ yếu xoay quanh các đề tài liên quan đến nỗ lực của Giáo hội trong việc ngăn chặn và xử lý các vụ lạm dụng tính dục trẻ em của một số giáo sĩ và tiến trình cải cách Giáo triều. Đức Giáo hoàng cũng trả lời những câu hỏi về Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về gia đình, về tình trạng của những người ly dị và tái hôn trong Giáo hội, về những chuyến thăm mục vụ sắp tới…

Trả lời câu hỏi liên quan đến các vụ lạm dụng tính dục, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố rằng sẽ không có bất cứ sự khoan nhượng nào đối với vấn đề này và nhấn mạnh rằng những lạm dụng như thế là phản bội lại nhiệm thể của Chúa Kitô. Ngài cũng cho biết thêm tuần tới ngài sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ 2 ngày với các nạn nhân của các vụ lạm dụng và sẽ cùng họ dâng Thánh lễ tại nhà thánh Marta, nơi ngài đang cư trú.

Về vấn đề rước lễ của các tín hữu đã ly dị và tái hôn vốn sẽ được bàn thảo trong Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình sắp tới, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng: “Điều tôi không thích là có nhiều người, cả trong Giáo hội cũng thế, nói rằng mục đích của Thượng Hội đồng là nhằm cho phép những người ly dị tái hôn được rước lễ, như thể toàn bộ vấn đề chỉ gói gọn lại có thế”.

Ngài cũng lưu ý rằng vấn đề thật sự của cuộc khủng hoảng gia đình đang trải qua hôm nay liên quan đến tình trạng giảm sút số người trẻ chọn lựa kết hôn. Tuy nhiên, ĐGH cũng nói thêm rằng các thủ tục kết hôn và hủy hôn cần phải được cân nhắc hơn nữa. Ngài kết luận rằng những tín hữu ly dị không nên bị đối xử như thể là họ đã bị vạ tuyệt thông.

Trả lời cho câu hỏi về độc thân linh mục, vốn được phóng viên lưu ý rằng các linh mục thuộc nghi lễ Đông phương trong Giáo hội Công giáo được kết hôn, Đức Phanxicô cho biết độc thân linh mục không phải là một tín điều nhưng là một quy tắc của cuộc sống mà ngài đánh giá cao và tin đó là một hồng ân cho Giáo hội.

Về vấn đề cải cách Giáo triều, ĐGH Phanxicô cho biết cơ cấu tổ chức sẽ gọn nhẹ hơn nhờ việc gộp các phòng ban lại.

Ngài cũng tiết lộ rằng ngoài Hàn Quốc, ngài sẽ thăm mục vụ 2 quốc gia Châu Á khác nữa là Sri Lanka và Phi Luật Tân.

Cuối cùng, trả lời cho câu hỏi liệu ngài có chọn từ nhiệm giống như Đức Giáo hoàng danh dự Bênêđictô XVI hay không, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng vị tiền nhiệm của ngài đã “mở ngỏ cánh cửa” cho một khả thể như thế nhưng ngài sẽ làm theo những gì Chúa muốn ngài làm.

Chỉnh Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *