ĐTC Phanxicô và Donald Trump: Người Kitô hữu không xây dựng tường thành, họ bắc những nhịp cầu

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Ml_ob9Hc9V8[/youtube]

ĐTC Phanxicô hài lòng với chuyến thăm Mêxicô. Trong buổi họp báo với các phóng viên trên máy bay, ĐTC đề cập đến hàng chục vấn đề. Các vấn đề này trải rộng trong 4 chủ đề: một là việc đề xuất của Donald Trump để ngăn chặn làn sóng nhập cư; hai là việc thánh Giáo hoàng John Paul II kết bạn với một giáo sư triết học; ba là việc lạm dụng trẻ em; bốn là về Virus Zika.

Với Donald Trump

ĐTC Phanxicô nói: “Một người chỉ suy nghĩ để xây những bức tường thành mà không tập trung vào việc bắc những nhịp cầu thì người ấy không phải là một Kitô hữu. Đấy cũng chẳng phải là Tin Mừng. Liệu bạn có được bầu chọn làm tổng thống hay không cũng không can dự gì. Tôi chỉ đang nói rằng người mà nói điều ấy thì không phải là Kitô hữu. Tôi muốn tìm hiểu xem liệu thực sự ông ấy đã nói những điều này. Cho tới giờ tôi hy vọng ông ấy không nói như thế.”

Với Virus Zika

ĐTC Phanxicô chia sẻ: “Phá thai không phải là một điều ít tội lỗi hơn, đó là một tội ác và khi bạn đồng lõa với nó… thì cũng giống như Mafia vậy, một tội ác thì tuyệt đối là một tội lỗi.”

Về tình bạn của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với những phụ nữ

ĐTC Phanxicô nói: “Một người đàn ông mà chẳng biết làm thế nào để kết bạn với phụ nữ – tôi đang nói về những người bài phụ nữ – thì họ quả là bệnh hoạn. À! Kẻ ấy là một người nam mà thiếu mất cái gì đó. Kết bạn với phụ nữ thì chẳng có gì là tội lỗi cả. ‘Yêu đương’ một người nữ mà không phải vợ mình mới là tội. Nhưng Đức Giáo Hoàng là một người nam, Ngài cũng cần sự trợ giúp của người nữ, và Ngài có một tâm hồn lành mạnh, một tình bạn thánh thiện với một người phụ nữ.”

Về chuyện lạm dụng tình dục

ĐTC Phanxicô chia sẻ: “Giám mục sẽ thuyên chuyển cha xứ khi phát hiện cha ấy có quan hệ đồng tính; cha ấy là người không xứng đáng và tốt nhất là cha ấy có thể hồi tục. Bạn có rõ không?”

Khi được hỏi về trường hợp của cha Marcial Maciel, Đức Thánh Cha nhắc lại chuyện Hồng y Ratzinger, nay là Giáo hoàng danh dự, phải đối mặt và kháng cự mạnh mẽ với vấn đề “đời sống nước đôi của Maciel” vốn là vị sáng lập dòng Đạo Binh Chúa Kitô.

ĐTC Phanxicô nói rằng: “Vâng, về trường hợp của Maciel, tôi đã can thiệp và cho đến hôm nay, hội đồng và tổng hội sẽ chọn cha bề trên tổng quyền, nhưng vị đại diện thì được Giáo Hoàng tuyển chọn. Hai cố vấn tổng quyền được hội đồng, tổng hội và hai vị được giáo hoàng chỉ định sẽ bầu chọn. Theo cách này, chúng ta có thể giúp họ sửa đổi phương pháp vốn lỗi thời.”

Đức Giáo Hoàng dự định trong tương lai gần, sẽ có văn bản chính thức xúc tiến một lộ trình hòa nhập vào Giáo Hội đối với những người ly dị, thường họ không được rước lễ.

ĐTC Phanxicô nói: “Việc gia nhập vào Giáo Hội không có nghĩa là cho phép rước lễ, bởi tôi biết người những người Công giáo đã tái hôn và đi nhà thờ ba, bốn lần trong một năm, và họ nói: ‘con muốn rước lễ’, như thể rước lễ là một món đồ trang sức vậy. Chính bạn cần phải thực sự dấn thân hòa nhập vào Giáo Hội. Tất cả các cánh cửa được mở ra cho các cặp vợ chồng trọn vẹn trong con đường hòa nhập này, nhưng bạn không thể nói rằng bạn muốn để có thể rước lễ, điều này sẽ gây tổn thương cho đời sống hôn nhân bởi nó chẳng giúp kiến tạo gì hết. “

Liên quan đến gia đình, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu các nhà báo hãy tự tác nghiệp tốt hơn nữa và hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Romereport, 18-2-2016

Phạm Đình Ngọc, S.J.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *