ĐTC trung lập với lập trường của bà Kim Davis

PopeFrancis-KimDavis

VATICAN. Cuộc gặp gỡ giữa ĐTC với bà Kim Davis, không thể được xem như một sự ủng hộ cho lập trường chống hôn nhân đồng tính của bà. Đây là thông cáo chính thức được linh mục Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo Chí Toà Thánh, đưa ra hôm 02.10.2015.

Tưởng nên nhắc lại rằng bà Kim Davis vốn là thư ký quận Rowan, một quận nhỏ cuả tiểu bang Kentucky, đã bị bắt giam 6 ngày vì từ chối không cấp giấy hôn thú cho các cặp đồng tính. Lý do mà bà không tuân theo luật lệ mới để cấp giấy hôn thú cho họ là vì, theo lời cuả bà, một tín hữu Tin Lành phái Apostolic Christian, “đây là một quyết định giữa Thiên Đàng và Hoả Ngục” và bà hành động dứơi quyền cuả Thiên Chuá.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa ĐTC và bà Kim Davis tại Toà Sứ Thần Toà Thánh ở Washington trong chuyến tông du vừa qua tại Hoa Kỳ của ĐTC đã tiếp tục  gây ra hàng loạt tranh luận và bình phẩm.

Giới báo chí dẫn lời bà Kim Davis, thuật lại cuộc gặp gỡ giữa bà và ĐTC, và bình phẩm theo ý hướng cuộc gặp gỡ giữa bà và ĐTC có thể được xem như một cử chỉ ĐTC ngầm cổ võ và ủng hộ cho lập trường chống hôn nhân đồng tính của bà Kim Davis.

Với mục tiêu mang lại một ý kiến khách quan cho tất cả những gì đã diễn ra, Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Toà Thánh đã minh định như sau:

“Tại Toà Sứ Thần Toà Thánh ở Washington, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng một chục người khác nhau, vốn đã được Toà Sứ Thần mời đến để chào hỏi Ngài trong dịp chào tạm biệt trước khi Ngài rời khỏi Washington để đến New York, như một thông lệ trong các chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Đấy đơn thuần chỉ là những lời chào thăm hết sức vắn gọn mà ĐTC đã thực hiện vì cá tính dễ thương và sự sẵn sàng của mình. Cuộc “tiếp kiến” duy nhất được ĐTC đồng ý tại Toà Sứ Thần là cuộc gặp với các học trò cũ của Ngài cùng với gia đình của họ. Vì thế, ĐTC đã không đi vào chi tiết tình trạng của bà Davis và cuộc gặp giữa Ngài với bà không thể được xem như một sự ủng hộ cho lập trường của bà trong tất cả những phương diện cụ thể và phức tạp của bà”.

Jos. Nguyễn Huy Mai

(Nguồn: Radio Vatican)

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *