Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng lên án mọi cuộc tấn công nhân danh Thiên Chúa

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Các thành viên tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Dầu vậy, họ đều có một điểm chung. Đó là hành động vì lòng bác ái.

Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran

Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Đối thoại Liên tôn

Thưa Đức Thánh Cha, chúng con xin hết lòng cảm ơn vì cuộc gặp gỡ mơ ước ngày hôm nay, xin cảm ơn vì sự đón tiếp nồng nhiệt dành cho các đoàn đại biểu của nhiều tôn giáo khác nhau.”

Đức Thánh Cha nhắc nhớ các tín đồ Hồi giáo, Do Thái giáo, Phật giáo và Ấn giáo, rằng các tôn giáo cần chấm dứt những xung đột và chia rẽ bằng việc trở nên sứ giả hòa bình và xây dựng nhịp cầu nối kết.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Ước mong sao các tôn giáo, nhất là hành động của một số tín đồ, đừng truyền tải những thông điệp lạc điệu và khác biệt so với thông điệp của lòng thương xót.”

Đức Thánh Cha nhắc tới các cuộc tấn công nhân danh tôn giáo, và ngài đề nghị tất cả những điều đó phải được lên án một cách mạnh mẽ.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Thật kinh khủng khi biện minh cho những hành động man rợ như vậy, nhất là đôi khi những hành động ấy lại nhân danh một tôn giáo hay nhân danh Thiên Chúa. Chúng ta hãy mạnh mẽ lên án những hành vi độc ác vốn làm ô danh Thiên Chúa và vấy bẩn khao khát tôn giáo của con người.”

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói rằng cuộc gặp gỡ của các vị đại diện tôn giáo không nhằm mục đích kết hợp các tôn giáo, nhưng với ước mong hiểu biết và tôn trọng nhau hơn.

Đó là lý do tại sao mà Đức Thánh Cha, với khao khát chấm dứt xung đột giữa các tín đồ, đã đề nghị mọi người cùng nhau hành động bác ái nhằm duy trì tự do tôn giáo, tức là cho phép mọi người theo các tôn giáo khác nhau.

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J.

Nguồn Rome Reports 03-11-2016

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *