Đức Thánh Cha lên án vụ tấn công kinh hoàng vào nhà thờ tại Pháp

father

Đức Thánh cha chia sẻ nỗi đau đớn mà vụ bạo lực kinh hoàng này gây ra. Ngài cũng diễn tả sự bất bình với bất kỳ hình thức cực đoan hận thù nào. Ngài đặc biệt cầu nguyện cho những người bị hại.

Sáng ngày 26-7-2016, tại nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray ở Pháp, cha Jacques Hamel 86 tuổi đã bị giết chết khi ngài đang dâng lễ, và 4 người khác bị thương.

Cha Federico Lombardi nói rằng, thật vô cùng đau đớn khi một linh mục bị giết hại. Còn kinh hoàng hơn nữa khi vụ bạo lực này diễn ra ngay trong nhà thờ, một nơi thánh thiêng công bố tình yêu của Thiên Chúa.

Toà Thánh diễn tả sự hiệp thông và gần gũi với Giáo hội Pháp, với Tổng giáo phận Rouen, với các cộng đoàn liên hệ và với người dân Pháp.

[youtube]https://youtu.be/Cejuzl9Iows[/youtube]

Biên tập: Tứ Quyết, SJ
Nguồn tin: (vi.radiovaticana 26.07.2016; romereports 26.07.2016)

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *