Đức Thánh Cha mời 21 người tị nạn Syria dùng bữa tại nhà mình ở Santa Marta

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

Đây là một số vị khách thân hữu nhất của ĐTC: 21 người tị nạn Syria. Họ là những người có được cơ hội thứ hai ở Rome để gặp ĐTC.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón từng người một. Ngài cũng dịu dàng hôn lên đầu của từng em nhỏ.

“Hãy nhìn Ngài, thật đẹp biết bao!”

Trước khi ngồi vào bàn ăn ở nhà Santa Marta, ĐTC dâng lời cầu nguyện chúc lành trước bữa ăn.

“Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng con, chúc lành cho gia đình của chúng con và chúc lành cho cả lương thực chúng con sắp dùng. Chúng ta hãy tiến lên phía trước và hãy kiến tạo hòa bình trên trái đất này, Amen.”

Những vị khách này không chỉ chung chia bữa trưa với ĐTC, mà còn thổ lộ câu chuyện của mình cho Ngài nữa.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã biết một vài người trong số họ, đặc biệt là ba gia đình mà Ngài đón về Rome trên chuyến bay với Ngài sau chuyến tông du ở Lesbos vào ngày 16 tháng 4. Những người còn lại đến Ý vào tháng Sáu.

Họ trình bày cho Đức Giáo Hoàng biết về những tháng đầu tiên trong ngôi nhà mới mà họ được nhận. Tuy nhiên, những trẻ em này là những ngôi sao đích thực với bộ sưu tập tranh mà các em trao cho ĐTC. Hầu hết các bức tranh miêu tả cảnh tượng đau khổ mà họ đã trải qua thời tuổi trẻ.

“Đây là một bi kịch về chiến tranh.”

Đức Thánh Cha cám ơn họ vì những món quà sáng tạo của họ, và Ngài trao cho họ đồ chơi, quà lưu niệm và cả tình cảm dạt dào.

21 người tị nạn này đã được Cộng đoàn Sant’Egidio đưa đến Ý. Do đó, người sáng lập Cộng đoàn này là Andrea Riccardi, các thành viên ở Vatican cũng như những người giúp 21 người tị nạn này đến được Ý, cùng tham dự bữa ăn huynh đệ này.

Romereports: 11-8-2016

Đình Ngọc, SJ

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *