Đức Thánh Cha Phanxicô: Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa hay sự bảo đảm của riêng mình?

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Đây là bài giáo lý cuối cùng của Đức Thánh Cha trước lễ Giáng sinh, và một bầu không khí đặc biệt ấm áp đã bao trùm tất cả. Dọc hai bên đường đi của Hội trường Tiếp kiến Phao-lô VI, các khách hành hương cố gắng thu hút sự chú ý của Đức Thánh Cha để có thể bắt tay hay nhận phép lành của ngài.

Đức Thánh Cha tiếp tục nói về hy vọng. Ngài nói rằng biến cố Thiên Chúa xuống trần được cử hành vào Lễ Giáng Sinh mang đến sức mạnh cho toàn nhân loại. Biến cố ấy giúp mọi người tiếp tục cuộc sống bất chấp những khó khăn gian khổ.

Đức Thánh Cha Phanxicô

Hy vọng chẳng khi nào ngưng. Hy vọng luôn luôn trên đà biến chuyển. Chúng ta có thể tự hỏi chính mình: “Tôi có đang bước đi trong hy vọng, hay đời sống nội tâm của tôi đang bị khựng lại, bị xuống dốc? Trái tim tôi đang mở ra hay khép lại trước niềm hy vọng vốn giúp tôi bước cùng Giê-su? Đó là một câu hỏi đầy ý nghĩa.”

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các Ki-tô hữu hãy dành thời gian chiêm ngưỡng khung cảnh Chúa Giáng sinh trong mọi gia đình. Nơi đó, người ta có thể thấy Thiên Chúa đến thế giới này trong hình dạng của một em bé nghèo, chẳng hề phòng vệ, để dạy mọi người rằng chỉ có Ngài mới thực sự cần thiết cho đời sống hạnh phúc.

Đức Thánh Cha Phanxicô

Chúng ta hãy ghi nhớ những điều ấy trong tâm trí của mình. Sự bảo đảm của chúng ta sẽ không cứu được chúng ta. Sự bảo đảm duy nhất có thể cứu chúng ta chính là hy vọng nơi Thiên Chúa, một sự bảo đảm mạnh mẽ khiến chúng ta bước đi trong đời với niềm vui, với khao khát làm điều thiện và ước mong hạnh phúc vĩnh cửu đời đời.”

Buổi tiếp kiến chung vừa qua là lần xuất hiện cuối cùng của Đức Thánh Cha trước Lễ Giáng Sinh. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình tại nước Cộng hòa Dân chủ Công-gô, kêu gọi mọi nhà lãnh đạo và toàn thể xã hội thúc đẩy hòa bình và hòa giải.

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J.

Nguồn: Rome Reports 21-12-2016

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *