Đức Thánh Cha sẽ tấn phong 17 tân hồng y

In this picture provided Monday, Sept. 30, 2013, by the Vatican newspaper L'Osservatore Romano, Pope Francis stands with cardinals during a consistory at the Vatican. Popes John Paul II and John XXIII will be declared saints on April 27 at a ceremony that might see two living popes honoring two dead ones. The Vatican on Monday said retired Pope Benedict XVI might join Pope Francis in the saint-making ceremony for their predecessors, noting that there was no reason why Benedict should have to watch the ceremony on TV. (AP Photo/L'Osservatore Romano, ho)

Trước khi kết thúc buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa Nhật ngày 09.10.2016, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố quyết định tấn phong 17 tân hồng y. Một công nghị sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 11 trước khi kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót. Trong số các tân hồng y này có 13 hồng y dưới 80 tuổi và đủ điều kiện để tham dự mật tuyển viện bầu giáo hoàng.

Trong số 17 tân hồng y có Đức TGM Mario Zenari, người Ý hiện đang là sứ thần Toà Thánh tại Syria. Trong số 5 tân hồng y đến từ Âu Châu, chỉ có 3 vị có quyền cử tri: Đó là các tân hồng y Carlos Osoro Sierra, TGM Madrid (Tây Ban Nha),  Jozef De Kesel, TGM Malines-Bruxelles (Bỉ), và TGM Zenari (Italy, sứ thần tại Syria). 2 vị không có quyền cử tri vì đã quá 80 tuổi là: Đức cha Renato Corti, TGM hưu trí  của Novara (Italy) và cha Ernest Simoni, linh mục thuộc TGP Shkodrë-Pult (Scutari – Albania).

Hoa Kỳ có 3 tân hồng y và tất cả đều có quyền cử tri: ĐC Blase Cupich (Chicago), ĐC Kevin Farrell (Nguyên GM Dallas, đương kim Tổng trưởng Bộ Giáo dân, gia đình và sự sống) và ĐC Joseph Tobin (Indianapolis). 

Có 3 vị đến từ Mỹ Latinh (gồm cả Mexico): ĐC Sérgio da Rocha, TGM Brasilia (Brasil), ĐC Baltazar Enrique Porras Cardozo, TGM Mérida (Venezuela), ĐC Carlos Aguiar Retes, TGM Tlalnepantla (Mexico).

Châu Phi có thêm 2 tân hồng y nhưng chỉ có một vị có quyền tham gia mật nghị, đó là ĐC Dieudonné Nzapalainga, C.S.Sp., TGM of Bangui, Hồng y tiên khởi của Cộng hoà Trung Phi. Vị còn lại là ĐC Sebastian Koto Khoarai, O.M.I, nguyên Giám mục Mohale’s Hoek (Lesotho)—và cũng là hồng y tiên khởi của nước này. 

Châu Á có 3 tân hồng y trong đó có 2 vị có quyền cử tri: ĐC Patrick D’Rozario, C.S.C., TGM Dhaka—hồng y tiên khởi của Bangladesh, và ĐC Maurice Piat, TGM Port Louis hồng y tiên khởi của đảo quốc Mauritius. Vị thứ 3 là ĐC Anthony Soter Fernandez, TGM về hưu của Kuala Lumpur, hồng y tiên khởi của Malaysia.

Châu Đại Dương cũng có 1 vị tân hồng y đó là ĐC John Ribat, M.S.C., TGM Port Moresby (Papua New Guinea) 

Dưới đây là danh sách các tân hồng y:

Đức Tổng Giám Mục Mario Zenari, Italy

Đức Tổng Giám Mục Dieudonné Nzapalainga, Cộng hoà Trung Phi

Đức Tổng Giám Mục Carlos Osoro Sierra, Tây Ban Nha

Đức Tổng Giám Mục Sérgio da Rocha, Brazil

Đức Tổng Giám Mục Blase J. Cupich, U.S.A. 

Đức Tổng Giám Mục Patrick D’Rozario, Bangladesh

Đức Tổng Giám Mục Baltazar Enrique Porras Cardozo, Venezuela

Đức Tổng Giám Mục Jozef De Kesel, Bỉ

Đức Tổng Giám Mục Maurice Piat, Mauritius

Đức Tổng Giám Mục Kevin Joseph Farrell, U.S.A.

Đức Tổng Giám Mục Carlos Aguiar Retes, Mexico

Đức Tổng Giám Mục John Ribat, Papua Nuova Guinea

Đức Tổng Giám Mục Joseph William Tobin U.S.A.

Đức nguyên Tổng Giám Mục Anthony Soter Fernandez, Malaysia

Đức nguyên Tổng Giám Mục Renato Corti, Italy

Đức nguyên Tổng Giám Mục Sebastian Koto Khoarai, Lesotho

Cha Ernest Simoni, Linh mục thuộc Tổng Giáo Phận Shkodrë-Pult, Scutari – Albania.

 

Chỉnh Trần, SJ tổng hợp

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *