Đức Tổng Giám mục Giuseppe Pittau, S.J., qua đời, hưởng thọ 86 tuổi

pittau-2-cropSau một cuộc đời dấn thân phục vụ Giáo Hội và Hội Dòng, Đức Tổng Giám mục Dòng Tên Giuseppe Pittau đã yên nghỉ ngàn thu tại Tokyo, Nhật Bản ngày 26.12.2014, hưởng thọ 86 tuổi. Trong điện thử phân ưu gửi cha Adolfo Nicolás, S.J., Bề trên Tổng quyền Dòng Tên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mô tả Đức Tổng Giám mục Pittau như một “thừa tác viên mẫu mực của Thiên Chúa.”

Đức cha Pittau sinh tại Sardinia, Ý ngày 20.10.1928. Ngài gia nhập Dòng Tên năm 1945, học triết tại Sant Cugat, Barcelona, Tây Ban Nha và được sai đi truyền giáo tại Nhật Bản năm 1952. Ngài đã học tiếng Nhật 2 năm tại Đại học Sophia ở Tokyo.

Năm 1959, ngài được chịu chức linh mục và sau đó tiếp tục theo học khoa học chính trị và lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Harvard. Ngài trở lại Nhật Bản năm 1962 và làm giáo sư tại Đại học Sophia. Năm 1975 ngài được bổ nhiệm làm viện trưởng của trường. Năm 1980 ngài được bổ nhiệm làm Giám tỉnh Nhật Bản.

Năm 1981, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II triệu ngài về Rôma để làm thư ký cho cha Paolo Dezza, người vừa được Đức Giáo hoàng bổ nhiệm làm Đặc sứ Giáo hoàng điều hành Dòng Tên sau khi cha Bề trên Tổng quyền Pedro Arrupe bị đột quỵ. Suốt thời gian phục vụ tại giáo đô Rôma cho đến năm 2003, Đức Tổng Giám mục Pittau đồng thời cũng được bổ nhiệm phục vụ trong nhiều vai trò khác nhau trong việc điều hành Dòng.

Dịp Tổng hội 33, cha Bề trên Tổng quyền Peter-Hans Kolvenbach đã bổ nhiệm ngài làm Tổng Cố vấn. Ngài cũng được bổ nhiệm làm Phụ tá đặc trách Vùng Đông Á, thụ ủy của các Nhà liên Tỉnh Dòng tại Rôma và viện trưởng Đại học Giáo hoàng Gregoria.

Ngày 26.12.1998, ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đặt làm Tổng Giám mục của Castro, Sardinia và được bổ nhiệm làm thư ký Thánh bộ Giáo dục Công Giáo. Ngài cũng đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác như: Chưởng ấn Viện Hàn lâm Khoa học Giáo hoàng và Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Khoa học xã hội (1997); Cố vấn của Ban Y tế Giáo hoàng, Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh (1999); và Cố vấn Thánh bộ Giáo lý Đức tin (2000).

Năm 2003, Đức Tổng Giám Mục Pittau trở về Tỉnh Dòng Tên Nhật Bản và tiếp tục những việc mục vụ và giảng dạy khác. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ca ngợi Đức Tổng Giám Mục Pittau là người “tông đồ truyền giáo quảng đại ở Nhật Bản” và ngỏ lời cám ơn về những năm tháng ngài đã phục vụ tại Tòa Thánh và những đóng góp của ngài đối với Dòng Tên.

Chuyển ngữ từ www.jesuits.org: Chỉnh Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *