Đường Về Nhà Cha

IMG_6454Một trong những câu hỏi mà những người trẻ thường đặt ra trong cuộc sống của mình là: “tôi sẽ đi về đâu?” Chắc chắn sẽ có vô số những câu trả lời khác nhau tùy theo niềm tin và sự hiểu biết. Tuy nhiên với niềm tin công giáo thì câu trả lời đó là “Về Nhà Cha”. Đây cũng là chủ đề mà các Sinh viên Công giáo Đà Nẵng chọn trong 2 ngày trại 07 và 08/05 tại Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo phận Đà Nẵng.

image07Sau phần khai mạc trại, công bố quyết định thành lập Ban tổ chức trại, giới thiệu thành phần tham dự, đọc nội qui trại, ban huấn từ của cha quản xứ các bạn nhanh chóng bước vào phần thi dựng lều và thiết kế logo. Dưới cái nóng oi bước như thiêu đốt, các đội vẫn nhiệt tình tham gia, lần lượt vận dụng những kỹ năng, khả năng sáng tạo và óc tổ chức của mình dựng thành những mái lều vừa đẹp mắt, tiện dụng lại bộc lộ được ý nghĩa của chủ đề trại. Điều này không hề đơn giản. Tuy nhiên bằng sự năng động sáng tạo riêng của mình và nhất là thông qua sự “mặc khải” của thuyết trình viên, Ban tổ chức và các bạn trại sinh hiểu được những “dấu chỉ” mà các đội gởi gắm qua những tác phầm của mình.

logoCũng giống như phần thi cổng trại đòi hỏi nhiều kỹ năng, sáng tạo và sự cộng tác, phần thi thiêt kế logo còn đòi hỏi sự tỉ mỷ và tinh tế. Mỗi đội đại diện 5 người, không sử dụng dao kéo, chỉ dùng tay với những tập giấy mầu cho sẵn và 1 tấm bìa cứng làm thế nào để thiết kế được một tấm logo đẹp mắt. 8 đội, 8 phong cách khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm xác tín chính tình yêu và ân sủng của Chúa là niềm hy vọng cho mỗi người trên hành trình tiến về quê trời.

thánh lễKết thúc phần thi logo, các trại sinh cùng tham dự lễ Thăng Thiên và mừng bổn mạng Sinh viên Công giáo Đà Nẵng, thánh nữ Catarina Siena. Trong bài giảng cha Phanxicô Salesio Lê Văn Lê Vinh, OP khởi đầu bằng việc giải thích ý nghĩa của việc Chúa Lên Trời ngự bên hữu Thiên Chúa – ngự bên hữu Thiên Chúa có thể hiểu cách đơn giản là về cùng Thiên Chúa, trở về với Chúa Cha, Ngài được tôn vinh, Ngài chấm dứt sự hiện hữu ở trần gian và đi vào vinh quang dành cho Thiên Chúa – và hướng ý nghĩa của ngày lễ Chúa Lên Trời với cuộc sống hiện tại của các bạn. Trước hết cha xin về chúc mừng các bạn vì các bạn là những người đang khao khát sự tốt lành. Trong khi hiện giờ có một số bạn trẻ đang chè chén, chơi bời thì các bạn lại hiện diện ở đây để dâng thánh lễ trong sự đơn sơ, hiệp nhất và yêu thương. Kế đến các bạn nên ý thức về căn tính của chính mình. Tôi là ai? Tôi làm gì? Tôi muốn tôi là người như thế nào? Như thế càng ý thức rõ nét về căn tính của chính mình, các bạn sẽ không những không bị chôn vùi trong những hiện trạng mơ hồ về giá trị nhưng còn có thể trở nên men muối giữa lòng đời. Như thế, Chúa Về Trời không phải để các tông đồ và các bạn mãi say mê nhìn ngắm “vinh quang” nhưng mời gọi các bạn hãy ý thức xây dựng ngôi nhà trần thế. Các bạn có thể trở thành những ông này, bà nọ để đóng góp cho Xã hội và Giáo hội. Kitô hữu không phải là những người “lãng quyên trần thế” nhưng là những người dấn thân cách tích cực khởi đi từ việc ý thức nguồn gốc và mục đích của đời mình.

Trong niềm xác tính về tình yêu của cùng một Cha Trên Trời và anh chị em với nhau, các bạn cùng quây quần quanh bàn thờ, nắm tay nhau để đọc Kinh Lạy Cha và trao bình an cho nhau.

ra trườngSau phần hiệp lễ là phần nghi thức ra trường và phần trao bằng cho các anh chị đã có những đóng góp cho các sinh hoạt trong nhóm sinh viên giáo phận. Ngọn lửa mà các bạn cầm trên tay được thắp từ cây nến Phục sinh tượng trưng cho chính lời mời gọi, tình yêu và sức mạnh của Chúa Kitô trao cho các bạn lên đường dấn thân vào những môi trường khác nhau để làm chứng cho Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa.

thi giáo lýCó lẽ hai yếu tố gắn liền với đời sống sinh viên đó là sự song hành giữa Tri thức và đức tin. Tri thức gắn liền với sự hiểu biết, còn đức tin đi vào tương quan với Chúa. Việc truy tìm sự thật và con đường dẫn vào tương quan với một “ngôi vị”. Phần thi giáo lý Youcat giúp các bạn có thêm hiểu biết để làm hành trang cho cuộc sống và chia sẻ cho những người khác đang muốn tìm hiểu. Sau 20 câu hỏi chính thức và 10 câu hỏi phụ, Ban tổ chức vẫn chưa tìm được người rung chuông vàng, cuối cùng Ban giám khảo phải đặt thêm 3 câu hỏi nữa thì mới tìm được người rung chuông vàng. Kết thúc phần thi giáo lý các bạn có thể hiểu thêm những kiến thức đức tin hầu có thể gắn bó hơn với Đức Kitô và Giáo Hội của Người.

lửa trạiCao điểm của ngày trại thứ nhất kết thúc bằng chương trình lửa trại và cầu nguyện Taize. Sau những vui chơi ồn ào đã qua các bạn trở về với lòng mình trong sự thinh lặng để gặp gỡ Chúa và nhìn lại một ngày sống. Những lời ca tiếng hát hòa với nhịp đập của trái tim cùng với ánh nến lung linh làm cho tâm hồn mỗi người được gần nhau hơn và nhích gần hơn với Đấng vô hình.

tròn chơi lớnSau phần thi dân vũ và tập thể dục buổi sáng, các bạn bắt đầu bước vào phần Trò Chơi Lớn. Trọng tâm của Trò Chơi Lớn là Bài Giảng Trên Núi mà trong đó mỗi chặng là một hành trình giúp các bạn rèn luyện đức tin, kỹ năng, chuyên môn, tình thần đồng đội và nhất là rèn luyện nhân đức qua từng “thử thách”. Hành trình trò chơi lớn cũng là hành trình cuộc đời mà mỗi người bước cùng với Đức Kitô. Như thế, cái kết của một hành trình đã rõ và cái đích của một dự phóng đã được sáng tỏ đó là theo Đức Kitô tiến về nhà Cha. Tuy nhiên việc bước theo và việc ở trong vẫn còn một khoảng cách của sự tự do và mức độ của sự gắn bó.

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *