Giáo Hội sẽ có thêm bảy vị thánh mới

Chúa Nhật này, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ phong thánh cho bảy vị Chân Phước thuộc năm quốc gia khác nhau. Cho dù sống ở những thời điểm khác nhau và sống trong các xã hội cũng khác nhau, nhưng các ngài lại có nhiều điểm tương đồng.

Salomone Leclerq, người Pháp, và José Sánchez del Río, người Mê-xi-cô, là những vị tử đạo. Salomone Leclerq bị xử trảm trong cuộc Cách mạng Pháp; José Sánchez del Río bị giết lúc 14 tuổi trong Chiến tranh Cristero tại Mê-xi-cô năm 1928.

Hai linh mục người Ý, Lodovico Pavoni và Alfonso Maria Fusco, rất tốt lành vì sự phục vụ vô điều kiện mà các ngài dành cho trẻ em mồ côi và những người nghèo khổ trong thế kỷ thứ 19 và 20.

Elizabeth Chúa Ba Ngôi là một nữ tu dòng Carmelite và là một nhà thần bí người Pháp. Elizabeth qua đời lúc 26 tuổi.

José Gabriel del Rosario Brochero, vốn được biết đến như “vị linh mục Gaucho,” thực sự nổi bật vì ngài đã cưỡi ngựa đến khắp các miền quê của Argentina để giúp đỡ những ai bệnh tật và cùng khốn.

Vị thánh cuối cùng của nhóm là Manuel González García, người Tây Ban Nha. Vị linh mục đạo hạnh này đã mang đến một luồng khí mới trong việc tôn sùng Thánh Thể vào giữa thể kỷ 20 tại Tây Ban Nha.

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J.

Nguồn: Rome Reports 15-10-2016

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *