Giáo Lý Cộng Đồng: Mầu Nhiệm Tạo Dựng

Có câu nói rằng: “Cách cho quan trọng hơn của cho.” Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên trời đất muôn vật và con người. Khi chiêm ngắm vũ trụ và nhìn vào sâu bên trong nơi cõi lòng con người, ai cũng phải ngỡ ngàng và thán phục sự kỳ diệu của những công trình này. Thế nhưng, nếu hiểu được tấm lòng của Đấng đã làm ra những kiệt tác đó, chắc hẳn mỗi người không khỏi cảm ơn Người vì tình yêu và sự tốt lành của Người trong việc tạo dựng này. Clip ngắn sau đây giới thiệu đôi nét về điều đó:

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *