Giáo Lý Viên và Thiếu Nhi Giáo xứ Hiển Linh Thông Công cho Các Đẳng Linh Hồn

Sáng Chúa Nhật, lúc 11h00 ngày 06.11.2011, sau khi trường giáo lý kết thúc, các anh chị Giáo lý viên Giáo xứ Hiển Linh đã cùng các em trong các lớp giáo lý ra Nhà An Bình, nơi đặt “bình tro cốt”, để đọc kinh cầu nguyện và đón nhận ơn Đại Xá mà thông công cho các đẳng linh hồn.

Lạy Chúa Giê-su Phục sinh, xin cứu rỗi các linh hồn.

Đây là công việc của đức tin và lòng bác ái, khi người sống nhớ đến người đã khuất mà cầu nguyện cho họ. Thật vậy, nhớ đến tiền nhân và tha nhân trong tháng 11, tháng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, là công việc tuyệt vời mà Giáo Hội mời gọi con cái của mình sống thảo hiếu với tiền nhân và bác ái với tha nhân. Các đẳng linh hồn đang trong thời gian thanh luyện để ngày một hạnh phúc tròn đầy trước nhan Thiên Chúa nên rất cần sự cầu nguyện và hy sinh của những người còn sống ở thế gian. Đây cũng là tín điều Các Thánh Thông Công mà Giáo Hội xác tín và mời gọi mọi kitô hữu thực thi.

Ý thức những điều Giáo Hội dạy và thành tâm muốn thi hành đức bác ái, các anh chị Giáo lý viên đã cùng với các em thiếu nhi nguyện cầu xin Chúa Giêsu Phục Sinh cứu chữa và cứu rỗi mọi linh hồn đang cần sự trợ giúp.

Xin tha thứ mọi lỗi lầm và ban hạnh phúc Nước Trời cho các đẳng linh hồn.

Xin Thiên Chúa là Cha – Đấng luôn yêu thương con cái mình – tha thứ mọi lỗi lầm cho những linh hồn đang còn được thanh luyện và đang cần sự sót thương của Chúa. Xin tình yêu Chúa Giêsu Kitô thánh hóa mọi tội lỗi những người con mà Chúa Cha đã trao phó để tất cả trở nên thanh sạch, hầu xứng đáng đón nhận Hạnh Phúc đời đời. Amen.

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

11.11.2011

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *