Giê-su hữu có nghĩa là gì?

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Ít ai biết rằng Dòng Tên, hay còn gọi là Dòng Chúa Giê-su, là hội dòng lớn nhất hiện diện trong Giáo Hội Công Giáo. Hiện nay, dòng có hơn 16.000 tu sĩ. Dòng được thánh I-nha-xi-ô Loyola sáng lập cách đây hơn 480 năm, và nền linh đạo của Dòng vẫn tiếp tục cuốn hút hàng ngàn vạn người.

Cha. ANTONIO SPADARO

Linh mục dòng Tên

Khi tôi gặp các tu sĩ Dòng Tên, điều làm tôi ấn tượng là họ đã sống một cuộc đời thật đáng sống. Đồng thời, tôi cũng thực sự ấn tượng bởi kinh nghiệm linh thao, bởi những bài tập linh thao. Khi làm linh thao, tôi khám phá ra rằng đó là điều tôi khao khát thực hiện trong đời sống của mình.”

Cha Antonio Spadaro là một trong số những người hoạt động tích cực nhất trên các mạng xã hội. Ngài điều hành tạp chí “La Civiltà Cattolica,” một trong những tạp chí tri thức lâu đời nhất do dòng Chúa Giê-su lập nên.

Cha. ANTONIO SPADARO

Linh mục dòng Tên

Thật khó để mô tả đời sống của một Giê-su hữu, vì mỗi người mỗi khác nhau. Có người chuyên nghiên cứu hay giảng dạy; có người phục vụ di dân, phục vụ người nghèo; có người làm việc trong văn phòng, và cũng có những người làm các công việc mục vụ khác. Điều đáng ngạc nhiên nhất trong dòng Chúa Giê-su là mỗi người trong chúng tôi đảm nhận những công việc khác nhau. Không có Giê-su hữu kiểu mẫu, nhưng mỗi người sẽ trao ban các khả năng mình đã lãnh nhận.”

Để hiểu hơn về điều này, chúng ta cần biết rằng, ngoài các giáo xứ và các sứ vụ, dòng Tên hiện có 231 trường học trên toàn thế giới, có tổ chức JRS (Jesuit Refugee Service) hiện đang giúp đỡ ít nhất là nửa triệu người tại 57 quốc gia.

Cha Spadaro cho hay, một đặc nét chung của các Giê-su hữu chính là kinh nghiệm sâu sắc về Linh thao. Trong Linh thao, họ khám phá ra mình là “những tội nhân được Thiên Chúa thương cứu.”

Cha. ANTONIO SPADARO

Linh mục dòng Tên

Thánh I-nha-xi-ô không phải là người sáng lập Dòng Tên theo nghĩa cổ xưa của thuật từ này. Ngài đã sống kinh nghiệm Linh thao và chia sẻ kinh nghiệm ấy với bạn hữu của ngài, chia sẻ với những người học cùng lớp, là những người đã cùng ngài chia sẻ học phí, lương thực, bài vở…Dần dần, nhóm bạn trở nên hiệp nhất và quyết định đi đến Đất Thánh để làm tông đồ.”

Nhưng vì không có tàu đến Đất Thánh, I-nha-xi-ô và các bạn đã đồng lòng đặt mình hoàn toàn trong tay Đức Thánh Cha để lao tác tại những nơi Giáo Hội đang cần.

Vâng phục Đức Thánh Cha là lời khấn thứ tư của họ, cùng với các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục.

Kể từ đó, căn tính của các Giê-su hữu là sự ứng trực, không ngại đi tới các biên cương và luôn luôn vâng phục Đức Thánh Cha.

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J.

Nguồn: Rome Reports 14-10-2016

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *