Lm. Phạm Thanh Liêm giới thiệu Năm Inhã tại Việt Nam

Các bạn thân mến,

Cha bề trên cả Dòng Tên Arturo Sosa đã công bố Năm Inhã sẽ bắt đầu từ ngày 20/05/2021 và kết thúc vào ngày 31/07/2022 với  đỉnh cao là ngày 12/03/2022.

Ngày 20/05/2021 là kỷ niệm 500 năm chàng trai Inhaxiô Loyola bị thương ở Pamplona, là khởi đầu một giai đoạn mới của thánh nhân.

12/03/2022 là kỷ niệm 400 năm Inhaxiô Loyola được tuyên thánh cùng với FX (12/03/1622).

Như các bạn đã biết: thánh Inhaxiô Loyola sinh 23/10/1491 tại Loyola, xứ Basque nước Tây Ban Nha. Thời trai trẻ, Inhaxiô mê say binh nghiệp, ngày 20/05/1521 trong trận chiến với người Pháp tại Pamplona Inhaxiô bị trúng đạn vào chân phải. Dưỡng thương tại Loyola, Inhaxiô được ơn trở lại. Khi vết thương đã lành, năm 1522, chàng trai Inhaxiô lên đường đi hành hương Giêrusalem; Trên đường đi, Ngài ghé thăm tượng Đức Mẹ (đen) tại đan viện Biển Đức trên núi Montserrat và dâng kiếm cho Đức Mẹ ngày 25/03/1522 sau khi canh thức suốt đêm. Sau đó Ngài đã lưu lại Manresa, gần Montserrat, gần một năm để cầu nguyện. Chính Manresa này là nơi mà thánh Inhaxiô nói Thiên Chúa dạy Ngài như thầy dạy học trò (TT 27). Linh Thao, là kinh nghiệm với Thiên Chúa của Inhaxiô ở giai đoạn này: 03/1522– 02/1523.

Linh thao, là kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của Inhaxiô ngay sau khi Ngài trở lại và trên đường hành hương. Dòng Tên được thánh Inhaxiô và các bạn quyết định thành lập khi các ngài nhận ra thánh ý Thiên Chúa qua phân định vào mùa chay năm 1539. Linh Thao có trước Dòng Tên cả 17 năm, và là đặc sủng Thiên Chúa ban cho Giáo Hội qua thánh Inhaxiô.

Năm Inhã (20/05/2021-31/07/2022) được thiết lập, nhằm tạo dịp giúp Giêsu hữu và những Kitô hữu theo linh đạo Inhã canh tân đời sống. Một cách cụ thể:

  • Giúp ta trở về nguồn linh đạo Inhã và giúp tha nhân biết linh đạo Inhã;
  • Giúp ta nhìn mọi sự mới trong Chúa Kitô (hoán cải, hướng đến tương lai với niềm hy vọng, luôn quy chiếu vào Chúa Kitô);
  • Giúp ta thực hiện ưu tiên tông đồ phổ quát (để ta thấy Chúa trong mọi sự, để người nghèo giúp ta thấy một cách mới, để người trẻ mở mắt ta, để ta mở tai mắt trước tiếng kêu cứu của trái đất).

Để đạt được những điều trên, anh em Dòng Tên tại Việt Nam và những anh chị em theo linh đạo Inhã, sẽ thực hiện một số điều sau:

  • Làm Linh Thao năm cách nghiêm túc hết sức có thể. Tổ chức những khóa Linh Thao có người hướng dẫn để anh chị em tham dự.
  • Một số bài nói chuyện chuyên đề về thánh Inhaxiô và linh đạo Inhã (tại Dòng Tên Hiển Linh, tại trung tâm Linh Đạo Inhã, nơi giáo xứ anh em Dòng Tên phụ trách, v.v.).
  • Một số nét chính yếu của linh đạo Inhã được đưa lên trang mạng của tỉnh Dòng Tên Việt Nam: https://dongten.net
  • Tổ chức sáng tác thi đua về các lãnh vực văn chương, văn nghệ, hội họa dành cho các thanh thiếu nhi.
  • Mỗi tháng một Thánh Lễ nơi có anh em Dòng Tên hiện diện, và ba Thánh Lễ trong những dịp đặc biệt của Năm Inhã: khai mạc, kỷ niệm phong thánh, kết thúc.

Xin mời các bạn tham dự. Những thông tin về Năm Inhã được đưa lên và cập nhật nơi trang web trên, xin các bạn theo dõi kịp thời.

Chúc các bạn mọi điều tốt lành trong tình yêu của Thiên Chúa và con người.

Kiểm tra tương tự

App Hành hương Dòng Tên có phiên bản tiếng Việt

App Hành hương Dòng Tên (Jesuit Pilgrimage), được phát hành từ cuối năm 2022 để …

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *