GX Tạo Tác: Hội Đồng Giáo Xứ tuyên hứa – chính thức nhận nhiệm vụ

Cuộc bầu cử Hội Đồng Giáo Xứ (HĐGX) – giáo xứ Giuse Thợ Tạo Tác đã diễn ra một cách tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn. Cha xứ Giuse chọn một ngày có ý nghĩa hết sức đặc biệt: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống để HĐGX tuyên hứa và chính thức bắt đầu nhiệm kỳ phục vụ (2013 – 2017).

Chương trình tĩnh tâm chủ đề: “Con Người đến để phục vụ”

19 giờ ngày 17 – 05 – 2013, HĐGX gồm: Ban thường vụ HĐHX, Các ủy Viên HĐGX, đại diện các đoàn thể: Thánh Gia, Hiền Mẫu, Lêgiô, Ca Đoàn Têrêsa. Giáo lý viên, CLC, Ca đoàn Thiên Thần, Lễ sinh đã tham dự buổi tĩnh tâm.

Buổi tĩnh tâm được bắt đầu với phần cầu nguyện Xin Ơn Thánh Thần.

Cha xứ Giuse mời gọi cộng đoàn sám hối, và  lắng nghe đoạn Tin Mừng Mc 10, 45: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người”

Sau đó, cộng đoàn lắng đọng với clip chủ đề: “Con Người đến để phục vụ”.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IYSD9EyrJEE[/youtube]

Và dành ít phút suy niệm với những câu hỏi gợi ý:

1. Tôi đón nhận bài học: “Con Người đến để phục vụ ra sao?”

– Tự do – Tự nguyện – Thích Thú – Tạ ơn Chúa.

– Tinh thần khiêm tốn – cầu nguyện – nhận định thực hiện.

– Tinh thần hợp tác chung – vượt khó – dấn thân.

2. Trách nhiệm về bổn phận Chúa trao cho tôi:

– Lược kê những sinh hoạt trong suốt 1 năm (sinh hoạt thường kỳ và bất thường).

– Những đề nghị sinh hoạt khác nhằm khai triển và phát triển nhiệm vụ của tôi và giáo xứ nói chung.

Phần thiêng liêng kết thúc với Chầu Thánh Thể.

Phần Thiêng Liêng kết thúc với giờ Chầu Thánh Thể

Tạ ơn Chúa vì chúng con đã có buổi tĩnh tâm sốt sắng và hữu ích. Chỉ với một thời gian ngắn ngủi cùng nhau lắng đọng tâm hồn bên Thánh Thể Chúa, chúng con đã ý thức được ơn gọi, và trách nhiệm của mình trong sứ vụ mà chúng con sắp đảm nhiệm.

Sau đó, toàn thể HĐGX và các ban ngành, đoàn thể cùng họp nhau trong buổi chia sẻ về “trách nhiệm và bổn phận Chúa trao cho tôi”. Các giáo họ, đoàn thể đã có ý kiến về những việc mình đang thực hiện, đó chính là cơ sở để Cha xứ và HĐGX  nhận định được thực trạng hoạt động của giáo xứ, từ đó có thể khai triển những chương trình mới nhằm củng cố và phát triển giáo xứ.

Thảo luận “Tôi trách nhiệm về bổn phận Chúa trao cho tôi thế nào?”

Sáng Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, sau bài chia sẻ sau Tin Mừng, Hội Đồng Giáo Xứ – Giáo Xứ Thánh Giuse Lao Động đã long trọng tuyên hứa trước Cha xứ – và toàn thể cộng đoàn giáo xứ.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – HĐGX giáo xứ Tạo Tác tuyên hứa
Ông Stêphanô Nhân – Phó Chủ Tịch HĐGX đọc bài đọc I
Anh Phaolô Hiếu – Trưởng Giáo họ Mân Côi hát đáp ca
Cô Maria Huệ – Thủ quỹ HĐGX đọc bài đọc II
Cha xứ Giuse công bố Tin Mừng

Như quy chế HĐGX đã ghi rõ: ”Hội đồng giáo xứ được lập nên để cộng tác với Cha xứ với mục đích phục vụ Giáo xứ và anh chị em. Do đó, HĐGX sẽ không thể làm được gì, nếu không có ơn trợ giúp của Thánh Thần và sự hợp tác chân thành của anh chị em”.

Vì vậy Cha xứ, HĐGX và toàn thể cộng đoàn đã quỳ xuống hát bài cầu xin Chúa Thánh Thần – xin Thánh Thần ngự xuống trên các thành viên của HĐGX, để Ngài hướng dẫn và nâng đỡ họ chu toàn nhiệm vụ.

Cha xứ Giuse xướng tên từng thành viên HĐGX
Cha xứ, HĐGX cùng toàn thể cộng đoàn quỳ xuống xin ơn Thánh Thần

Sau đó, các thành viên của HĐGX đã tuyên hứa trước mặt Cha xứ và cộng đoàn quyết tâm của HĐGX muốn hết lòng phục vụ lợi ích của giáo xứ, xây dựng tình đoàn kết, yêu thương và phát triển giáo xứ. Với ý thức và tự do HĐGX đã tuyên hứa “con muốn” cho các phỏng vấn của Cha xứ:

– Thành tâm chu toàn nhiệm vụ được trao dưới sự hướng dẫn của Cha xứ.

– Đoàn kết và hợp tác với nhau để công việc điều hành, xây dựng và phát triển giáo xứ mang lại hiệu quả tốt đẹp.

– Tích cực xây dựng công bình, bác ái, hòa thuận và tình tương thân tương trợ giữa mọi người trong giáo xứ.

– Tận dụng khả năng Chúa ban, để giúp mọi người nhận biết, phụng thờ và yêu mến Chúa, cùng yêu thương nhau.

Sau khi nghe tất cả các thành viên HĐGX tuyên hứa, Cha xứ Giuse đã “xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Ngài đã khởi sự nơi anh chị em”

Cha xứ Giuse đã trao Kinh Thánh và Bản Quy chế HĐGX cho Ông Tôma Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch HĐGX . Thay mặt HĐGX Ông Tôma Sơn  nhận Kinh Thánh và Bản Quy Chế HĐGX– như một lời hứa hết lòng phục vụ giáo xứ trong đức tin Kitô giáo.

Cha xứ trao Thánh Kinh và Bản Quy Chế HĐGX cho ông Tôma Sơn, Chủ tịch HĐGX

Tạ ơn Chúa vì trong ngày Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, HĐGX của giáo xứ Giuse Thợ Tạo Tác đã tuyên thệ và chính thức nhận nhiệm vụ. Xin Thánh Thần Chúa luôn ở cùng mỗi thành viên của HĐGX, để Ngài hướng dẫn, nâng đỡ họ, để họ đem hết khả năng và lòng nhiệt thành – dưới sự hướng dẫn của Cha xứ, phục vụ cho giáo xứ hầu làm Vinh Danh Chúa hơn.

Hội Đồng Giáo Xứ – giáo xứ Giuse Thợ Tạo Tác nhiệm kỳ 2013 – 2017

Ban Truyền Thông Tạo Tác – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2013

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *