GX Tạo Tác: Khánh Nhật Truyền Giáo – Ngày Truyền Thống Giáo Lý Viên

Chúa Nhật truyền Giáo được chọn Ngày Truyền Thống Giáo Lý Viên (GLV) Giáo xứ Tạo Tác. Trong bối cảnh cả giáo xứ đáp lại nỗ lực không ngừng của Cha xứ Giuse trong việc xây dựng giáo xứ, các anh chị GLV đã chọn chủ đề “Trung Tín trong việc nhỏ” làm tiêu chí cho năm học giáo lý mới, và cũng là chủ đề của buổi gặp gỡ truyền thống GLV năm nay – như là một cách để bày tỏ quyết tâm và cố gắng của mình.

Để chuẩn bị cho ngày truyền thống, 19g tối thứ bảy 19/10, Thầy An-tôn Hữu Khanh đã hướng dẫn các anh chị Giáo Lý viên tĩnh tâm. Một giờ cùng nhau thinh lặng với Chúa Giêsu Thánh Thể, Thầy An-tôn chia sẻ chân dung người môn đệ của Chúa Giê-su qua Tin Mừng Mac-cô. Suy cho cùng, chân dung người môn đệ năm xưa có thể và phải là chân dung của người môn đệ hôm nay, người tông đồ của Chúa xuyên suốt mọi thời đại. Và đó hoàn toàn có thể là chân dung đáng mong ước của người Giáo lý viên, nếu chúng ta muốn trở thành người môn đệ và tông đồ đích thực của Chúa trong thế giới hiện đại hôm nay. Một cách cụ thể về chân dung GVL – những người tiếp nối công cuộc rao giảng tin mừng của các tông đồ xưa là:

– Giáo lý viên, người được gọi.

– Giáo lý viên, người có lòng quảng đại.

– Giáo lý viên, một nhóm đồng tâm nhất trí dưới tác động của Thánh Thần.

– Giáo lý viên, người ở với Chúa.

– Giáo lý viên, người được sai đi rao giảng Tin mừng.

– Giáo lý viên, người trừ quỷ.

Tĩnh Tâm chuẩn bị mừng Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo
Suy niệm “Chân dung người Môn đệ của Chúa”

20/10 – Khánh nhật truyền giáo – ngày truyền thống Giáo Lý Viên GX Tạo Tác. HĐGX, ban đại diện hội phụ huynh giáo xứ, đại diện hội phụ huynh các giáo khu, đại diện các hội đoàn trong giáo xứ cùng, toàn thể anh chị giáo lý viên và các em thiếu nhi hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn nhân ngày truyền thống GLV. Đặc biệt có sự hiện diện của các anh chị cựu GLV – đây là một truyền thống tốt đẹp của giáo xứ, dù đang sinh hoạt tại giáo xứ, hay đã chuyển đi xa – thì ngày này hàng năm – giáo xứ nói chung, hay GLV nói riêng cũng hân hoan chào đón sự hiện diện của các anh chị cựu GLV trong ngày đặc biệt này.

8g15 – Cha Giuse Lập cử hành thánh lễ tạ ơn nhân ngày truyền thống GLV GX Tạo Tác trong bầu khí ân sủng, trang trọng.

Tề tựu hiệp dâng thánh lễ
Thầy Giuse Khang đọc bài đọc I
Cô Maria Ngọc hát đáp ca
Sr Anna Hiền đọc bài đọc II
Cha Giuse Lập công bố Tin Mừng

Cuối thánh lễ, các anh chị GLV long trọng nhắc lại lời tuyên hứa sẵn sàng lãnh nhận trách nhiệm giảng dạy Giáo Lý cho các em thiếu nhi và thiếu niên trong giáo xứ trước Cha chủ tế và toàn thể cộng đoàn.

Long trọng lập lại lời tuyên hứa của GLV

Cô Maria Chi – GLV trưởng thay mặt anh chị em GLV cám ơn Cha xứ Giuse đã luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho GLV. Cám ơn  Cha Giuse Lập đã thay mặt Cha xứ Giuse dâng thánh lễ tạ ơn này. Cám ơn HĐGX đã quan tâm, hỗ trợ. Cám ơn quí vị phụ huynh đã luôn giúp đỡ, đồng hành với GLV.

Chú Giacôbê Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng ban Đại diện Hội Phụ Huynh thay mặt toàn thể phụ huynh học sinh giáo lý nói tâm tình tri ân sự quảng đại, hy sinh thời gian, công sức để đào tạo đức tin cho thiếu nhi giáo xứ.

Em Gioan Baotixita Tuấn thay mặt các bạn thiếu nhi cám ơn các cô chú, anh chị Giáo Lý Viên.

Tất cả những tâm tình tri ân đó được gói ghém trong những bó hoa tươi trao cho các anh chị.

Đại diện phụ huynh, đại diện thiếu nhi cám ơn các anh chị GLV
Những lẵng hoa tươi gói ghém tâm tình cảm tạ

Sau Thánh lễ – là chương trình họp mặt nhân ngày Truyền thống GLV. Trong buổi họp mặt năm nay, Đại diện HĐGX, các khu giáo, các đoàn thể, hội phụ huynh, cựu giáo lý viên, đại diện các em thiếu nhi giáo xứ hội thảo theo nhóm về mối quan tâm hàng đầu của GLV cũng như cả cộng đoàn giáo xứ:

– Làm thế nào ĐỘNG VIÊN và DUY TRÌ  sĩ số học sinh trong suốt năm học?

– Những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện điều này?

Với sự đồng tâm trong nỗ lực chung tay xây dựng giáo xứ, cả cộng đoàn tham dự đã đưa ra nhiều gợi ý nhằm giúp GLV mỗi ngày một hoàn thiện hơn trong công việc truyền bá đức tin của mình.

Buổi gặp gỡ truyền thống kết thúc trong niềm vui, trong tình thân ái, pha lẫn chút tiếc nuối vì “ngày dài như đã vụt qua trong phút giây”.

Tạ ơn Chúa vì qua buổi gặp gỡ truyền thống GLV, chúng con cảm nhận được muôn ơn lành Chúa ban cho giáo xứ suốt nhiều năm qua, một cách đặc biệt trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, đào tạo đức tin cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Nguyện xin Chúa chúc lành và thánh hoá GLV GX Tạo Tác chúng con, để  chúng con mỗi ngày trở nên tinh tuyền hơn, xứng đáng hơn trong tư cách người môn đệ, người mang sứ mạng mở mang nước Chúa.

 

Ban Truyền Thông GX Tạo Tác

Tháng 10 – 2013

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *