Hành trình hướng tới Lễ Truyền Thống XVII của Hội Sinh Viên Công Giáo Tổng Giáo Phận Hà Nội: Đón chào người anh chị em mới – Nhóm Sinh Viên Công Giáo Trung Chí

Nhóm Sinh Viên Công Giáo (SVCG) Trung Chí được thành lập ngày 28/12/2013 với tên gọi thủa ban đầu là nhóm SVCG HUBT (viết tắt của trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội), với mục tiêu chính lúc đó của nhóm lả để có thể kết nối được các SVCG trong trường, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như giúp đỡ nhau trong đời sống Đức Tin.

Nhóm bắt đầu hoạt động bằng những buổi sinh hoạt tại trường, cùng nhau đi lễ và không có một địa điểm sinh hoạt ổn định. Nhận biết được tầm quan trọng của việc có một địa điểm sinh hoạt, cầu nguyện và chia sẻ ổn định, nhóm đã tìm đến nhà thờ giáo họ Trung Chí (dốc Minh Khai – Hà Nội) vì đây là một địa điểm tiện lợi để tập hợp mọi người.

Những ngày đầu của nhóm còn rất nhiều thiếu sót và đơn sơ nhưng thắm đượm bầu không khí của một gia đình biết quan tâm đến nhau, biết lo lắng cho nhau. Vì trên tất cả, chính tình yêu Thiên Chúa đã nối kết mỗi thành viên. Sau một  thời gian hoạt động số lượng thành viên của nhóm đã tăng lên đáng kể, không chỉ là những bạn học trường Kinh Doanh – Công Nghệ Hà Nội (HUBT) mà còn có rất nhiều bạn đến từ những ngôi trường khác, các anh chị đã ra trường và đi làm cũng đã  tìm đến nhóm.

Quả đúng như thế , Tình yêu Thiên Chúa đã hối thúc các thành viên trong nhóm hãy luôn nắm chặt tay nhau để tạo thành một vòng tròn -vòng tròn của chia sẻ, của yêu thương và của tình yêu Thiên Chúa. Nhưng hơn nữa chính Ngài muốn mỗi thành viên hãy luôn biết mở rộng vòng tay để dự phần vào vòng tròn tình yêu thánh thiêng ấy, để  biết yêu thương chia sẻ, với mong ước tình thân trong nhóm được mở rộng và kéo dài luôn mãi. Do đó, tên nhóm SVCG Trung Chí đã được thay thế cho tên SVCG HUBT của thủa ban đầu.

Năm học vừa rồi nhóm đã đón được những em tân sinh viên đầu tiên, đó chính là một hồng ân Thiên Chúa ban cho nhóm. Các em tân sinh viên đến với nhóm như là niềm hy vọng về sự phát triển của nhóm sau này. Lễ truyền thống sắp tới với chủ đề “Này con đây, xin hãy sai con” lại một lần nữa in sâu vào mỗi thành viên hãy luôn sắn sàng loan truyền Danh Chúa bằng cách này hay cách khác, trên hết tất cả là qua tinh thần hi sinh và yêu thương mà với nhóm đã chọn sống như là dấu hiệu để người ta nhận biết từng thành viên là con cái Thiên Chúa: “Hãy yêu thương , người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy”.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi lễ ra mắt nhóm tại nhà thờ Trung Chí và các hoạt động khác

67195_822363794480433_1500299768799360551_n

 

 

 

Giê-su trên Thánh Giá nối kết chúng tôi

1969271_714093995307414_1929146206_n

Nghĩa trang Đồi Cốc: Tình yêu Đức Ki-tô thúc chúng tôi ra đi … viếng thăm và cầu nguyện cho các thai nhi bị phá

10833636_1568841813350150_838484227_n

Thánh Giá, Kinh Thánh và ánh sáng chỉ đường cho chúng tôi đi

10841371_1568972476670417_1517465990_n

Ban Truyền Thông nhóm SVCG Trung Chí, Hà Nội

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *