Hơn 20 suất học bổng và quà tặng cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập

Ngay trước Thánh Lễ cầu nguyện cho năm học mới của Hội SVCG TGP Hà Nội vào ngày 28/9/2014, quí ông bà, cô chú trong Hội Bảo Trợ Sinh Viên Công Giáo (HBTSVCG) đã trao hơn 20 suất học bổng cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng có tinh thần vươn lên trong học tập. Ngoài 20 xuất học bổng này, HBTSVCG còn tặng quà cho các bạn tân sinh viên có thành tích cao trong kì thi đại học 2014.

10644467_1495462810708929_3805542313989665399_n

Dưới đây là điều kiện nhận được nhận học bổng do HBTSVCG và Hội SVCG TGP Hà Nội qui định, thông báo đến các bạn sinh viên, như là một khuyến khích tất cả sinh viên phấn đấu trong năm học 2014 – 2015.

Điều kiện để được học bổng: bạn phải là sinh viên nghèo, hiện đang học tại các trường ở Miền Bắc Việt Nam (những trường hợp học ở miền Trung và miền Nam được coi là trường hợp đặc biệt). Bạn phải đạt điểm trung bình  7,0 điểm trở lên đối với các ngành Kỹ thuật, Y dược và 7,5 điểm đối với các ngành khác. Đối với thí sinh vừa thi đậu đại học, phải có điểm học bạ trung học đạt 7,5 trở lên và xét thêm điểm thi vào đại học.

Khi bạn nhận được học bổng của HBTSVCG, bạn chỉ được dùng học bổng này để đóng tiền học phí. Chi phí học bổng toàn phần (4 triệu đồng/năm) thanh toán theo mỗi học kỳ (6 tháng), mỗi học kỳ 2 triệu đồng. Khi bạn đã đóng học phí cho từng kỳ học xong, bạn phải báo lại cho HBTSVCG cùng với biên lai tiền học phí.  Các trường hợp đặc biệt như: Sinh viên giỏi xuất thân từ gia đình quá khó khăn, nhưng lại nhiệt tình làm việc thiện có thể được xem xét nâng mức học bổng và trợ cấp thêm tiền sách vở. Đối với các trường hợp đặc biệt khác, tuy không hoàn toàn đủ các điều kiện để được cấp học bổng toàn phần cả năm, cũng có thể được xét trợ cấp học bổng bán phần (1 kì học). Nếu số lượng đơn xin đủ tiêu chuẩn nhiều hơn tổng số học bổng có được,  thì HBTSVCG sẽ ưu tiên cho những bạn nghèo hơn, học giỏi hơn và nhiệt thành hơn trong các hoạt động bác ái- tông đồ.

Trong thời gian được học bổng, sinh viên phải sinh hoạt thường xuyên trong tổ chức của Sinh viên Công giáo, hoặc làm việc thiện nguyện tối thiểu 10 tiếng trở lên trong một kỳ học. Việc thiện nguyện này bao gồm đi thăm người già cả neo đơn, nghèo khó, phục vụ nhà thờ và các đoàn thể trong Giáo hội Công giáo, giúp trẻ em nghèo, khuyết tật, nạn nhân HIV-AIDS, bệnh nhân phong và những người kém may mắn khác.

Sinh viên được cấp học bổng là những sinh viên chỉ có trợ cấp từ gia đính. Ngoài khoản trợ cấp này ra, bạn đã không nhận được học bổng hay trợ cấp từ các tổ chức hay cá nhân nào khác.

Đơn xin học bổng:  Khuyến khích các bạn xin học bổng viết đơn không rập theo khuôn mẫu. Bạn cần chia sẻ một cách chân thành, đặc biệt về bản thân và hoàn cảnh kinh tế của gia đình. Trong đơn cần ghi rõ cam kết hiện bạn không được hưởng bất cứ học bổng hoặc tài trợ nào ngoài nguồn trợ cấp từ gia đình, cùng với lời cam kết trong thời gian nhận học bổng, bạn sẽ làm việc bác ái tông đồ, giúp việc trong nhà thờ hoặc sinh hoạt đoàn thể Công giáo ít nhất 10 giờ trong một học kỳ.

Bạn cần gửi kèm theo đơn: (1) Phiếu điểm học kỳ (hay bản phô-tô học bạ Trung học – đối với ứng viên học bổng vừa thi đậu Đại học); (2) giấy xác nhận bạn là sinh viên nghèo của Cha Linh hướng hoặc Trưởng nhóm SVCG nơi bạn đang sinh hoạt và học tập, hoặc của Cha Xứ nơi  gia đình bạn đang sinh sống); và (3) 02 Ảnh 3×4. 

Bài viết: Vân Ki

Ảnh: Zic Zac

Ban Truyền Thông Hội SVCG TGP Hà Nội

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *