Họp Mặt Tỉnh Dòng Tên Việt Nam 2011

Thủ Đức – Từ ngày 26-27 tháng 7, Tỉnh Dòng Tên Việt Nam Phan-xi-cô Xa-vi-ê đã tổ chức hội nghị thường niên tại Hội trường Tỉnh Dòng với sự tham dự của cha giám tỉnh Giuse Phạm Thanh Liêm, quý cha trong ban tư vấn, quý cha, quý thầy trong Dòng.

Các thành viên Tỉnh  Dòng Việt Nam 2011

Cuộc họp tỉnh Dòng lần trước vào năm 2010 đã phân định và chọn ra năm sứ vụ ưu tiên mà Tỉnh Dòng sẽ quan tâm dấn thân đặc biệt trong 10 năm tới. Các sứ vụ đó là: Huấn Luyện, Quản Trị, Linh Thao, Trí Thức, Truyền Giáo & Di Dân

Cuộc họp lần này được tổ chức với mục đích phác họa những dự phóng, đường hướng, kế hoạch khái quát cũng như cụ thể cho từng sứ vụ ưu tiên, nhằm xây dựng và phát triển Tỉnh Dòng Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020.

Tại cuộc họp, đại diện các ban sứ vụ như: Ban quản trị, Ban Loan báo Tin Mừng, Ban Tông đồ huấn luyện thiêng liêng, Ban Huấn luyện, Ban Tông đồ xã hội và di dân, Ban Tông Đồ Trí Thức đã phác họa và trình bày với toàn thể anh em trong tỉnh dòng về dự phóng, đường hướng và kế hoạch cho sứ vụ của mình trong 10 năm tới (sau khi đã suy nghĩ, cầu nguyện, và trao đổi trong ban)

Sau phần trình bày của đại diện các ban, anh em trong Tỉnh từ những anh em trẻ đến quý bậc lão thành đã bắt đầu đóng góp ý kiến cho mỗi ban sứ vụ trong bầu khí huynh đệ, chân tình nhưng cũng không kém phần sôi nổi, hào hứng.

Cuối ngày làm việc thứ hai, cha giám tỉnh Giuse đã thông báo về Đại hội Tỉnh lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào năm 2012, cũng như chia sẻ thông tin liên quan đến cách thức bầu các đại biểu tham dự Đại hội Tỉnh. Ngoài ra, ngài cũng thông báo cho anh em trong Tỉnh về kế hoạch kỷ niệm 400 Dòng Tên truyền giáo tại Việt Nam sẽ được tổ chức vào năm 2015.

Cuối cùng, vào lúc 17 giờ 30, cha Giám tỉnh cùng với toàn thể anh em trong Tỉnh đã hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn kết thúc hai ngày họp Tỉnh và mừng lễ thánh I-nhã Loyola, Đấng Sáng Lập Dòng.

Trong bài giảng, cha Giám Tỉnh tiếp tục mời gọi anh em Dòng Tên can đảm dấn thân theo lời mời gọi bước theo Đức Giê-su Ki-tô vác Thập giá để làm vinh danh Chúa hơn và giúp đỡ các linh hồn. Ngài cũng nhắn nhủ anh em noi gương thánh I-nhã nhận lấy Đức Giê-su là gương mẫu về đời sống dâng hiến và dấn thân phục vụ. Cha Giám tỉnh kêu gọi tất cả anh em, nhờ ơn Chúa nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt những kế hoạch đã được đề ra cho Tỉnh Dòng trong 10 năm tới.

XIN MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH ẢNH

Chỉnh Trần SJ

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *