Hurtado – Vòng Tay Yêu Thương – Tưng Bừng Một Ngày Trại

Vào Chúa nhật, ngày 14/8/2011 tại Giáo xứ Hiển Linh đã diễn ra ngày hội trại của nhóm Hurtado nhân ngày mừng lễ bổn mạng của nhóm. Ngày hội trại này với chủ đề Hurtado – Vòng Tay Yêu Thương, đã quy tụ khoảng hơn 50 bạn trẻ trong và ngoài nhóm đến tham dự.
Hội trại diễn ra với những hoạt động được gắn kết với nhau rất chặt chẽ và tinh tế, nhằm để tạo cho các bạn trẻ có một ngày vui chơi hứng khởi.

Buổi sáng, các bạn chơi trò chơi lớn dựa trên hành trình đức tin của thánh Hurtado, đặc biệt qua các nhân đức khiêm nhường, trung tín, công bình, khôn ngoan… Đây là một hành trình dài qua bốn trạm, để đến được mỗi trạm các bạn phải trải qua những thử thách hết sức khó khăn, nhưng cũng không kém phần hứng thú. Kế đó là cuộc thi “lễ hội ẩm thực” giữa các đội diễn ra hết sức “hoành tráng”. Đây cũng là một phần rất hấp dẫn, vì nấu ăn là “chuyên môn” của các bạn. Tuy với những chất liệu rất đơn sơ, quen thuộc nhưng các bạn đã khéo léo chế biến thành các món ăn rất phong phú và đa dạng, góp phần làm cho “tiệc buffet trưa” tăng thêm bầu khí thân tình và ấm cúng.

Buổi chiều được bắt đầu với cuộc thi làm báo chạy, và tiếp theo đó là những trò chơi đối kháng giữa các đội với nhau. Những trò chơi này vừa mang sáng tạo của mỗi cá nhân vừa tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong nhóm. Tất cả những hoạt động và tâm tình của ngày trại được các bạn gói ghém lại trong Thánh lễ mừng trọng thể Thánh Hurtado, bổn mạng của nhóm vào lúc 17:30 do Cha Micae Trương Thanh Tâm, SJ. chủ sự, với sự tham dự của nhiều khách mời là đại diện của các hội đoàn trong cũng như ngoài giáo xứ.

Sau Thánh lễ mọi người chia sẻ với nhau bữa ăn huynh đệ diễn ra tại khuôn viên của giáo xứ như để kết thúc ngày trại, với sự hiện diện của cha sở Tôma, và cha Micae, SJ., quý khách và tất cả các bạn tham gia hội trại. Bữa tiệc buffet trở nên sinh động với những tiết mục văn nghệ đặc sắc từ những vị khách mời, cũng như của nhóm “chủ nhà”.

Ngày trại đã diễn ra thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng trong lòng mọi người. Để có được kết quả này, các bạn trong nhóm đã nỗ lực chuẩn bị rất chu đáo, nhất là sự nhiệt tình tham gia của các bạn trong ngày trại. Đồng thời, đây cũng là một dấu hiệu cho thấy tinh thần yêu thương, đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm, và khát vọng của các bạn muốn góp sức mình để nhóm Hurtado ngày càng thêm đổi mới và phát triển.

Sự thành công của ngày trại mừng bổn mạng lần này đã đánh dấu sự trưởng thành, đồng thời hứa hẹn nhiều hoạt động mới của nhóm Hurtado trong thời gian tới.

Dưới dây là một số hình ảnh của ngày trại Hurtado – Vòng Tay Yêu Thương:

[mudslide:picasa,1,josvuongdinh,5641245630898708145]

Bình Minh

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *