Linh Thao Sinh Viên Tại Pleiku Năm 2015

Khóa linh thao sinh viên năm 2015 đã diễn ra tại cộng đoàn Dòng Thánh Phao-lô. 56 thao viên đến từ nhiều giáo phận cùng thầy Giu-se Nguyễn Tuân Phục dòng Tên và 6 đồng hành đã sống trọn vẹn cuộc thao luyện thiêng liêng (2.8-8.8/2015). Chuyến giao lưu văn hóa cồng chiêng ở giáo xứ Tiên Sơn do Cha Ta-đê-ô Võ Xuân Sơn đặc trách sinh viên giáo phận Kontum tổ chức ghi dấu ước hẹn cho mùa linh thao năm tới.

linh_thao_sinh_vien

Niềm vui lên đường

Trưa Chúa Nhật 2.8.2015, giáo xứ Thăng Thiên đã hân hoan đón tiếp các bạn trẻ lên miền núi Pleiku giáo phận Kontum để linh thao. Cha Võ Xuân Sơn tâm đắc với chủ đề: “Niềm vui lên đường” mà thầy Tuân Phục đã chọn. Cha nhiệt tình lên xe chuyển các bạn đến dòng thánh Phao-lô điểm hẹn Giê-su. Thiên nhiên thơ mộng, dòng suốn lượn quanh ruộng lúa, ao cá, vườn cà phê đồng điệu với khí trời êm mát, phong cảnh hữu tình như Lời Chúa thì thầm. Thao viên lâng lâng cảm nghiệm “Tình Cha đã hẹn hò với con nơi đây từ muôn thuở!” Bữa cơm tối gặp mặt lung linh ánh mắt nụ cười làm quen. Trước giây phút trang trọng khai mạc tuần thâm giao với Chúa, mỗi thao viên gói điện thoại và tiền vào phong bì gởi cho đồng hành cất giùm vì:  “Đây là thời gian nói chuyện trực tiếp với Chúa nên không cần điện thoại”.

linh_thao_sinh_vien5

Lấy điểm cầu nguyện

Thời khóa biểu sao mà nhẹ nhàng nhân bản nhưng cũng rất nghiêm túc! 5 giờ 30 sáng chuông thức dậy. Mỗi ngày 4 lần lấy điểm cầu nguyện mỗi lần khoảng 30 phút do thầy Tuân Phục giảng chính và các đồng hành chia sẻ, 4 lần cầu nguyện mỗi lần 60 phút cộng 15 phút xét nguyện.

Cuốc bẵm cày sâu vun tưới  hạt giống Lời Chúa trong bầu khí thinh lặng, các thao viên hạnh phúc chìm trong chiêm niệm dẫu cũng có lúc “chiêm bao!”

Nét đặc thù của khóa linh thao Pleiku là thao viên đến từ nhiều vùng miền: Bắc, Trung, Nam và đa sắc tộc. Ngày lãnh bí tích hòa giải, thao viên có niềm vui được trải lòng với Chúa bằng chính ngôn ngữ của mình: Kinh, Ba-na, Gia-rai, Rơ-ngao…  Những bài chia sẻ Lời Chúa được trình bày dưới nhiều phương pháp như giảng giải, đối thoại, giáo cụ trực quan đơn sơ chân tình với ước nguyện để chính Chúa Thánh Thần tác động.

Ấn tượng những giờ cầu nguyện chung và rất riêng trước Thánh Thể, Chúa Hài Đồng, Thánh Giá và Đàng Thánh Giá đã khắc nét sâu đậm trong lòng thao viên.

Hàng ngày cha Đa-minh Đinh Quang Vinh quản hạt Pleiku và các cha cử hành thánh lễ nuôi dưỡng thao viên bằng Mình Máu Thánh Chúa.

linh_thao_sinh_vien1

Tham quan Biển Hồ và giao lưu cồng chiêng

Ơn Chúa kì diệu đón tiếp và tiễn đưa thao viên lên đường trong ánh nắng tươi vui giữa mùa mưa tây nguyên. Kết thúc khóa linh thao, sơ phụ trách cộng đoàn dòng thánh Phao-lô đã yêu thương “Làm thịt một con heo béo để ăn mừng” vì “Đoàn con Chúa đây đã chết mà nay lại sống”.  Sơ khen sinh viên linh thao nghiêm túc sốt sắng. Bạn Tô-ma Vũ Tiền Tân giáo phận Đà Lạt đại diện thao viên: “Chúng con xin cảm ơn quí cha, quí thầy, quí sơ đã ưu ái quan tâm tạo điều kiện để chúng con gặp Chúa. Đặc biệt chúng con xin cảm ơn  dòng Tên từ nhiều năm qua đã mở những khóa linh thao sinh viên trên toàn quốc để giúp chúng con được trưởng thành hơn về đời sống tâm linh”.

Đoàn thăm viếng Nhà thờ Plei Chuet Trung tâm truyền giáo, Nhà thờ Hoa Lư. Các bạn ngắm cảnh Biển Hồ Pleiku thơ mộng mà thầy Tuân Phục nói nó giống Biển Hồ Ga-li-lê.

Thánh lễ giao lưu ở Nhà thờ Tiên Sơn, cha đặc trách sinh viên chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên tổ chức linh thao sinh viên ở giáo phận Kontum, cùng với những tổ chức sinh hoạt khác, cha ước hẹn sẽ gặp lại các bạn, hy vọng đông hơn nữa vào mùa linh thao năm tới”.  Buổi sinh hoạt dân vũ rực nóng tình yêu Giê-su, đàn tơ-rưng, nhảy xoang, nhảy sạp và hương vị đặc sản cơm nếp gà nướng hấp dẫn quyến rũ lòng người. Cha đặc trách sinh viên cùng hoạch định những kế hoạch mới để cho sinh viên giáo phận Kontum liên kết hữu hiệu hơn với chương trình sinh viên Công giáo toàn quốc.

linh_thao_sinh_vien4

linh_thao_sinh_vien3

Ban truyền thông giáo phận Kontum.

Cát Vàng-  Ngày 8.8.2015

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *