Mến Yêu Hàng Ngày, 13-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TRUNG TÍN TRONG LỜI NÓI

Thứ 7, 13-06-2019 (Mt 5, 33-37)

 

“Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

SUY NIỆM

Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mt 5,37)

Đây là một câu “chốt” rất hay trong đoạn trích Tin Mừng này. Thoạt đầu có vẻ như hơi cực đoan khi nói bất cứ điều gì thêm thắt là từ ác quỷ. Nhưng đây là những lời của Chúa Giêsu, do đó những điều trên là một sự thật hoàn hảo. Vậy Ngài có ý gì khi nói vậy?

Điều này được Chúa Giêsu nói đến trong lúc Ngài giảng dạy cho chúng ta về đạo đức của việc tuyên thệ hay thề hứa. Chúa Giêsu đang dạy chúng ta phải sống trung thực, phải nghĩ đúng điều chúng ta muốn nói, và nói đúng điều chúng ta nghĩ. Hay nói cách khác, lời nói và ý hướng phải là một.

Tại sao Chúa Giêsu lại đưa ra những lời giảng dạy về điều này? Có những người thường có thói quen thề thốt trong các cuộc nói chuyện. Chữ “thề” đã đánh mất đi ý nghĩa long trọng nghiêm trang của nó và gần như chỉ còn là một từ đệm chẳng có giá trị gì. Lại cũng có những người dễ dàng hứa hẹn hoặc cam kết đủ điều, nhưng trong lòng lại không xem trọng, thậm chí là không có ý định giữ hoặc thực hiện điều ấy. Do vậy, điều Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài nhắc nhớ chúng ta về ý nghĩa của điều răn thứ 8 – điều răn về sự trung thực từ trong suy nghĩ, lời nói đến việc làm.

Điều răn thứ 8 kêu gọi chúng ta hãy trở nên con người trung thực và liêm chính, trong mọi sinh hoạt thường nhật. Chúng ta không cần phải thề với bất cứ ai về điều này hay điều kia, cũng không nên cảm thấy cần phải thuyết phục người khác rằng chúng ta đang nói sự thật trong tình huống này hay tình huống nọ. Thay vào đó, nếu chúng ta là người trung thực và liêm chính, thì lời nói của chúng ta sẽ đủ và những gì chúng ta nói sẽ đúng chỉ đơn giản vì những điều đó là sự thật và chúng ta đang nói sự thật. Dĩ nhiên, có một số lời thề cần có sự trang trọng nhất định như lời thề trong hôn nhân và chúng ta nên coi đó là lời thề hứa trang nghiêm của đức tin hơn là một cách ràng buộc để làm cho ai đó phải có trách nhiệm.

Phản tỉnh: Bạn đã trung thực trong mọi lĩnh vực của cuộc sống chưa? Bạn đã xây dựng thói quen trung thực trong tất cả các vấn đề lớn và nhỏ trong cuộc sống như thế nào? Mọi người có nhận ra phẩm chất này trong con người bạn hay không? Nói sự thật và trở thành người của sự thật là một trong những cách loan báo Tin Mừng hữu hiệu và thiết thực nhất chúng ta cần làm. Hãy cam kết với Chúa rằng bạn sẽ trung thực ngay hôm nay và Ngài sẽ làm nên những điều tuyệt vời thông qua những lời nói trung thực của bạn.

Lạy Chúa, xin giúp con trở thành người trung thực và liêm chính. Xin tha thứ cho con trong những lần con đã bẻcong sự thật, lừa dối người khác theo những cách tinh vi và bằng những lời nói dối hoàn hảo. Xin cho những lời nói “có” và “không” của con luôn được thốt lên theo lời mời gọi của Chúa hôm nay là hãy thành thật và trung thực. Lạy ChúaGiêsu, con tín thác vào Ngài. Amen

//——–//——–//———//———//———-//

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/tenth-week-in-ordinary-time/

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *