Một Hồng Y Dòng Tên vừa về với Chúa

tuccish3ROMA. Đức Hồng Y Roberto Tucci, Dòng Tên, người Ý, đã được Chúa gọi về tối hôm qua 14.04.2015, tại cộng đoàn Nhà Hưu Canisio của Dòng Tên. Chúa nhật tới này, Đức Hồng Y sẽ tròn 94 tuổi.

Ngài sinh hạ tại Napoli, nước Ý, ngày 19.04.1921. Phụ mẫu của Ngài là người Anh giáo vì thế Ngài chịu phép rửa Anh Giáo khi mới chào đời. Sau này, Ngài được chịu phép rửa theo Công Giáo. Năm 15 tuổi, Ngài gia nhập Tập Viện Vico Equence của Dòng Tên ở Napoli và hoàn thành xuất sắc chương trình huấn luyện truyền thống của Dòng Tên: đậu Tú Tài chương trình cổ điển năm 1941; đậu cử nhân triết học năm 1944 ở Gallarate, tốt nghiệp tiến sĩ triết năm 1947 ở Napolli, đậu cử nhân thần học năm 1951 ở Lovanio.

Thụ phong linh mục ngày 24.08.1950.

Sau khi đậu bằng tiến sĩ thần học tại Đại Học Giáo Hoàng Gregoriana, được chỉ định làm Giáo sư tại Phân Khoa Thần học San Luigi ở Napoli. Khai sinh “Nguyệt san tôn giáo” tiền thân của “Điểm báo Thần học” sau này.

Năm 1959, Giám đốc Nhà của các cha chuyên làm truyền thông (Collegio degli Scrittori) của tạp chí “La Civiltà Cattolica” ở Roma.

Chuyên viên của Thánh Công Đồng Chung Vatican II. Tham gia soạn thảo Sắc Lệnh về Tông Đồ Giáo Dân và Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay. Sau Công đồng, thành viên của Ủy ban hậu Công Đồng đặc trách về Tông Đồ Giáo Dân. Ngài đã từng là tư vấn của Hội Đồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội từ 1965-1989. Ngài đã từng tham dự Thượng Hội Đồng Giám mục vào các năm 1969 và 1971 như là thành viên của Phòng Báo Chí Tòa Thánh.

Ngài đã đóng góp tích cực cho phong trào Đối thoại Đại kết với tư cách là tư vấn cho Hội đồng Thư ký về Hiệp Nhất các Kitô Hữu từ 1973-1989.

1973 – 1985: Tổng Giám Đốc Đài Phát Thanh Vatican.

Từ 1982 – 2001: đặc trách các chuyến Tông du của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Ngày 21.02.2001: được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tấn phong Hồng Y đẳng phó tế với Hiệu tòa Inhaxiô Loyola ở Campo Marzio, Roma.

Ngày 21.02.2011, Ngài được ĐTC Biển Đức XVI chấp thuận thăng từ Hồng Y đẳng phó tế lên Hồng Y đẳng linh mục.

Ngày 14.04.15, Ngài yên nghỉ sau 94 năm làm con Chúa và 79 năm làm một Giêsu hữu.

Với sự ra đi của ĐHY Tucci, Hồng y đoàn còn tổng số 224 vị, trong đó có 122 vị Hồng Y cử tri (dưới 80 tuổi, tức là có quyền bầu Giáo Hoàng), và 102 vị Hồng y không có trong danh sách cử tri. Trong số đó, còn ba vị Hồng y thuộc Dòng Tên (Darmaatmadja; Korec;Vanhoye) cả ba đều không có trong danh sách cử tri.

Jos. Nguyễn Huy Mai

(theo Radio Vatican)

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *