Nhà Ứng sinh Dòng Tên khai giảng năm học mới 2012-2013

Hôm nay, khác với dòng người đổ xô về các trung tâm giải trí để nghỉ lễ Quốc Khánh, gần 120 bạn ứng sinh lại nô nức hội tụ tại Nhà Ứng sinh Dòng Tên, giáo xứ Thiên Thần, Sài Gòn để tham dự ngày khai giảng niên học mới 2012-2013 sau kì nghỉ hè và Linh Thao năm.

Dịp này, các bạn ứng sinh đã được đón tiếp cha Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ bề trên Giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam đến chia sẻ niềm vui ngày khai trường cũng như nói chuyện về đề tài “Đời sống cộng đoàn”. Đây là một đề tài nằm trong loạt bài chia sẻ của các cha về các phương diện sống của ứng sinh: cộng đoàn, thiêng liêng, nhân bản, trí thức… thuộc chương trình “ 3 Ngày Nạp Năng Lượng” đầu năm học.

Mở đầu buổi nói chuyện, cha Giám tỉnh đã ân cần thăm hỏi thông tin và tình hình của các cộng đoàn ứng sinh. Tiếp đến, ngài chia sẻ với các bạn về tầm quan trọng của việc tìm và sống Thánh Ý của Thiên Chúa nơi cuộc đời mỗi người. Ngài nhấn mạnh rằng ơn gọi sống đời dâng hiến là lời mời gọi mà Thiên Chúa ngỏ lời với một số người để họ đến ở lại với Chúa và được Ngài sai đi. Trong lời mời gọi này Thiên Chúa kêu mời họ sống những bậc sống khác nhau: linh mục hay tu huynh để phụng sự và tôn vinh Chúa và giúp đỡ các linh hồn. Ngài cũng không quên khuyến cáo rằng việc chọn lựa bậc sống không phải chỉ là do ý thích riêng, nhưng là nhắm đến việc Thiên Chúa được tôn vinh và con người được triển nở và hạnh phúc. Từ điểm này, cha Giám tỉnh mời gọi các bạn ứng sinh duyệt xét cách nghiêm túc động lực ơn gọi của bản thân nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Bên cạnh đó, cha Giám tỉnh còn trình bày về các giai đoạn huấn luyện trong Dòng Tên bao gồm: huấn luyện cơ bản (ứng sinh, 2 năm tập viện, 3 năm triết học, 2 năm thực tập tông đồ và 4 năm thần học) và huấn luyện chuyên môn (học chuyên môn, năm tập thứ ba và khấn cuối).

Phần thứ 2 của buổi chia sẻ được tiếp tục với định nghĩa đời sống cộng đoàn của cha Giám tỉnh: “Cộng đoàn là nơi gồm những người được Chúa mời gọi để sống với Chúa và với nhau, để giúp nhau phát triển con người mình cũng như để thực hiện sứ mạng Chúa trao”. Từ ý nghĩa này, cha Giám tỉnh mời gọi các bạn ứng sinh hãy đón nhận nhau vì “anh em chọn nhau là do Chúa gọi, Chúa muốn”. Ngài cũng bày tỏ sự cảm thông với các ứng sinh khi họ phải đối diện với những khó khăn trong tương quan cộng đoàn. Tuy nhiên, quan trọng hơn, ngài nhắn nhủ từng anh em hãy vận dụng các khí cụ thiêng liêng mà thánh I-nhã đã để lại là việc xét mình hằng ngày và gặp linh hướng như phương thể để nhận diện những nguyên do gây nên bất ổn và căng thẳng trong đời sống cộng đoàn, từ đó đối diện với chúng.

Sau chia sẻ của cha Giám tỉnh là Thánh Lễ tạ ơn khai giảng năm học mới và cầu bình an cho quê hương đất nước nhân dịp Quốc Khánh. Trong bài giảng, cha Giám tỉnh nhấn mạnh rằng Thiên Chúa luôn ở với con người qua Lời Chúa, Lời được Chúa Giêsu mặc khải. Vì thế, cha mời gọi các bạn ứng sinh hãy biết yêu mến đời sống cầu nguyện, chuyên chăm học hỏi và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của mình.

Buổi chiều, các ban sinh hoạt, y tế, học tập, thiêng liêng, kĩ thuật, truyền thông, thể thao… tiến hành lượng giá hoạt động của ban mình 1 năm học đã qua. Mỗi ban được chia sẻ lượng giá của mình trong 5 phút về những điểm sáng, điểm mờ trong hoạt động của ban, cũng như đề ra phương hướng hoạt động của ban trong năm học mới.

Sau phần lượng giá là phần chia sẻ của ban giám đốc nhà Ứng sinh.

Mở đầu là lời tự giới thiệu của cha giám đốc Đaminh Phạm Minh Thắng, SJ đến toàn thể các bạn ứng sinh, nhất là các bạn ứng sinh mới. Với lối trình bày dí dỏm, gần gũi cha giám đốc nói rằng: “trong nhà Ứng sinh Dòng Tên, các bạn đừng xưng hô khách sáo ‘cha hay thầy nha’, cứ gọi là ‘chú’ – cha giám đốc là chú Sáu, 2 thầy phụ tá là chú Tám và chú Chín”.

Kế đến, chú Sáu đã giới thiệu cho các bạn ứng sinh về JCAP tức Vùng Châu Á Thái Bình Dương của Dòng Tên (Jesuit Conference Asia Pacific) gồm nhiều tỉnh và miền dòng khác nhau như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Hoa, Úc, Philippin, Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Indonesia… và trình bày về định hướng huấn luyện của Tỉnh Dòng dựa trên tài liệu về huấn luyện của JCAP.

Sau cùng, chú Sáu cũng không quên nhắc nhở các bạn ứng sinh rằng: “nhà Ứng sinh là nơi ứng sinh nhận định ơn gọi của mình cùng với Ban giám đốc. Vì thế, các bạn cần thành thật và sòng phẳng trước mặt Thiên Chúa để phân định ơn gọi của bản thân nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Linh.”

Ngày khai giảng và Nạp Năng Lượng đầu tiên khép lại với các trận tranh tài giải “vô địch bóng bàn liên cộng đoàn” đầy sôi động, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ.

Chỉnh Trần, SJ

HÌNH ẢNH


Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *