Thông báo: Hội thảo 400 năm loan báo Tin Mừng trên Đất Việt

THIEP MOI 400 NAM (27 x 21 cm) để xem - mat ngoai(1)

Nhân dịp kỷ niệm 400 năm Dòng Tên đến loan báo Tin Mừng trên Đất Việt, ngày 28.06.2014, tại hội trường G.B. Phạm Minh Mẫn của trung tâm mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn số 6 Bis, Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM sẽ diễn ra buổi hội thảo về đề tài:

  1. Thuyết Tam Phụ và Đạo Hiếu: Một nỗ lực hội nhập thần học trong nền văn hóa Nho giáo tại Việt Nam thời xưa do linh mục Antôn-Phaolô Trần Quốc Anh, S.J. trình bày.
  2. Ngôn ngữ biểu trưng trong giáo lý – Sách giáo lý của cha G. Majorica và sáng kiến hội nhập văn hóa do linh mục F.X. Nguyễn Hai Tính, S.J. trình bày.

ngày 12.07.2014 tại Hội trường Học viện thánh Giuse – Dòng Tên Việt Nam số 19, đường 5, KP. 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM sẽ diễn ra buổi hội thảo về đề tài:

  1. Kiến tạo Không gian thánh – Bài học rút ra từ Sách Giáo lý (Cathechismus) của cha Đắc Lộ do linh mục Antôn Phạm Trung Hưng, S.J. trình bày.
  2. Cái nhìn về các tôn giáo theo Sách Giáo lý (Cathechismus) của cha Đắc Lộ do linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. trình bày.

Hai buổi hội thảo sẽ diễn tiến theo khung thời gian như sau:

8:30 – 8:40      Giới thiệu

8:40 – 9:10      Bài thuyết trình 1

9:10 – 9:50      Phản hồi và thảo luận

9:50 – 10:10    Giải lao

10:10 – 10:40  Bài thuyết trình 2

10:40 – 11:20  Phản hồi và thảo luận

11:20               Đúc kết và thông báo

Mọi người đều được mời tham dự hai buổi hội thảo . Tuy nhiên để chúng tôi phục vụ quý vị được chu đáo hơn, xin quý vị vui lòng để lại tin nhắn bằng cách comment trực tiếp dưới thông báo này hoặc hồi báo cho chúng tôi về địa chỉ email [email protected]

TRAILER HỘI THẢO 400 NĂM LOAN BÁO TIN MỪNG TRÊN ĐẤT VIỆT

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *