Toà Thánh bác bỏ “tin vịt” Đức Thánh Cha bị khối u não

benhVATICAN. Hoàn toàn không có cơ sở, rất vô trách nhiệm và chẳng đáng để quan tâm: linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh đã tuyên bố như trên về tin tức mà tờ báo Italia (Quotidiano Nazionale) tung ra nói rằng ĐTC bị ung thư não bộ ở “mức độ nhẹ”.

Linh mục Lombardi, khi bắt đầu cuộc họp báo ngắn về Thượng Hội Đồng của ngày 21.10.2015 đã cải chính “tin vịt” nói trên, sau khi những sự xác minh đã được thực hiện cùng với những nguồn tin có liên quan, bao gồm cả chính Đức Thánh Cha. Cha Lombardi cho biết:

“Chẳng có bất cứ bác sĩ người Nhật Bản nào đã ghé Vatican để thăm viếng Đức Thánh Cha cả; cũng chẳng có bất cứ cuộc thăm khám nào như được viện dẫn từ bài báo. Các văn phòng có liên quan đã khẳng định với tôi rằng chẳng có bất cứ chuyến bay nào của máy bay trực thăng đã đến Vatican từ nước ngoài, ngay cả trong tháng giêng năm nay…Tôi có thể khẳng quyết rằng ĐTC vẫn có sức khoẻ tốt… Ngài có thể có một vài vấn đề với đôi chân, nhưng theo tôi cái đầu của Ngài thì hoàn toàn hoạt động tốt”

Tưởng nên nhắc lại rằng hôm 21.10.2015, hãng tin ADNkronos của Italia tuyên bố rằng một bác sĩ chuyên khoa ung thư não là ông Takanori Fukushima, hồi tháng giêng năm nay, đã bay trực thăng từ Pisa về Roma để khám bệnh cho ĐGH. Bác sĩ này đã xin bệnh viện San Rossore, nơi mà ông là tư vấn viên từ lâu, cho phép dùng máy bay trực thăng ấy vì ông cần di chuyển mau lẹ. Ngoài Nhật Bản, ông cũng hoạt động tại Hoa Kỳ. Ông được coi là một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất về ung thư và các bệnh về não bộ.

Cha Lombardi cũng nói thêm rằng bên cạnh tin nói là ĐGH bị ung thư, tờ báo nói trên còn đăng bài phỏng vấn 1 bác sĩ người Ý giáo sư Maira, đang ở New York, Hoa Kỳ, về bệnh ung thư óc, mà không hề nói gì về tin ĐGH. Sáng ngày 21.10.2015 bác sĩ đó đã tự ý điện thoại cho cha Lombardi bày tỏ sự kinh ngạc vì bị lôi kéo vào vụ “tin vịt” này và nói rằng ký giả tờ báo đó điện thoại xin phỏng vấn ông về bệnh ung thư óc một cách tổng quát, ông không ngờ những câu trả lời phỏng vấn của ông được đăng liền với tin nói ĐGH bị ung thư óc như thể để minh chứng cho cái tin này. Bác sĩ Maira nói rằng mình bị ”ký giả đánh lừa”.

Tổng hợp và biên tập: Jos.Nguyễn Huy Mai

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *