Lưu trữ hàng tháng: March 2014

Lạy Chúa, Con Đây! (64)

Lạy Chúa, Cái mù của đôi mắt thể lý là một thiệt thòi nhưng không nguy hiểm và đáng thương như cái “mù” của đôi mắt tâm linh. Con vốn cho rằng mình là người sáng mắt nhưng lại không nhìn thấy hết những nguy cơ của một kẻ có …

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha Phanxicô nói gì về vai trò của vị giải tội?

Trong buổi tiếp kiến khoảng 600 linh mục và chủng sinh sáng ngày 28.3.2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các linh mục và các xứ đạo tạo điều kiện thuận lợi và sẵn sàng giải tội cho các tín hữu muốn lãnh nhận bí tích Hòa giải. Ngài …

Xem tiếp »

Học viện Dòng Tên Việt Nam: Thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học 2013-2014

Ngày 29.03.2014, Học viện Thánh Giuse, Dòng Tên Việt Nam đã tổ chức Thánh Lễ tạ ơn bế giảng năm học 2013-2014 tại nhà nguyện của Học viện. Thánh lễ do cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, S.J., quyền Viện trưởng Học viện chủ tế. Hiệp dâng Thánh Lễ với cha …

Xem tiếp »

Angelus với Đức Thánh Cha: Thiên Chúa chờ đợi để mở mắt cho ta

VATICAN. Trưa Chúa Nhật 30.3, tại quảng trường thánh Phêrô, Vatican, hàng chục ngàn tín hữu hành hương đã đến để nghe bài chia sẻ của Đức Thánh Cha, cùng đọc kinh Truyền Tin và nhận phép lành từ ngài. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nói về câu …

Xem tiếp »

Lời Cầu Mùa Chay

“Ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng Phải chi người lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh Nên ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” (Kh 3: 16) Cầu cho con bước vào Chay Để thôi mê mải loay hoay bên …

Xem tiếp »

Giêsu – một con người khác lạ

Đức Giêsu luôn là một đối tượng gây nhiều tranh cãi, không chỉ vào thời của Ngài, nhưng còn mãi về sau. Ngài quả thực đã thực thi những điều vô cùng khác biệt khiến người ta không ngừng đặt câu hỏi về Ngài. Thời gian hoạt động công khai …

Xem tiếp »

Mùa Chay-Thời gian mở lòng ra cho Đấng là nguồn của lòng thương xót (6)

Lm. Nguyễn Ngọc Thế, SJ. Lời xin vâng từ tấm lòng yêu thương. Lời xin vâng chỉ hiện diện được trong cuộc đời, khi chúng ta đồng ý đón nhận sự sống trong cuộc đời. Vì thế, lời xin vâng đầu tiên chúng ta cần nói với Chúa là lời …

Xem tiếp »

Chút cảm nghiệm về đau khổ (2)

Chút cảm nghiệm về đau khổ (phần hai) Quý vị có thể đọc phần 1 ở ĐÂY Nếu mô tả đau khổ của phận người sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng, vì ngày nào con người còn hiện hữu trên trái đất này, thì ngày ấy đau khổ vẫn …

Xem tiếp »

Linh Đạo I-nhã – chương 1: Khởi đầu

Truyền thông Dòng Tên Việt Nam hân hạnh giới thiệu đến quý bạn đọc những bài viết của linh mục Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.J. về linh đạo I-nhã. Cha Lộc đã dựa vào tài liệu của cha Jean-Claude Dhôtel, SJ, có tựa đề La spiritualité ignatienne. Points de repère, …

Xem tiếp »

Minh định các thủ tục hành chính xã hội về việc chủng sinh nhập học đại chủng viện và truyền chức linh mục

Thư của Đức cha Tổng thư kí Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục và quí Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, để minh định các thủ tục hành chính xã hội về việc chủng sinh nhập học đại …

Xem tiếp »

Video: ĐTC Phanxicô “bất ngờ” bước vào tòa giải tội xưng tội trước khi giải tội cho những người khác

Chiều thứ Sáu 28 tháng Ba, Đức Thánh Cha đã làm Đức ông Guido Marini, Trưởng ban Nghi lễ Phủ Giáo hoàng ngỡ ngàng khi ngài bất ngờ tiến đến Tòa giải tội, quỳ xuống và xưng tội như một hối nhân. Khi được Đức ông Marini hướng dẫn đến …

Xem tiếp »

Tóm lược tin Giáo Hội tuần qua (24.3 – 28.3.2014)

ĐỨC THÁNH CHA THÀNH LẬP ỦY BAN TÒA THÁNH BẢO VỆ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VATICAN. Ngày 5.12 năm ngoái, ĐTC đã nói đến việc thành lập một Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên. Ngày 22.3 này, ngài đã chính thức bổ nhiệm 8 vị vào …

Xem tiếp »

Nhận ra ơn gọi cho cuộc đời mình

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube Khi còn bé, ta được quyền vô …

Xem tiếp »

Lịch trình hành hương Thánh Địa của Đức Thánh Cha Phanxicô

Toà Thánh đã công bố chương trình chính thức cuộc hành hương của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Thánh Địa vào cuối tháng Năm sắp tới. Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Jordan, Palestine và Israel và cử hành Thánh Lễ ở cả ba nơi này. Đức Giáo hoàng Phanxicô …

Xem tiếp »

Lộ trình và phiếu đăng ký hành hương Năm Thánh

Mời quý vị và các bạn xem lộ trình Hành hương Năm Thánh mừng 400 năm Dòng Tên đến loan báo Tin mừng trên Đất Việt. QUÝ VỊ CÓ THỂ BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI FILE LỘ TRÌNH VÀ PHIẾU ĐĂNG KÝ HÀNH HƯƠNG

Xem tiếp »

Vị Giám mục Đức có ‘lối sống xa hoa’ từ chức

Tòa thánh Vatican ngày 26.3 vừa chấp thuận yêu cầu từ chức của một giám mục ở Đức vì chi tiêu phung phí hàng chục triệu Mỹ kim khi xây dựng một khu phức hợp văn phòng của Tòa Giám mục tại thời điểm mà Đức tân Giáo hoàng đang …

Xem tiếp »

Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp kiến Tổng thống Hoa kỳ Barack Obama

Hôm nay ngày 27.03.2014, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp kiến Tổng Thống Hoa kỳ Barack Obama tại Dinh Tông tòa. Với nụ cười tươi và thân thiện Đức Thánh cha đã ngỏ lời “chào mừng” Tổng thống Obama đến thăm Vatican. Đáp lại, ông Obama nói: “Xin cám ơn …

Xem tiếp »

Mùa Chay-Thời gian mở lòng ra cho Đấng là nguồn của lòng thương xót (5)

Lm. Nguyễn Ngọc Thế, SJ. “Con có thể uống chén mà ta sắp uống không?“ Tâm tình của thánh I-nhã nhắc nhớ tôi nhớ lại tâm tình của Đức Kitô đối với các môn đệ của Ngài. Chuyện kể rằng, Đức Kitô cùng các môn đệ lên đường đến thành …

Xem tiếp »

Trung tâm Đắc Lộ: Bài giảng Lễ Năm Thánh 22.03.2014

CHÚA NHẬT THỨ III MÙA CHAY THÁNH LỄ NĂM THÁNH Jo 4, 5-42 Câu chuyện người Phụ Nữ Samari và cuộc đàm đạo với Đức Giêsu có thể GỢI Ý CHO CHÚNG TA VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ liên quan đến CUỘC ĐỜI CỦA THÁNH I-NHÃ, rất khá giống với …

Xem tiếp »

Video Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp Chủ tịch Quốc hội & phái đoàn Việt Nam

Thứ bảy ngày 22.03.2014, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và phái đoàn tại Vatican. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về vấn đề tự do tôn giáo và những đóng góp …

Xem tiếp »

Cho Và Nhận

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những rủi ro và bất trắc, nó gây ra biết bao đau khổ cho con người và môi trường sống của chúng ta. Thực tế ấy đòi chúng ta phải quan tâm đến nhau hơn để góp phần xoa dịu những …

Xem tiếp »

Lạy Chúa, Con Đây! (63)

Lạy Chúa, Là Đan sĩ chiêm niệm con ít khi tiếp cận với thế giới bên ngoài. Hành trình mỗi ngày của con là từ nhà nguyện xuống nhà bếp từ bếp ra vườn, rồi trở về phòng ngủ. Quanh năm suốt tháng vẫn bằng ấy công việc bằng ấy …

Xem tiếp »

Khánh thành khu nhà mới Đại chủng viện và mừng thượng thọ bát tuần của ĐHY JB. Phạm Minh Mẫn

Sáng thứ Bảy 22-3-2014, lễ khánh thành Khu nhà mới của Đại Chủng viện (ĐCV) Thánh Giuse Sài Gòn đã được cử hành cùng lúc với lễ mừng Thượng Thọ Bát Tuần của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục TGP TPHCM. Tham dự ngày vui …

Xem tiếp »

Hội nhập Văn hóa và tầng nền Tâm hệ Việt Nam

Hoàng Sỹ Quý, sj  Đứng trên quan điểm thần học, người ta đã viết rất nhiều về nhu cầu của hội nhập văn hóa, và viết rất hay là khác. Và để kêu gọi Hội nhập, cả Tòa thánh lẫn Hội đồng giám mục Á Mỹ Phi cũng lên tiếng …

Xem tiếp »

Hàng ngàn tín hữu khóc thương vị giám mục “thầm lặng” của Thượng Hải

  Hàng ngàn tín hữu đã tập trung tại một quảng trường ở Thượng Hải để khóc thương và đưa tiễn Đức cha Giuse Phạm Trung Lương (范忠良, Fan Zhong-liang), Dòng Tên, giám mục Thượng Hải, Chủ tịch Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Công giáo “thầm lặng” Trung …

Xem tiếp »

Nội quy Gia đình I-nhã

“Gia đình I-nhã là những người đã từng làm Linh Thao và khao khát được giúp đỡ sống đời sống thiêng liêng theo đường lối của linh đạo này…”    

Xem tiếp »

Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

Chiều ngày 22.03.2014, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp kiến ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và phái đoàn. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp kiến một vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam …

Xem tiếp »

Bài Thương Khó Theo Thánh Matthêu

1. Nhận xét mở đầu. 1/ Trong Phụng Vụ Tuần Thánh hiện nay, ngày chúa nhật Lễ Lá, chúng ta đọc Bài Thương Khó theo Thánh Matthêu (năm A); thánh Mac-cô (năm B); thánh Luca (năm C). Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh thì năm nào cũng đọc Bài Thương Khó …

Xem tiếp »

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chính thức kế nhiệm ĐHY JB. Phạm Minh Mẫn

Hôm nay, ngày 22 tháng Ba 2014, Phòng Báo chí Toà Thánh đã chính thức thông báo về việc “Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP. HCM (Việt Nam) của Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, theo khoản 401, §1 của Bộ Giáo luật *. Kế nhiệm Đức hồng y Gioan Baotixita là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi …

Xem tiếp »

Tóm lược tin Giáo Hội tuần qua (17.3 – 22.3.2014)

TRỢ GIÚP MỘT QUỐC GIA NHỎ Ở TRUNG MỸ GUATEMALA. Từ ngày 18 đến 21.3 vừa qua, Đức Hồng Y Robert Sarah, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng “Cor Unum” đã viếng thăm Guatemala, một quốc gia nhỏ ở Trung Mỹ để dự lễ khánh thành khu liên hiệp 19 …

Xem tiếp »

Giáo xứ mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư tổ chức Thánh lễ mừng kính Thánh Giu-se

Cùng với Giáo hội mừng Lễ Thánh Giuse, chiều 19/3 tại Giáo xứ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư, dưới sự chủ tế của cha Sở Phê rô Ngô Phan Đình Phục và sự hiệp thông của cộng đoàn lễ Thánh Giuse – Bạn trăm năm Đức Maria đã được long …

Xem tiếp »

Tạp chí Fortune bầu chọn ĐGH Phanxicô là “nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới”

SJVN 21.03.2014 – Fortune, tạp chí kinh doanh toàn cầu hôm thứ năm vừa qua đã bình chọn Đức Giáo hoàng Phanxicô là nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong một thế giới đang “đói khát” những nhà lãnh đạo tài đức. Tạp chí này cho biết, danh sách gồm …

Xem tiếp »

Một nữ tu “cháy hết mình” trên sân khấu The Voice của Ý

Sơ Cristina Scuccia, 25 tuổi, thành viên của Dòng các chị em Ursuline Thánh Gia, đã xuất hiện trên sân khấu của chương trình The Voice tại Ý. Giọng ca của sơ Cristina đã làm 4 vị giám khảo của chương trình The Voice nhanh chóng bấm nút quay lại …

Xem tiếp »

Cha Phanxicô Serrao, S.J. được bổ nhiệm làm giám mục Shimoga, Ấn Độ

Theo thông cáo chính thức từ Tòa Thánh, cha Phanxicô Serrao, S.J. Giám tỉnh Dòng Tên Karnataka đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Shimoga thứ tư ngày 19.03.2014. Đức cha Phanxicô Serrao sẽ là vị giám mục thứ ba lãnh đạo giáo phận …

Xem tiếp »

Chân phước Anchieta sẽ được phong hiển thánh

RÔMA. Theo Đức Cha Bernardo Alvarez, Giám Mục Giáo Phận Tenerife, thuộc Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha có thể sẽ ký sắc lệnh phong hiển thánh cho 3 vị thừa sai vào ngày 2.4 tới đây. Chưa có tin chính thức của Tòa Thánh về vấn đề này, nhưng …

Xem tiếp »

Một Suy Gẫm nhân Ngày Quốc Tế Về Hạnh Phúc 20.3

Trong phiên họp toàn thể thứ 66 ngày 28.6.2012 của mình, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 20.3 hàng năm là Ngày Quốc Tế về Hạnh Phúc (International Day of Happiness). Đại diện cho 193 quốc gia thành viên, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra nghị quyết …

Xem tiếp »

Gx. Thiên Thần: Mừng Bổn Mạng Khu Giáo Giuse

Hòa chung niềm vui mừng lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria, cộng đoàn giáo xứ Thiên Thần dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mẫu gương sống Đức Tin: ngài đã luôn sống phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa: …

Xem tiếp »

Xin ơn không bám víu vào của cải vật chất

Trên trời cao, ta thấy có những áng mây trôi lơ lửng. Nhìn mây cuồn cuộn hàng hàng lớp lớp như thể điều gì kinh khủng lắm, nhưng chẳng ai có thể nắm được mây trong lòng bàn tay. Mây chỉ là ảo ảnh trước mắt ta. Mây chẳng bao …

Xem tiếp »

Tiếp kiến chung Đức Thánh Cha: Thánh Giuse là mẫu gương giáo dục

VATICAN. Thứ tư, 19.3 vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về thánh Giuse như một mẫu mực cho các nhà giáo và các bậc cha mẹ. Ngài đặc biệt chú ý đến 3 yếu tố mà thánh Giuse đã giúp cho Đức Giêsu …

Xem tiếp »

Gx Thiên Thần: Thánh lễ tạ ơn mừng 15 năm linh mục của cha sở

Ngày 18.3, Cộng đoàn giáo xứ Thiên Thần cùng với cha sở Phêrô  hiệp dâng Thánh Lễ Tạ ơn mừng 15 năm hồng ân linh mục. 15 năm tuy chưa phải là dài đối với một đời người, nhưng 15 năm chung thủy với giao ước của Thiên Chúa là …

Xem tiếp »

Chiêm Niệm Trong Hoạt Động và Việc Hồi Tâm Mỗi Ngày như ‘Sự Chuẩn Bị Trước’

Vũ Uyên Thi S.J Chiêm niệm trong hoạt động và việc hồi tâm mỗi ngày là hai điều căn bản trong linh đạo I-nhã, và hơn thế đây còn là điều mỗi người theo linh đạo I-nhã thực hiện mỗi ngày. Tuy thế, trên bình diện lý thuyết và thực …

Xem tiếp »

Lựa chọn thinh lặng của Thánh Giuse (Lc 2, 41-51a)

Ngày 19 tháng 3 năm 2014 Thánh Giuse – Bạn Trăm Năm Đức Maria Lựa chọn thinh lặng của Thánh Giuse (Lc 2, 41-51a) 1. Sự cực lòng Sau ba ngày tìm kiếm trong vất vả và nhất là trong lo âu, Thánh Giuse và Đức Maria tìm lại được …

Xem tiếp »

GX Tạo Tác: Hành Hương lần I: “Ngọn lửa và những bước chân Loan Báo Tin Mừng”

Giáo xứ Giuse Thợ Tạo Tác –  trong năm Thánh Dòng Tên dự kiến có 4 cuộc hành hương  trong ngày, thăm viếng các giáo xứ:  1.      Tháng 03/2014: Hành hương gần, thăm viếng các giáo xứ: Hà Đông – Đa Thiện – TTMV  2.      Tháng 06/2014: Hành hương xa, …

Xem tiếp »

Vị giám mục Dòng Tên, lãnh đạo của cộng đồng Công giáo “thầm lặng” Trung Quốc qua đời

Đức Giám mục Giuse Phạm Trung Lương (范忠良, Fan Zhong-liang), Dòng Tên, giám mục Thượng Hải, 96 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Công giáo “thầm lặng” Trung Quốc, và là người lãnh đạo cộng đồng Công giáo “thầm lặng” tại Thượng Hải, đã qua đời …

Xem tiếp »

Cha Saju George Dòng Tên với điệu nhảy “Bharatanatyam”

Cha Saju George S.J. Trong video này, cha Saju George S.J., một linh mục Dòng Tên ở Ấn Độ, nói về điệu nhảy “Bharatanatyam” có nguồn gốc ở các đền thờ tại Tamil Nadu. Ngài nói rằng nghệ thuật này liên quan đến việc cầu nguyện và thờ phượng, tự …

Xem tiếp »

Thánh Giuse và Mầu Nhiệm Vượt Qua (Mt 2, 13-23)

THÁNH GIUSE Bạn Trăm Năm Đức Maria   Bài 3 Thánh Giuse và Mầu Nhiệm Vượt Qua (Mt 2, 13-23) Những gì xẩy ra cho Đức Giêsu từ lúc sinh ra cho đến khi từ Ai Cập trở về (Mt 2, 1 – 23) như đã báo trước cả cuộc …

Xem tiếp »

Chìa khoá để hiểu Đức Giáo hoàng Phanxicô

Đức Phanxicô dâng lễ tại Nhà thờ Thánh danh Giêsu của Dòng Tên tại Rôma Cách đây 1 năm, Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio trở thành Giáo hoàng Phanxicô. Kể từ lúc đó, các tu sĩ Dòng Tên khắp thế giới cùng có chung một thắc mắc: “Liệu ngài …

Xem tiếp »

Bản dịch cuộc phỏng vấn ĐGH Phanxicô của báo Corriere della Sara

“Trong cuộc phỏng vấn do báo Corriere della Sara thực hiện, Đức Bergoglio đã nói về cuộc cách mạng năm đầu tiên của ngài tại trung tâm Giáo Hội.” Một năm đã trôi qua kể từ khi lời “chào buổi tối” đơn sơ làm lay động thế giới. Những sai …

Xem tiếp »

Thông báo về Đại hội giới trẻ mùa chay TGP Sài Gòn 2014 “Niềm vui Tin mừng”

Đại hội Giới trẻ mùa chay 2014 do ban MVGT Sài gòn tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 12/4/2014 tại Trung tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn số 6Bis Tôn Đức Thắng Q.1. Nội dung chương trình: PHẦN MỘT: (Dành cho tham dự viên có đăng ký workshop) – …

Xem tiếp »

Gx. Thiên Thần: Sự Biến Hình của Đức Giêsu –Thánh Inhaxiô Đã “Thấy”

Ngày 16 tháng 3, Chúa nhật thứ II Mùa Chay, cộng đoàn Giáo xứ Thiên Thần mừng lễ Năm Thánh Dòng Tên. Cha Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ., chủ tế Thánh Lễ hôm nay cùng với ba cha đồng tế và một thầy phó tế hiệp dâng Thánh Lễ cùng …

Xem tiếp »

Buồn… Cười ! (Truyện ngắn 100 chữ chọn lọc – 2)

NGÀY XƯA Thuở nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Mỗi chiều, anh em tôi thường tụ lại bên nồi cơm độn khoai sắn, ríu rít như đàn chim về tổ. Thiếu thốn nhưng chúng tôi luôn nhường nhau phần thức ăn ngon nhất, Mẹ tôi rất vui lòng. Khi chúng tôi …

Xem tiếp »

Lạy Chúa, Con Đây! (62)

Lạy Chúa, Thế giới ngày nay thường ru ngủ con trong những tiện nghi vật chất và rất nhiều những phù hoa hào nhoáng. Lý tưởng tốt đẹp ban đầu dễ bị con lãng quên và lửa nhiệt huyết trong con cũng rất mau tàn lụi. Vâng Chúa ạ, con …

Xem tiếp »

Thánh Giuse và Mầu Nhiệm Chúa Hiển Linh (Mt 2, 1-12)

THÁNH GIUSE Bạn Trăm Năm Đức Maria   Bài 2 Thánh Giuse và Mầu Nhiệm Chúa Hiển Linh (Mt 2, 1-12) Trong những thập niên đầu tiên, Giáo Hội đã mừng lễ Chúa Hiển Linh thay vì Lễ Chúa Giáng Sinh. Ngày nay, Giáo Hội phương đông vẫn chọn ngày …

Xem tiếp »

Thánh Giuse và Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể (Mt 1, 1-25)

THÁNH GIUSE Bạn Trăm Năm Đức Maria Bài 1 Thánh Giuse và Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể (Mt 1, 1-25) Thánh Giuse thường chỉ được nhìn ngắm trong phạm vi của Thánh Gia, cụ thể là trong tương quan « gia đình » với Đức Maria và Đức Giêsu. Nếu như …

Xem tiếp »

Bàn về Linh thao của thánh Inhaxiô và vấn đề lương tâm

Lời người dịch: Đức Giáo hoàng Phanxicô và Giáo triều Rôma vừa kết thúc kỳ tĩnh tâm hằng năm tại tại Trung Tâm “Thầy Chí Thánh” của dòng thánh Phaolô ở Aricchia, cách Rôma khoảng 30 cây số về phía Đông Nam từ Chúa Nhật 9.3 đến thứ sáu 14.3. …

Xem tiếp »

Óc sáng kiến và Lòng vâng phục của Kitô hữu trong Giáo Hội

[VỀ QUY TẮC PHẢI THEO ĐỂ ĐƯỢC CẢM NGHĨ CHÂN CHÍNH TRONG GIÁO HỘI CHIẾN ĐẤU (LINH THAO 352-370). Linh mục Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ. Người Kitô hữu phải tham gia phục vụ Đức Kitô bằng sáng kiến cũng như bằng thái độ tuỳ thuộc của mình. Tất cả …

Xem tiếp »

Từ điển Việt – Bồ – La giúp hiểu rõ ý nghĩa một số kinh đọc thường ngày

Ngày 18/01/2014 vừa qua, Dòng Tên Việt Nam đã tổ chức lễ Khai mạc năm thánh mừng 400 các Cha Dòng Tên đến Việt Nam rao giảng Tin Mừng. Các cha đã góp phần làm cho mảnh đất Việt Nam thấm đẫm hạt giống Lời Chúa. Bên cạnh đó, một …

Xem tiếp »

Lộ trình và phiếu đăng ký hành hương Năm Thánh

Mời quý vị và các bạn xem lộ trình Hành hương Năm Thánh mừng 400 năm Dòng Tên đến loan báo Tin mừng trên Đất Việt. QUÝ VỊ CÓ THỂ BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI FILE LỘ TRÌNH VÀ PHIẾU ĐĂNG KÝ HÀNH HƯƠNG

Xem tiếp »

Xem lại hình ảnh người Công giáo vui mừng chào đón Đức tân Giáo hoàng Phanxicô

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng. Chúng tôi xin mời quý bạn đọc cùng xem lại hình ảnh người Công giáo khắp nơi hân hoan chào đón tân Giám mục Rôma, đấng kế vị thánh Phêrô. Biên tập: Chỉnh Trần, …

Xem tiếp »

Nhân 400 năm Dòng Tên truyền giáo Việt Nam: Từ linh đạo Inhã đến phong cách truyền giáo Dòng Tên

Nhân 400 năm DT truyền giáo VN TỪ LINH ĐẠO I NHÃ đến PHONG CÁCH TRUYỀN GIÁO DÒNG TÊN Hoành sơn Ngày 18/1/2014, tại Vương cung thánh đường Saigon, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã long trọng cử hành nghi lễ khai mạc Năm thánh …

Xem tiếp »

Angelus với Đức Thánh Cha: Hãy nghe lời của Giêsu!

VATICAN. Lấy tâm tình từ bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ 2 Mùa Chay hôm nay (Mt 17,1-9), Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các khách hành hương tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Vatican, trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin về tầm quan trọng của việc lắng nghe …

Xem tiếp »

Tài liệu: “Phương pháp hoạch định và lượng giá sinh hoạt tông đồ”

Truyền thông Dòng Tên Việt Nam hân hạnh giới thiệu đến quý bạn đọc tài liệu “Phương pháp hoạch định và lượng giá sinh hoạt tông đồ” của linh mục Julian Elizalde, S.J. Tài liệu này được cha Elizalde biên soạn cho khóa học “Hoạch định tông đồ” của một …

Xem tiếp »

Tóm lược tin Giáo Hội tuần qua (9.3 – 15.3.2014)

ĐỨC THÁNH CHA VÀ MỘT SỐ VỊ TRONG VATICAN TĨNH TÂM MÙA CHAY ARICCIA. Từ Chúa Nhật 9.3 đến thứ sáu 14.3 vừa qua, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Tòa Thánh đã có những ngày tĩnh tâm Mùa Chay tại Trung Tâm “Thầy Chí Thánh” của dòng …

Xem tiếp »

Một ngày trở về

BẢN THÂN Một ngày trở về Nơi căn phòng cũ Tìm về quá khứ Biết bao là thứ Nào tập, nào sách Một thời đi tìm “Tu thân tích đức Tề gia trị quốc”  Biết bao là thứ Sống trong cộng đoàn Yêu thương đoàn kết Vui sống bình an …

Xem tiếp »

Video kỷ niệm 1 năm ĐTC Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng

Vào lúc 19h06 phút ngày 13.3.2013 (giờ Rôma), khói trắng từ nhà nguyện Sistine bay lên, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, SJ, người Argentina, Tổng Giám Mục Giáo Phận Buenos Aires, được chọn trở thành Giáo Hoàng của Giáo Hội Công Giáo, lấy tước hiệu là Phanxicô. Ngài là …

Xem tiếp »

Nhớ Lại Việc Bầu Cử Giáo Hoàng Một Năm Trước

Ngày 28.2.2013, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã thông báo quyết định từ chức Giám Mục Rôma của mình. Khoảng gần 2 tuần sau, vào ngày 12.3.2013, Mật Nghi Hồng Y được triệu tập ngay để bầu vị thủ lãnh mới cho Giáo Hội Công Giáo. Số lượng …

Xem tiếp »

Sổ tay Hành hương Năm thánh

Quý bạn đọc thân mến, Nhân dịp kỷ niệm 400 năm Dòng Tên loan báo Tin mừng trên Đất Việt 18/01/1615 – 18/01/2015. Dòng Tên Việt Nam sẽ tổ chức các cuộc hành hương tìm về những dấu tích lịch sử truyền giáo tại Việt Nam từ Bắc chí Nam. …

Xem tiếp »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tông du Hàn Quốc từ ngày 14 – 18/08/2014

Đức Giáo Hoàng phong hồng y cho Đức TGM Seoul Andrew Yeom Soo-Jung ngày 22/02/2014 Sáng thứ 2 ngày 10 tháng 3 năm 2014, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã đưa ra một tuyên bố xác nhận Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 14 – …

Xem tiếp »

Sổ tay Hành hương Năm thánh

Quý bạn đọc thân mến, Nhân dịp kỷ niệm 400 năm Dòng Tên loan báo Tin mừng trên Đất Việt 18/01/1615 – 18/01/2015. Dòng Tên Việt Nam sẽ tổ chức các cuộc hành hương tìm về những dấu tích lịch sử truyền giáo tại Việt Nam từ Bắc chí Nam. …

Xem tiếp »

Lạy Chúa, Con Đây! (61)

Lạy Chúa, không biết tại sao con hay có thói quen thở dài, cả những tràng cười rộn rã và vui vẻ nhất của con cũng thường kết thúc bằng cái thở dài vô thức. Chừng như trong con có một nỗi buồn dài như sông và sâu như cỏ …

Xem tiếp »

ĐGH Phanxicô bổ nhiệm 8 hồng y và 7 giáo dân phục vụ tại Hội đồng Kinh tế

Đức Giáo hoàng đã bổ nhiệm 8 hồng y và 7 giáo dân làm thành viên của Hội đồng Kinh tế Vatican do ngài thành lập ngày 24 tháng 2 năm 2014 qua Tự sắc “Fidelis dispensator et prudens.” 8 thành viên hồng y gồm: –          ĐHY Reinhard Marx, Tổng …

Xem tiếp »

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: Mùa Chay – canh tân lời hứa khi lãnh Bí tích Rửa Tội

VATICAN. Trưa Chúa Nhật thứ nhất mùa Chay, 9.3 vừa qua, đông đảo tín hữu hành hương lại quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô để nghe lời giáo huấn của Đức Thánh Cha, cùng đọc kinh Truyền Tin với ngài và nhận phép lành từ ngài. Trong bài chia …

Xem tiếp »

Tóm Lược Tin Giáo Hội Tuần Qua ( 1.3 – 7.3.2014)

KHU VƯỜN GIÁO HOÀNG Ở CASTEL GANDOLFO MỞ CỬA CHO DU KHÁCH ROMA. Bắt đầu từ 1.3.2014, khu vườn đẹp vây quanh khu nghỉ hè của Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo được mở công khai cho du khách đến viếng thăm. Tọa lạc ở phía Nam Rôma, tại ngọn …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm Sơ lược tiểu sử ông cố Phêrô Phạm Đình Khiêm LỜI NÓI ĐẦU Chương I: Quê Xưa CHƯƠNG II: TIN MỪNG ĐƯA ĐẾN PHÚ YÊN CHƯƠNG III: TIẾNG GỌI LÊN ĐƯỜNG CHƯƠNG IV: TỪ ĐÈO CẢ ĐẾN SÔNG GIANH CHƯƠNG V: …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất – Đoạn kết: Một bức chân dung

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm ĐOẠN KẾT: MỘT BỨC CHÂN DUNG Từ trang đầu đến đây, chúng ta đã mải miết theo dõi mỗi bước đi, mỗi việc làm của vị tử đạo Phú Yên, trong cuộc đời trần gian ngắn ngủi, cũng như trong “cuộc …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất – Chương XV: Án phong thánh

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm CHƯƠNG XV: ÁN PHONG THÁNH Ở một chương trên, chúng ta đã thấy vị tử đạo Anrê khải hoàn tại Ao Môn như thế nào. Đó không phải là một sự ngẫu nhiên, mà hẳn là do Chúa Quan Phòng định …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất – Chương XIV: Thi ân tại Ba Lê

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm CHƯƠNG XIV: THI ÂN Ở BA LÊ Từ khi về La Mã, giáo sĩ Đắc Lộ không lúc nào không tưởng nhớ tới Việt Nam và lo lắng thực hiện cái sứ mạng “đã khiến ngài tự đầu bên kia thế …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất – Chương XIII: Vinh quy La Mã

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm CHƯƠNG XIII: VINH QUY LA MÃ Như đã nói ở trên, sau cuộc tử đạo của thầy giảng Anrê Phú Yên, và trong khi hài cốt thầy được tôn kính tại Ao Môn, thì giáo sĩ Đắc Lộ còn bí mật …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất – Chương XII: Khải hoàn tại Áo Môn

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm CHƯƠNG XII: KHẢI HOÀN TẠI ÁO MÔN Như bạn đọc đã biết, thi hài thầy giảng Anrê sau khi tử đạo, đã được di chuyển từ chợ Củi về Hội An. Từ đó, giáo sĩ Đắc Lộ và các thầy giảng …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất – Chương XI: Lửa cháy Dinh Chiêm

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm CHƯƠNG XI: LỬA CHÁY DINH CHIÊM Sau khi thầy giảng Anrê đổ máu làm chứng Đức tin, nhiều sự lạ đã xảy ra, trong đời sống thực tại, cũng như trong lãnh vực siêu nhiên. Ở đây, cũng như trong các …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất – Chương X: Ý nghĩa một cái chết

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm CHƯƠNG X: Ý NGHĨA MỘT CÁI CHẾT Năm giờ chiều. Cùng với ngày tàn, ngôi sao của Giáo hội sơ khai sắp rụng! Bốn mươi người lính dưới quyền chỉ huy của một cai đội, được lệnh đưa thầy giảng Anrê …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất – Chương IX: Cuộc vận động của người Bồ Đào Nha

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm CHƯƠNG IX: CUỘC VẬN ĐỘNG CỦA NGƯỜI BỒ ĐÀO NHA Cuộc khám xét nhà giáo sĩ Đắc Lộ và thầy giảng Anrê ngày hôm trước, đã gây nên một xúc động mạnh mẽ trong giới giáo hữu Việt Nam cũng như …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất – Chương VII: Đất bằng nổi sóng

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm CHƯƠNG VII: ĐẤT BẰNG NỔI SÓNG Một nếp thành xưa Trên đường quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam, giữa khoảng quận lỵ Điện Bàn và cầu Câu Lâu trên sông Thu Bồn, tại cây số 952, về phía đông, có một …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất – Chương VIII: Một bản án

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm CHƯƠNG VIII: MỘT BẢN ÁN Ở vào một thời chưa có điện khí, dinh trấn Thanh Chiêm mặc dầu là nơi đô thị, ban đêm cũng chìm trong bóng tối như các xóm làng khác. Có khác chăng chỉ là mấy …

Xem tiếp »

Gx. Thiên Thần: Đường Hồng Phúc

18h30 thứ sáu hàng tuần, cộng đoàn giáo xứ hiệp thông với sự thương khó của Chúa Giêsu trong hành trình lên đồi Gôn-gô-tha, đó là chiêm ngắm và nguyện gẫm đường Hồng Phúc. Trong giây phút  này, chúng ta được đi theo Chúa và để vác thánh giá đời …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất – Chương VI: Báo Động Trong Phủ Chúa

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm CHƯƠNG VI: BÁO ĐỘNG TRONG PHỦ CHÚA Giữa lúc chính sách công khai của Công Thượng vương tỏ ra khoan dung đối với Công giáo, thì trái lại, trong hậu cung, một âm mưu đen tối đang được xếp đặt để …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất – Chương V: Chúa Nguyễn, Sĩ Phu và Công Giáo

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm CHƯƠNG V: CHÚA NGUYỄN, SĨ PHU VÀ CÔNG GIÁO Vào khoảng tháng 6 năm 1644, thầy giảng Anrê Phú Yên cùng với đoàn trưởng Ynhaxô, linh mục Đắc Lộ và các bạn đồng liêu, lại có mặt ở Kinh đô. Chưa …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất – Chương IV: Từ Đèo Cả đến Sông Gianh

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm CHƯƠNG IV: TỪ ĐÈO CẢ ĐẾN SÔNG GIANH Tháng 9 năm 643, sau khi giáo sĩ Đắc Lộ đáp tàu đi Phi Luật Tân để về Ao Môn, mười anh em thầy giảng Việt Nam cũng rời Hội An đi Đà …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất – Chương III: Tiếng Gọi Lên Đường

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm CHƯƠNG III: TIẾNG GỌI LÊN ĐƯỜNG Sau sáu tháng hoạt động tại ba phủ phía Nam: Quảng Nghĩa, Quy Nhơn và Phú Yên, giáo sĩ Đắc Lộ trở về Quảng Nam, thì bạn đồng liêu là Benoit de Mattos đã theo …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất – Chương II: Tin Mừng đưa đến Phú Yên

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm CHƯƠNG II: TIN MỪNG ĐƯA ĐẾN PHÚ YÊN Ở vào địa thế hiểm trở, núi lớn sông dài, tỉnh Phú Yên trong buổi sơ khai, giao thông với bên ngoài phần lớn nhờ đường thuỷ. Đó là lý do giải thích vị …

Xem tiếp »

Người Chứng Thứ Nhất – Chương 1: Quê Xưa

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm Chương I: Quê Xưa Trên đường quốc lộ về miền Trung, sau khi vượt qua Nha Trang ngoài 80 cây số, du khách thấy sừng sững trước mặt, một dãy núi chạy dài từ tây sang đông, với mũi đá lấn …

Xem tiếp »

Người Chứng thứ Nhất – Lời nói đầu

NGƯỜI CHỨNG THỨ NHẤT Tác giả Phạm Đình Khiêm Lời nói đầu Trong quá trình sinh hoạt của dân tộc Việt Nam, nếu có một nhân vật nào, ngay sau khi từ trần, đã được người đời viết sách ca tụng bằng nhiều thứ tiếng, xuất bản ở nhiều thủ …

Xem tiếp »

Sơ lược tiểu sử ông cố Phêrô Phạm Đình Khiêm

Sinh ngày 2/8/1920 tại Ninh Bình (Giáo phận Phát Diệm) trong một gia đình nông dân nghèo. Thời thơ ấu ông đã được giáo dục và hấp thụ nền tảng Đức tin Kitô giáo tại Tiểu Chủng viện Thánh Giuse – Ba Làng (Thanh Hóa). Ông là một người có …

Xem tiếp »

CĐ. Thiên Thần: Hiệp Thông Trong Bí Tích Thánh Thể

Hiệp cùng với anh em Dòng Tên Việt Nam mừng năm thánh 400 năm Dòng Tên tại truyền giáo tại Việt Nam, lúc 21h00 ngày 7 tháng 3, anh em cộng đoàn Đức Mẹ Trên Đường cùng với lớp tiền tập Thiên Thần hiệp thông với toàn thể anh em …

Xem tiếp »

Hình ảnh Hội thao sinh viên Công giáo vùng Thủ Đức 2014

Sáng Chủ nhật Ngày 02/03/2014, các bạn sinh viên thuộc 6 nhóm sinh viên công giáo tề tựu về khuôn viên Học Viện Dòng Tên cùng vui chơi hội thao truyền thống sinh viên Công giáo vùng Thủ Đức. Dưới đây là hình ảnh của buổi Hội thao này: Quý …

Xem tiếp »

Về…

“Thôi, ta đứng lên, đi về…” (Lc 15, 8) Tôi về bên bờ nuối tiếc Khóc dòng xưa đã cạn khô Tôi nghe trong tôi cạn kiệt Đời trơ như nấm hoang mồ Tôi đi tìm tôi náo nức Khi ngày chưa vỡ ban mai Những dấu chân son rạo …

Xem tiếp »

Đức Phanxicô nói: Giáo hoàng là “một người bình thường” chứ không phải là siêu nhân

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Corriere della Sera của Ý, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng ngài là một người bình thường chứ không phải siêu nhân. Ngài cũng đề cập đến chủ đề gia đình, lạm dụng tình dục trẻ em, các chuyến tông du, quan hệ …

Xem tiếp »

Gx. Thiên Thần: Bước Vào Mùa Chay Thánh

Hôm nay ngày 5.3.2014, Hiệp cùng với giáo hội bước vào Mùa Chay thánh, cộng đoàn giáo xứ đang tiến bước vào Mùa Chay với thánh Lễ Tro trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng. Bốn mươi ngày chay thánh như là dịp để chúng ta sám hối và …

Xem tiếp »

UB Giáo dục Công giáo: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp Mùa chay 2014

Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta mở lòng, mở trí quan tâm đến những sự lầm than cơ cực của vô số người, vốn là anh chị em của chúng ta trong Thiên Chúa Tình yêu. Không những chúng ta cần phải quan tâm, …

Xem tiếp »

ĐTC Phanxicô bổ nhiệm cha Ernesto Giobando, S.J. làm giám mục phụ tá Buenos Aires

Tin từ Tòa Thánh cho hay Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm một tu sĩ Dòng Tên là cha Ernesto Giobando, S.J., làm giám mục phụ tá giáo phận Buenos Aires, Argentina hiệu tòa Appiaria. Giáo phận này có 2,671,000 tín hữu, 791 linh mục, 11 phó tế vĩnh …

Xem tiếp »