Bạn biết Đức Thánh Cha Phanxicô đến mức nào?

Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu chọn làm giáo hoàng – 13.03.2013

 

Hôm nay (13.03.2023) kỷ niệm đúng 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu làm giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013. Ngài thường xuất hiện trên các bản tin, nổi tiếng về sự khiêm tốn và nhấn mạnh đến lòng thương xót. Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên và luôn chia sẻ niềm vui của ngài trong Chúa Kitô. Bạn biết rõ về Đức Thánh Cha Phanxicô như thế nào? Mời bạn cùng chúng tôi làm một bài kiểm tra nho nhỏ nhé! (Bạn hãy chọn đáp án của mình trước khi đọc giải thích.)

  1. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, tên của Đức Thánh Cha Phanxicô là gì?

  • A – Alberto Horacio Bergoglio
  • B – Angelo Giuseppe Roncalli
  • C – Jorge Mario Bergoglio
  • D – Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini

Giải thích: Đức Thánh Cha Phanxicô tên khai sinh là Jorge Mario Bergoglio. Alberto Horacio Bergoglio là một trong những người em của Ngài. Angelo Giuseppe Roncalli là tên của thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, và Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini là Đức Giáo hoàng Phaolô VI.

  1. Đức Thánh Cha chọn tên Phanxicô là do ngài được gợi hứng bởi vị thánh nào?

  • A – Thánh Phanxicô Xaviê
  • B – Thánh Phanxicô Assisi
  • C – Thánh Phanxicô de Sales
  • D –  Thánh Phanxicô Roma

Giải thích: “Đức Thánh Cha Phanxicô chọn thánh Phanxicô Assisi vì Ngài là vị thánh bảo trợ của nước Ý và là vị thánh của người nghèo.” (Elisabetta Piqué, Giáo hoàng Phanxicô: Cuộc đời và Cuộc cải cách)

 

  1. Khẩu hiệu giám mục của Đức Thánh Cha Phanxicô là gì?

  • A – Miserando atque eligendo
  • B – Evangelii Gaudium
  • C – Cooperatores Veritatis
  • D – Habemus papam

Giải thích: “Miserando atque eligendo, tạm dịch là ‘Ngài [Chúa Giê-su] thương nhìn anh và chọn anh.’ Đó là một đoạn trong bài giảng của thánh Bêđa, một tu sĩ dòng Biển Đức, ngài đã suy niệm về đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu gọi thánh Mátthêu, người thu thuế; thánh Mátthêu đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu. Khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha sẽ giữ khẩu hiệu này cùng với sự đơn giản đặc trưng đã gắn liền với tước hiệu giám mục và biểu tượng của Dòng Tên – chữ IHS.”  (Elisabetta Piqué, Giáo hoàng Phanxicô: Cuộc đời và Cuộc cải cách).

 

  1. Đức Thánh Cha Phanxicô thường mang theo gì trong túi của mình?

  • A – Một tràng chuỗi Mân Côi và một thẻ với các mối phúc
  • B –  Hình các thánh ngài yêu mến
  • C – Một quyển Kinh Thánh nhỏ
  • D – Một tràng chuỗi Mân Côi và Chặng đường Thánh Giá.

Giải thích: Trong một bài nói chuyện khi đến thăm Châu Phi vào năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô tiết lộ rằng ngài mang theo một tràng chuỗi Mân Côi và một Chặng Đàng Thánh Giá trong túi. (https://www.romereports.com/en/2015/11/27/what-does-the-pope-carry-in-his-pockets/).

 

  1. Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến chủ đề nào trong một thông điệp?

  • A – Quan tâm đến môi trường
  • B – Đức tin và lí trí
  • C – Hy vọng
  • D – Hòa bình thế giới

Giải thích: Quan tâm đến tạo vật của Thiên Chúa là một nguyên lý trong giáo huấn Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh chủ đề này trong thông điệp Laudato Si’, “Chăm sóc Ngôi nhà Chung của Chúng ta.” Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến các chủ đề hy vọng trong cuốn On Hope, do Loyola Press xuất bản.

 

  1. Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành ngày lễ Thứ Năm Tuần Thánh đầu tiên trên cương vị giáo hoàng ở đâu?

  • A – Tại khu dân cư phục hồi chức năng
  • B – Khu tị nạn
  • C – Khu giam trẻ vị thành niên
  • D – Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô ở Rôma

Giải thích: “Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử rửa và hôn chân cho hai người phụ nữ và hai người Hồi giáo. Họ là một trong số mười hai thanh niên ở trung tâm giam giữ vị thành niên tại Casal del Marmo ở Rôma. ‘Tôi làm điều đó với trái tim của mình, bởi vì đó là nhiệm vụ của tôi. Là một linh mục và là một Giám mục, tôi phải phục vụ các bạn,” vị giáo hoàng người Argentina nói. Ngài khẳng định rằng những gì ngài đang trao là ‘tình yêu thương của Chúa Giêsu.’” (Elisabetta Piqué, Giáo hoàng Phanxicô: Cuộc đời và Cuộc cải cách).

 

  1. Đức Thánh Cha Phanxicô đã giữ chức vụ nào trong Giáo hội trước khi được bầu làm Giám mục Rôma?

  • A – Giám mục Mendoza, Argentina
  • B – Giám mục phụ tá của thành phố Buenos Aires (sau này là Hồng y, Tổng giám mục)
  • C – Hiệu trưởng trường đại học Cardinnals
  • D – Tổng Giám mục giáo phận Florentia, Ý

Giải thích: “Vào ngày 20 tháng 5 năm 1992, … Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm cha Jorge Bergoglio làm Giám mục hiệu tòa của Auca và Giám mục Phụ tá tại Buenos Aires.” (Elisabetta Piqué, Giáo hoàng Phanxicô: Cuộc đời và Cuộc cải cách).

 

  1. Đức Thánh Cha Phanxicô sinh ra ở đâu?

  • A – Códorba, Argentina
  • B – Rio De Janeiro, Brazil
  • C – Quito, Ecuador
  • D – Buenos Aires, Argentina

Giải thích: “Là con cả trong gia đình có năm người con, Jorge Bergoglio sinh ra ở Flores, trung tâm của thành phố Buenos Aires  vào ngày 17 tháng 12 năm 1936.” (Elisabetta Piqué, Giáo hoàng Phanxicô: Cuộc đời và Cuộc cải cách).

 

  1. Những trích dẫn nào trong số những trích dẫn này có thể được cho là của Đức Thánh Cha Phanxicô?

  • A – “Cuộc đời của chúng ta là một chuyến hành trình, và khi chúng ta dừng lại thì mọi thứ sẽ không còn đi đúng hướng nữa.”
  • B – “Hy vọng đưa ta tới những chân trời mới, nơi mà những giấc mơ tưởng chừng như không thể mường tưởng được.”
  • C – “Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta và Người mời gọi chúng ta hãy đến với Người.”
  • D – “Hãy để Chúa Giêsu phục sinh bước vào cuộc đời bạn – hãy tin tưởng và chào đón Người như một người bạn: Vì Người là sự sống!”
  • E – Tất cả trích dẫn trên
  • D – Không có trích dẫn nào

Giải thích: Đáp án E – Đức Thành Cha Phanxicô đã đề cập nhiều điều đáng nhớ trong thời gian làm giáo hoàng, và những câu trích dẫn này bắt nguồn từ Ngài trong các cuốn: Why He Leads the Way He Leads của Chris Lowney và On Hope, The Church of Mercy, và The Joy of Discipleship của Đức Thánh Cha Phanxicô.

 

  1. Đức Thánh Cha Phanxicô là giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ dòng tu nào?

  • A – Dòng Phanxicô
  • B – Dòng Tên
  • C – Dòng Đaminh
  • D – Dòng Biển Đức

Giải thích: “Trong một bài giảng, Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu đừng cầu nguyện với một Thiên Chúa Toàn năng khô khan, xa xôi nào đó, hay một Thiên Chúa của một vũ trụ mơ hồ nào đó, mà hãy cầu nguyện với Thiên Chúa là ‘đấng đồng hành với bạn trên hành trình của bạn.’ Việc ngài hiểu rõ về hành trình cuộc đời có thể đã bén rễ trong quá trình đào tạo tại Dòng Tên. Cũng như ngài hiểu rất rõ về linh đạo lãnh đạo … chẳng hạn, người lãnh đạo giỏi biết được tài năng và khuyết điểm của mình: Linh Thao đã thúc đẩy ngài làm như vậy. Hơn nữa, người lãnh đạo cam kết đi đúng hướng giữa hỗn loạn thường ngày của cuộc sống: Xét mình hằng ngày giúp Đức Thanh Cha Phanxicô làm như vậy. Người lãnh đạo phải thích ứng với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng: tinh thần tự do nội tâm và khả năng phân định mạnh mẽ khiến ngài cởi mở với sự thay đổi”. (Elisabetta Piqué, Giáo hoàng Phanxicô: Cuộc đời và Cuộc cải cách).

 

Nguồn: https://www.loyolapress.com/catholic-resources/scripture-and-tradition/church-leadership/quiz-how-well-do-you-know-pope-francis/

Chuyển ngữ: Lê Ngân Đan

Hiệu đính: Thiên Kính, SJ.

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 71

Sách Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …