Các nữ tu bị sát hại tại Yemen là các vị tử đạo

Trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc lại vụ thảm sát 4 nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái tại Yemen. Ngài đặc biệt lấy làm tiếc vì tội ác này không được giới truyền thông quan tâm.

Đức Thánh Cha nói:

“Đây là các vị tử đạo thời nay! Họ không ở trên trang nhất của các tờ báo, họ không phải là tin tức. Họ là những người đã đổ máu vì Hội Thánh. Những người này là nạn nhân của những kẻ sát hại họ, nhưng các vị ấy cũng là nạn nhân của những ai dửng dưng, của sự dửng dưng toàn cầu của những ai không quan tâm.”

Các nữ tu bị sát hại cùng với 12 người khác trong nhà dưỡng lão, nơi các vị làm việc.

Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn tới các nhà truyền giáo và nói rằng, Ngài cảm thấy đau buồn sâu sắc trước tình cảnh này. Ngài gọi tội ác này là “hành động bạo lực vô nghĩa và ma quái”. Đức Thánh Cha hy vọng rằng, từ nay hai bên sẽ hạ vũ khí và tham gia vào đối thoại. Yemen là quốc gia nghèo nhất vùng Trung Đông, và cuộc chiến ở Yemen bắt đầu gần một năm trước đây. Đã có khoảng 9000 người bị giết và gần một triệu người phải di dời.

Đức Thánh Cha cũng chia sẻ về dụ ngôn người con hoang đoàng. Ngài giải thích rằng, Thiên Chúa là Cha hay thương xót, Thiên Chúa không mệt mỏi đợi chờ.

Đức Thánh Cha nói:

“Các lỗi lầm chúng ta đã làm, cho dù là nặng nề, thì vẫn không thể làm tổn hại lòng thành tín của tình yêu Thiên Chúa. Nhờ bí tích hòa giải, chúng ta luôn luôn có thể làm lại từ đầu.”

Chuyển ngữ: Tứ Quyết, SJ

Nguồn tin: romereports, 07-03-2016

[youtube]https://youtu.be/pMbrp4PJ6o8[/youtube]

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *