Cha Bề Trên Cả thăm cộng đoàn Nhà Tập, Nhà Ứng Sinh và chủ sự Lễ khấn cuối

Ngày 04.12.2018, Cha Bề Trên Cả, Arturo Sosa SJ, hai cha phụ tá Victor Assouad SJ và Daniel Huang SJ, cha phụ trách truyền thông Dòng Tên Fr Pierre Bélanger SJ đã thăm Nhà tập Thánh Tâm và Nhà Ứng sinh Dòng Tên. Cuối ngày, Cha Bề Trên Cả đã cùng với tỉnh Dòng Tên Việt Nam dâng lễ khấn cuối. Cũng trong ngày hôm nay, tỉnh Dòng Tên Việt Nam tiếp tục trình bày và lượng giá về các hoạt động tông đồ của Tỉnh.

A. Nhà Tập

Tại Nhà tập, quý cha trong ban huấn luyện đã chia sẻ mục đích và các phương thế đạt được mục đích huấn luyện tập sinh.

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

Mục đích huấn luyện

  • Ba động từ ‘biết’: biết Chúa, biết Dòng, và biết bản thân.
  • Nhận biết và xác tín ơn gọi.
  • Có nền tảng vững chắc về đời sống thiêng liêng, có kinh nghiệm thiết thân với Thiên Chúa.
  • Sẵn sàng cho sứ mạng.

Phương thế để đạt được mục đích gồm các môn học và các thực nghiệm

Các môn học

  • Học linh đạo Inhã: Tự thuật của thánh Inhã, linh thao, nhận định thần loại
  • Học về Dòng: Hiến Pháp, lịch sử Dòng
  • Học về đời tu: ba lời khấn
  • Các môn học thuộc về Giáo Hội và xã hội: Giáo lý, phụng vụ, tâm lý, nhân bản…

Các thực nghiệm

  • Linh thao 30 ngày
  • Bệnh viện
  • Lao động kiếm sống – lao động với người nghèo, ở những vùng nghèo
  • Làm những công việc ‘thấp hèn’ trong nhà tập: nấu nướng, làm vườn, chăn nuôi gia súc, gia cầm…
  • Thực tập rao giảng: chia sẻ Lời Chúa, nói chuyện thiêng tiêng, thuyết trình
  • Các công việc tông đồ Chúa Nhật: thăm người nghèo, bệnh nhân, dạy giáo lý

Tất cả những hoạt động trên nhằm giúp tập sinh có thể gặp gỡ, đồng cảm và yêu mến người nghèo, một hình ảnh của Chúa Giêsu, để chuẩn bị mình cho sứ mạng tương lai.

Lắng nghe chia sẻ của ban huấn luyện nhà tập, cha Bề Trên Cả đã bày tỏ niềm vui, sự an ủi, niềm hy vọng và sự xác tín trong việc đào luyện các Giêsu hữu cho Việt Nam và thế giới. Đồng thời, ngài cũng chia sẻ thao thức của ngài. Ngài nhấn mạnh số lượng không quan trọng cho bằng chất lượng; chất lượng không hẳn là tài năng, học vấn hay khả năng lãnh đạo nhưng là chất lượng trong phân định ơn gọi (sự hiểu biết sâu xa về ý nghĩa sứ mạng trong Dòng, xét mình về những chuyển động nội tâm khi thi hành sứ mạng và quan trọng nhất là nhận định xem liệu mỗi cá nhân có thực sự khao khát trở thành bạn đường của Đức Giêsu, phục vụ Ngài dưới cờ Thập Giá, bắt chước những cách thức của Ngài hay không).

 

B. Nhà Ứng Sinh

Tại Nhà Ứng Sinh, Cha Bề Trên Cả đã làm phép Nhà và dự tiệc mừng cùng cộng đoàn. Trong phần làm phép Nhà, Cha chia sẻ: Ngôi nhà cho Chúa ngự không phải là một tòa nhà bằng vữa, bằng gạch… nhưng là ngôi nhà của con tim, ngôi nhà của tâm hồn. Ngôi nhà là một cộng đoàn mang tính Bí tích, một nơi cho Chúa ngự. Sống trong cộng đoàn, ước gì tâm hồn của mỗi người được bừng cháy giống như tâm tình của hai môn đệ trên đường Emmaus xưa”.

Tại Nhà Ứng Sinh, các bạn ứng sinh đã tiếp đón quý cha bằng một vở kịch diễn nguyện đặc biệt về Chân Phước Anrê Phú Yên, học trò của Cha Đắc Lộ, tử đạo. Sau đó, Cha Bề Trên Cả và quý cha đã dùng bữa cơm thân mật cùng cộng đoàn.

C. Lễ Khấn Cuối

Trong Thánh Lễ đặc biệt mừng kính thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng tỉnh Dòng Tên Việt Nam, khoảng hơn 80 linh mục trong và ngoài dòng cùng cả cộng đoàn cũng vui mừng, tạ ơn Thiên Chúa vì Dòng Tên hôm nay có ba cha khấn cuối: Cha Anrê Phạm Hòa Lạc SJ, Cha Phaolô Nguyễn Thái Sơn SJ, Cha Antôn Phạm Cao Thắng SJ.

Chia sẻ Tin Mừng Mt (28,16-20), Cha Bề Trên Cả đã nhấn mạnh lòng thương xót của Thiên Chúa trước sự yếu đuối và giới hạn của con người: Chúa đã sai 11 môn đệ chứ không phải 12, Giuđa đã phản bội và cả 11 môn đệ khác cũng bỏ rơi Chúa khi Chúa chịu khổ nạn và đóng đinh. Trước sự yếu đuối và trước sứ mạng cao cả “làm cho muôn dân trở thành môn đệ”, Cha mời gọi cộng đoàn suy ngẫm câu Lời Chúa “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Theo Cha, sứ mạng không đơn thuần là làm gì nhưng là trở nên ai đó, trở nên bạn đường của Chúa, cùng lao tác với Chúa để mang lại sự sống và niềm hy vọng cho thế giới. Cuối cùng, Cha chia sẻ người được sai đi không đơn độc, nhưng được sai đi trong tư cách cộng đoàn: sứ mạng của Giáo Hội luôn được cưu mang cùng với người khác, cùng làm việc, cùng chia sẻ Tin Mừng. Cha đã cầu xin thánh Phanxicô Xaviê bổn mạng của công cuộc truyền giáo và của Tỉnh Dòng, cầu bầu cho cộng đoàn và đặc biệt là ba cha khấn cuối luôn quảng đại, vui tươi, tín thác trong sứ mạng của Thiên Chúa và trong Dòng.

 

Sự kiện ngày hôm nay đã kết thúc với một bữa tiệc mừng cùng các tiết mục văn nghệ do các thân nhân của ba cha khấn cuối và của các Giêsu hữu đóng góp.

Truyền thông Dòng Tên – Jescom

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *