Đại diện Phật giáo và Công giáo cùng chúc lành cho dự án giáo dục của Dòng Tên tại Campuchia

2015.02.cambodia_education_project_buddhist_prayers

Một nghi lễ liên tôn giữa Công giáo và Phật giáo đã được tổ chức ngày 29/01/2015 tại Campuchia để chúc lành cho khu đất dành cho dự án thành lập một trường học Dòng Tên mang tên Xavier. Đức cha Enrique (Kike) Figaredo, S.J., Phủ doãn Tông tòa Battambang, Campuchia đã chủ sự nghi thức chúc lành cùng với sự hiện diện của ngài Oum Reatrey, phó tỉnh trưởng kiêm đặc trách giáo dục Tỉnh Banteay Meanchey.

Trước khi bắt đầu hai nghi thức chúc lành, cha Oh In-don, S.J., Đại diện của Giám tỉnh Hàn Quốc đặc trách sứ vụ Campuchia và cho chương trình “Jesuit Service Cambodia”, một chương trình hỗ trợ người khuyết tật và phát triển các cộng đồng, đã giải thích lý do tại sao ngài chọn Sisophon, một thị trấn vùng sâu vùng xa của tỉnh Banteay Meanchey để thực hiện dự án xây dựng trường học mới này. “Dự án trường học này nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng giáo dục ở Campuchia thông qua việc giáo dục thanh thiếu niên để giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó,” cha Oh nói.

Trước đó thành phố Battambang đã được cân nhắc sẽ là nơi xây trường nhưng cha Oh nói rằng khi ngài lần đầu tiên công bố tên của địa phương thực hiện dự án, “chúng tôi nhận thấy rằng Sisophon là nơi có cơ hội giáo dục ít hơn và là thành phố nghèo hơn.”

2015.02.cambodia_education_project_blessing

Trong bài diễn văn của mình, cha Ashley Evans, S.J., Giám đốc Dự án xây trường Dòng Tên Xavier đã kể lại sự dấn thân của Dòng Tên cho việc giáo dục giới trẻ Campuchia thực sự đã bắt đầu cách đây 30 năm tại khu vực trại tị nạn vốn cách xa nơi có trường học hơn 100 cây số. Các tu sĩ Dòng Tên cũng đã phục vụ người nghèo tại tỉnh Banteay Meanchey qua chương trình “Jesuit Service Cambodia” cách đây 20 năm theo như trình bày của cô Sok Eng, một cộng tác viên của chương trình tại tỉnh Banteay Meanchey.

Cha Evans nhấn mạnh rằng dự án chỉ có thể đạt được mục tiêu đề ra khi có sự cộng tác tích cực của tất cả các cơ sở giáo dục của Tỉnh Banteay Meanchey và ngài cũng ngỏ lời cám ơn tất cả các viên chức ngành giáo dục, các hiệu trưởng và giáo viên hiện diện trong buổi lễ cũng như Giám đốc trường Đào tạo giáo viên Banteay Meanchey vì những hỗ trợ và cộng tác của họ cho dự án.

2015.02.cambodia_education_project_prayers

Cơ sở giáo dục mới nhất của Dòng Tên tại Campuchia này cũng nhận được sự hỗ trợ to lớn từ giáo xứ thánh Phanxicô Xavier vì chính Cha quản xứ Rajat Hassapurti, S.J., nhận thấy rằng dự án này hoàn toàn phù hợp với nhiều hoạt động của giáo xứ.

Trong diễn văn đáp từ đầy phấn khởi và chân thành, phó tỉnh trưởng Reatrey đã khiến mọi người bật cười khi so sánh quốc tịch khác nhau của 3 tu sĩ Dòng Tên vừa phát biểu là cha Oh, cha Evans và cha Hassapurti. Ông cũng nói với cha Evans rằng ông vẫn sẽ duy trì cuộc gọi 24/24 giờ nếu cha Evans cần giúp đỡ giải quyết bất cứ vấn đề nhỏ nào có thể phát sinh trong việc thực hiện dự án như ông đã làm trước đó.

Sau các bài diễn văn, các nhà sư Phật giáo đến từ ngôi chùa địa phương dẫn đầu đoàn rước đến nơi mà tòa nhà mới đầu tiên sẽ được xây dựng để tụng kinh chúc lành và rảy nước thánh trên khu đất. Sau đó, họ di chuyển quanh vòng tròn trung tâm để chúc lành cho tứ phương bát hướng. Đoàn các linh mục Công giáo do Đức cha Figaredo dẫn đầu cũng ban phép lành cho khu đất.

2015.02.cambodia_education_project2

Cuối buổi lễ, Đức cha Figaredo đã cám ơn tất cả mọi người và nhận xét rằng: “tất cả hoạt động của chúng ta trong buổi lễ ngày thật đầy ý nghĩa. Chúng nói lên lòng khoan dung, sự phục vụ và hòa bình.”

Chỉnh Trần, S.J.

Theo JCAP website

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *