Đến thăm Phòng Thánh I-Nhã tại Roma qua các hình ảnh

Nhân lễ kính Thánh I-Nhã, xin giới thiệu đến mọi người: Ngôi nhà và căn phòng nơi Thánh I-Nhã Loyola – trong cương vị Bề Trên Cả Dòng Tên – cùng sinh sống và làm việc với các tu sĩ dòng Tên đầu tiên, tại Roma. Đây cũng là nơi Thánh nhân đã được Chúa gọi về. Sát bên ngôi nhà này là Nhà thờ Chúa Giêsu – nhà thờ mẹ của Dòng Tên. 

1. Chữ ký của thánh I Nhã được vẽ phóng to trên tường

2. Hành lang khu nhà của các Giêsu Hữu đầu tiên. Hai bên tường là những bức họa về cuộc đời thánh I Nhã.

3. Thị kiến La Storta ngay bên ngoài thành Roma, đường Cassia giúp Thánh I-Nhã định hình sứ mạng của Dòng Tên: I Nhã thấy Chúa Kitô đang vác thập giá và nói với ngài: Ta sẽ phù trì các con tại Roma. Sau đó Chúa Cha nói với Chúa Giêsu: “Cha muốn Con nhận lấy I-Nhã phục vụ chúng ta”, và Chúa Giêsu đồng ý.

4. Ngày 27.9.1540, Đức Giáo Hoàng Phaolo III chấp nhận lời thỉnh cầu của nhóm “bạn đường đầu tiên” phê chuẩn sự thành lập Dòng Tên.

5. Lối vào Hành lang I Nhã và căn phòng thánh I Nhã.
6. Hành lang I Nhã ngay bên ngoài căn phòng Thánh I Nhã, do thầy Andrea Pozzo SJ vẽ tường năm 1682. Trên tường là những bức họa về những bước ngoặc cuộc đời thánh nhân (những cuộc hoán cải hay những biến cố lớn), cũng như một số phép lạ Chúa đã thực thi qua thánh I Nhã tại Roma.
7. Hình ảnh về phép lạ thánh I Nhã trừ quỷ, 1 trong 4 phép lạ lớn Chúa thực thi qua thánh nhân được công chúng biết đến.
8. Phía cuối hành lang là “nhà nguyện giả” mang tên Thánh I Nhã Và Hai Thiên Thần Nhạc Công do tranh vẽ 3D trên tường phẳng tạo ra. Đứng từ xa nhiều người có cảm giác phía bên trong có một chiều sâu tựa như 1 nhà nguyện nhỏ, nhưng thực ra chỉ là 1 bức tường phẳng.
9. Huy hiệu Dòng Tên và Nhà Tạm.
10. Hiến pháp Dòng Tên, ấn bản đầu tiên năm 1558, ngay sau khi được Tổng Hội đầu tiên của Dòng chuẩn nhận.
11. Phòng ngủ, cũng là phòng nghiên cứu và làm việc của thánh I Nhã, với nội thất và cách bài trí được giữ gìn nguyên trạng.

12. Nơi thánh I Nhã viết Hiến pháp Dòng Tên.

13. Bức thư gửi Cha Doménech (đề ngày 13.7.1552) với bút tích, chữ ký của Thánh I Nhã và con dấu I.H.S của Dòng Tên.

14. Tượng thánh I Nhã (phần đầu) bằng đồng với phác họa khuôn mặt và chiều cao thực tế của thánh nhân.

15. Sách Linh Thao (bản phổ thông bằng tiếng Latin, còn gọi là bản Vulgata) in lần đầu tiên tại Roma năm 1548.

16. Tự thuật và sách Cuộc đời thánh Inhaxio Loyola.

17. Đôi giày Thánh I Nhã vẫn đi hằng ngày.

18. “Tại nơi đây Cha I Nhã đã về với Chúa”, 31.7.1556

19. Áo lễ của Thánh I Nhã.

20. Nhà nguyện nơi thánh I Nhã cầu nguyện và dâng lễ mỗi ngày. Cũng tại nơi đây ngài được ơn nước mắt khi viết những trang Nhật ký thiêng liêng.

Anh Huy

Kiểm tra tương tự

Suy Tư Tin Mừng CN 6PS: “Ở lại trong tình thương của Thầy”

Các bạn thân mến!   Chúng ta hay nói Đạo Công Giáo là đạo yêu …

Câu hỏi về ơn gọi dâng hiến_Kỳ 2: Định vị lại chính mình

Giữa bối cảnh ơn gọi suy giảm ở các nước Châu Âu và Châu Mỹ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *