Đón Giáng Sinh tại thành phố đang có xung đột

Tại thành phố Aleppo, Syria, hiện đang có cuộc xung đột giữa phiến quân và quân chính phủ Assad. Trước khi cuộc nội chiến xảy ra, thành phố lớn nhất tại Syria này có hơn 2 triệu cư dân. Hiện nay, con số này chỉ còn khoảng vài chục ngàn người. Nhiều người đã bỏ đi, một số khác đang chờ những chuyến xe buýt để rời khỏi thành phố.

Dù vậy, những người Kitô hữu tại đây vẫn tổ chức các hoạt động để chào đón Giáng sinh như một cách thức diễn tả đức tin, bất chấp các cuộc đánh bom có thể xảy ra.

Một số hoạt động chào đón Giáng sinh tại Syria

Ngày 17/12/2016, tại Al-Azizyah, phía Đông Aleppo, người Công giáo bắt đầu trang hoàng đường phố.

Ngày 20/12/2016, hàng trăm người đã tập trung tại quảng trường Al-Azizieh, phía Đông Aleppo để xem cây thông giáng sinh được thắp sáng. Đây là một cố gắng để tạo nên sự bình yên trong thành phố trước cuộc xung đột đang diễn ra tại Syria.

Ngày 21/12/2016, có một vụ nổ bom xảy ra tại phía Đông Aleppo. Nguyên nhân vụ đánh bom vẫn chưa được biết. May mắn, không có ai bị thiệt mạng.

Đức Thiện SJ. (theo churchpop, Ruptly TV, YouTube)

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *