Đức Thánh Cha đến Uganda và phát biểu trước Tổng thống Yoweri Museveni cùng quan chức chính quyền

2KAMPALA. Lúc quá 3 giờ chiều theo giờ địa phương ngày 27.11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ra phi trường của thủ đô Nairobi để đi Uganda, bắt đầu phần hai trong chuyến viếng thăm mục vụ tại ba nước Phi Châu. Sau 1 giờ 20 phút bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Entebe lúc gần 5 giờ chiều. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Yoweri Museveni cùng phu nhân, một số quan chức chính quyền và các giám mục đón tiếp trong bài ca và vũ điệu cổ truyền.

Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm của ngài ở Uganda sẽ khích lệ thêm những nỗ lực đang được thực hiện để giúp đỡ những người nghèo, các bệnh nhân và những người ở trong tình cảnh khó khăn. Qua những dấu hiệu bé nhỏ đó, mọi người có thể thấy tâm hồn của cả dân tộc.

Chuyển ngữ: Mai Anh & Anh Phương

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *