Đức Thánh Cha: Thiên Chúa không hành xử theo cách thưởng phạt

Father-son

Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha giải nghĩa dụ ngôn người con hoang đàng. Trong dụ ngôn này, người con thứ khiêm tốn nhận lỗi của mình; anh trở về nhà để thú tội và xin lỗi với người cha.

Đức Thánh Cha nói:

“Thầy Giêsu không miêu tả về một người cha bị xúc phạm và bực bội, ví dụ, người cha không nói với người con thứ ‘mày phải trả lẽ về điều ấy’. Không. Người cha đã ôm lấy người con.”

Đức Thánh Cha giải thích về những gì là sai trái của hai người con trong dụ ngôn. Người con thứ nghĩ rằng, mình sẽ bị phạt vì lối sống phóng đãng của mình. Mặt khác, người con cả nghĩ rằng, mình sẽ được thưởng vì đã luôn sống vâng lệnh. Cả hai người con đều không hiểu được nỗi lòng của người cha. Đức Thánh Cha nhắc lại: đường lối của Thiên Chúa không phải như đường lối của loài người.

Đức Thánh Cha nói:

“Cung cách hành xử của lòng thương xót không phải là thưởng hay phạt, nhưng là đón nhận tất cả những ai cần tới lòng thương xót và tha thứ, để tất cả có thể trở lại thành anh em của nhau.”

Đức Thánh Cha kết luận bằng cách nói rằng, đối với Thiên Chúa, cũng như đối với bất kỳ bậc cha mẹ nào, niềm vui lấp đầy trái tim Ngài là nhìn thấy tình yêu chan hòa giữa những người con.

Chuyển ngữ: Tứ Quyết, SJ
Nguồn tin: romereports

[youtube]https://youtu.be/JlcZlSSdiz8[/youtube]

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *